Khẩn trương bắt tay vào sản xuất

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã quay trở lại sản xuất, kinh doanh với khí thế sôi nổi và quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024.
Người lao động tại Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật (huyện Thanh Oai) bắt tay ngay vào công việc từ những ngày đầu xuân. (Ảnh DUY LINH)
Người lao động tại Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật (huyện Thanh Oai) bắt tay ngay vào công việc từ những ngày đầu xuân. (Ảnh DUY LINH)

Ngay từ những ngày làm việc đầu năm mới Giáp Thìn, 100% cán bộ, công nhân của Công ty cổ phần Thăng Long - Talimex (Khu công nghiệp Phú Minh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã trở lại làm việc. Ông Trần Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cho biết, thời gian qua, dù ngành dệt may gặp nhiều khó khăn, biến động, nhưng công ty đã nỗ lực duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, người lao động có đủ việc làm, thu nhập bình quân đạt 8,8 triệu đồng/người/tháng.

Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, toàn bộ người lao động đều được các phần thưởng gồm thưởng chuyên cần, thưởng thâm niên, tháng lương thứ 13, quà Tết... Ban Giám đốc và Công đoàn tổ chức “Tết sum vầy-Xuân chia sẻ”, tạo không khí Tết ấm áp, vui tươi cho đoàn viên, người lao động. Nhờ đó, người lao động rất phấn khởi, yên tâm gắn bó với công việc, không có tình trạng biến động lao động tại doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tại Công ty TNHH Tamron Optical Việt Nam (Khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn), hơn 1.600 người lao động của doanh nghiệp đã quay trở lại công xưởng, nhà máy với khí thế cao. Ðại diện công ty cho biết, công ty có 100% vốn của Nhật Bản, được thành lập tại Việt Nam từ năm 2013, chuyên sản xuất, lắp ráp các sản phẩm thấu kính, ống kính quang học. Các sản phẩm của công ty được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới và phục vụ các đối tác tại Việt Nam.

Trong năm qua, với sự nỗ lực lớn của tập thể lãnh đạo, người lao động, công ty không ngừng phát triển, nâng cao năng suất lao động, đổi mới tư duy quản lý hướng tới phát triển bền vững, đạt doanh thu 74 triệu USD, lợi nhuận trước thuế đạt 6,5 triệu USD. Qua đó, chăm lo, bảo đảm đời sống và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2023, nhưng Công ty TNHH Sản xuất nhựa Việt Nhật (huyện Thanh Oai) có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh. Nhờ vậy, công ty tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, doanh thu đạt hơn 1.620 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 266,2 tỷ đồng. Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất nhựa Việt Nhật Nguyễn Văn Thành cho biết, các sản phẩm của doanh nghiệp hiện được phân phối trên toàn quốc và xuất khẩu sang Nhật Bản, Yemen, Australia…

Hiện, công ty có gần 2.000 người lao động, thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng. Cùng với việc làm tốt hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh, công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, tạo điều kiện thuận lợi về nhà ở cho công nhân ở xa làm việc tại công ty. Qua đó, đã thu hút được một lực lượng lao động có tay nghề và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Trong năm 2024, doanh nghiệp mong muốn được thành phố cho phép mở rộng quy mô sản xuất; tạo thêm việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước.

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trên địa bàn đã có 80,78% số doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất với 88,67% số công nhân, lao động trở lại làm việc. Từ ngày 19/2/2024, các doanh nghiệp còn lại tiếp tục mở xưởng và hoạt động trở lại. Tập thể công nhân, viên chức, người lao động đã tích cực hưởng ứng việc đăng ký các công trình, sản phẩm chất lượng cao mừng Ðảng, mừng xuân mới, tạo khí thế thi đua cho năm mới.

Cũng trong những ngày làm việc đầu năm mới, lãnh đạo thành phố cùng các sở, ban, ngành đã thành lập nhiều đoàn công tác, đi thăm, động viên các doanh nghiệp, người lao động; qua đó, cũng nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp, người lao động.

Thăm một số doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến biểu dương đội ngũ công nhân, lao động của các công ty đã hăng say làm việc ngay từ những ngày đầu năm mới. Ðồng chí đánh giá cao việc lãnh đạo các doanh nghiệp đã luôn quan tâm, chăm lo đời sống của người lao động, từ tạo việc làm, thu nhập ổn định đến việc chăm lo chỗ ở, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên… Lãnh đạo Thành ủy tin tưởng, mong muốn các đơn vị tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, đạt nhiều thành tích lớn hơn nữa trong sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, các doanh nghiệp cần tiếp tục quan tâm đến công tác quảng bá sản phẩm, nâng cao giá trị, tạo ra nhiều sản phẩm công nghệ cao; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người lao động; chú trọng phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, thành phố luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện, sẵn sàng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để các doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.