Mưa lớn gây lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại Điện Biên, Sơn La: Nhiều người chết và mất tích

Từ đêm 31/7 đến ngày 1/8, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Sơn La đã gây ra lũ quét, sạt lở đất, làm ít nhất 10 người chết và mất tích, nhiều tuyến đường bị chia cắt, tài sản của người dân và hạ tầng giao thông bị hư hỏng nặng.

Lũ đổ về xã Chiềng Sơ trong đêm (Ảnh: Tin tức Sơn La).
Lũ đổ về xã Chiềng Sơ trong đêm (Ảnh: Tin tức Sơn La).

Nhiều người thương vong, nhà cửa bị cuốn trôi

Mưa lớn tập trung từ 19 giờ ngày 31/7 đến 18 giờ ngày 1/8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đến tối 1/8, tỉnh Sơn La ghi nhận 9 người chết, 1 người mất tích và nhiều người bị thương. Trong đó, tại xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông (cũ), 2 học sinh đã tử vong do sạt lở đất; xã Xa Dung có thêm 1 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương, mất tích.

Lũ quét cũng khiến 60 ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng nặng; 171 nhà bị ngập sâu, sạt lở tại các xã Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Na Son, Tuần Giáo, Phình Giàng. Riêng bản Háng Pù Xi (xã Xa Dung) có 17 hộ bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn, phải sơ tán khẩn cấp.

Tại xã Na Son, nước lũ tràn vào hàng chục hộ dân; nhiều bản như Suối Lư I, II, III bị ngập sâu. Hệ thống điện trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều cột điện bị gãy đổ, mất kết nối tại tổ dân phố số 5.

Cùng thời điểm, mưa lớn tại tỉnh Sơn La cũng gây thiệt hại đáng kể. Có 5 ngôi nhà bị cuốn trôi tại các xã Mường Lạn và Sốp Cộp. Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường tại xã Phúng Bánh bị sạt lở, quốc lộ 12 ngập từ 1,2 đến 1,6m tại các xã Bó Sinh, Mường Lầm, Sông Mã. 14 bản thuộc các xã Phúng Bánh, Chiềng Sơ bị cô lập hoàn toàn. Một số cầu treo dân sinh bị cuốn trôi.

Các lực lượng chức năng đã kịp thời tổ chức di dời 70 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, trong đó có hai hộ dân bị cô lập được sơ tán bằng trực thăng.

Giao thông chia cắt, khẩn trương khắc phục hậu quả

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, thiên tai đã làm gián đoạn nghiêm trọng hệ thống giao thông. Quốc lộ 12 qua xã Mường Luân bị ngập hoàn toàn; các tuyến đường tại Xa Dung, Nà Bủng, Tuần Giáo, Mường Phăng, Sính Phình, Quài Tở, Na Son… bị sạt lở, nhiều đoạn tê liệt hoàn toàn. Đặc biệt, tuyến Tà Lèng-Mường Phăng bị sạt lở nghiêm trọng tại bản Xôm.

Tại xã Sính Phình, tuyến đường từ trung tâm xã đi thôn Dê Dàng bị sạt taluy âm dài 14m, khối lượng đất đá tràn xuống khoảng 800m³, gây tắc nghẽn nghiêm trọng. Một số khu vực ghi nhận hiện tượng cây đổ chắn đường, khiến giao thông bị chia cắt cục bộ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương cùng các lực lượng quân đội, công an và dân quân tự vệ đã khẩn trương tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ sơ tán dân và khắc phục tạm thời các tuyến đường bị sạt lở. Công tác mai táng cho các nạn nhân, chăm sóc người bị thương và bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng cũng được triển khai đồng bộ.

Tính đến chiều 1/8, thời tiết đã ngớt mưa tại các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, mực nước trên các sông vẫn ở mức cao. Tại trạm thủy văn Xã Là (sông Mã, tỉnh Sơn La), mực nước đo được lúc 18 giờ là 283,60m, cao hơn báo động 3 là 2,10m, chỉ thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1975 khoảng 0,33m.

Các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng túc trực, theo dõi tình hình mưa lũ, đồng thời tổng hợp thống kê thiệt hại, triển khai các biện pháp ứng phó tiếp theo nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Tác động do El Nino gây ra ảnh hưởng không nhỏ lên hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây ra nguy cơ về an ninh lương thực. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

El Nino làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan

Nhà chức trách Nam Phi kêu gọi người dân đặc biệt lưu ý đến các cảnh báo thời tiết chính thức và khẩn trương có biện pháp dự phòng, trong bối cảnh hiện tượng khí hậu El Nino đang làm gia tăng nguy cơ nắng nóng cực đoan, thiếu hụt nguồn nước, mất mùa và cháy rừng trên diện rộng.

Hồ Sông Chò 1 nằm trên địa bàn các xã Trung Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh và Nam Ninh Hòa, có dung tích 110 triệu m3 (lớn thứ hai toàn tỉnh Khánh Hòa), phát huy hiệu quả vai trò giữ nước cho sản xuất, đời sống, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa chủ động giữ an toàn hồ đập mùa mưa lũ

Mùa mưa lũ năm 2026 đang đến gần. Khi những trận mưa lớn có thể làm mực nước hồ dâng nhanh, gia tăng áp lực lên công trình và vùng hạ du, Khánh Hòa đang chủ động rà soát, gia cố hồ đập, hoàn thiện phương án vận hành, với mục tiêu kiểm soát rủi ro từ sớm, bảo vệ an toàn công trình và tính mạng, tài sản người dân.

Lực lượng bộ đội hỗ trợ đắp đê bao ngăn nước khu dân cư ven sông Bùi. (Ảnh: TTXVN)

Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; mưa lớn từ Nghệ An đến thành phố Huế

Hiện nay, lũ ở hạ lưu sông Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình), sông Bưởi (Thanh Hóa) xuống chậm và ở trên mức báo động 3, lũ hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang biến đổi chậm và ở trên mức báo động 1. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng dự báo, ngày và đêm nay (19/9) từ Nghệ An đến thành phố Huế sẽ có mưa lớn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ đa dạng sinh học biển

Ngày 18/9, Đối thoại Biển lần thứ 15 với chủ đề “Từ thỏa thuận đến hành động: Triển khai Hiệp định BBNJ vì quản trị biển công bằng, hiệu quả” do Học viện Ngoại giao cùng Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đồng tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp và Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An, đưa cơm cho học sinh điểm trường bán trú bị mưa lũ chia cắt. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Mưa lũ làm 3 người chết, hơn 16.000 nhà bị ngập

Theo thông tin từ trực ban các tỉnh, thành phố Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An, tính đến 17 giờ ngày 17/9, mưa lớn, ngập lụt đã làm 3 người chết, hơn 16.000 nhà bị ngập và gây thiệt hại trên 22.000ha lúa, hoa màu, rau màu.

Quang cảnh tại hội thảo khoa học. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tìm giải pháp nâng cao khả năng chống chịu vùng ven biển Cà Mau

Ngày 17/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Các giải pháp nạo vét, tận dụng vật liệu để gây bồi, phục hồi vùng bãi, phát triển rừng ngập mặn ven biển và giải pháp chuyển nước tạo nguồn nhằm tăng cường khả năng chống chịu vùng ven biển tỉnh Cà Mau”.