Khám phá thế giới truyện tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 4/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng Nhà xuất bản Kim Đồng và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác truyện tranh lần thứ hai (2025).

Độc giả nhỏ tuổi khám phá thế giới truyện tranh tại Liên hoan truyện tranh Pháp ngữ lần thứ nhất. (Ảnh: Linh Bảo)
Độc giả nhỏ tuổi khám phá thế giới truyện tranh tại Liên hoan truyện tranh Pháp ngữ lần thứ nhất. (Ảnh: Linh Bảo)

Sự kiện được diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan truyện tranh Pháp ngữ - Truyện tranh không biên giới lần thứ nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao các giải: Giải Nhất cho tác phẩm “Be Happier”, tác giả Trương Hoàng Ngọc Anh, bút danh Nhum; hai giải Nhì thuộc về hai tác phẩm “Hôm nay là bữa lương thần”, tác giả Lê Trung Tiến, bút danh Phan và “Nhất mộng trường xuân”, tác giả Phạm Thị Đào, bút danh Mục Chi.

ndo_br_dsc01688-copy.jpg
Trao giải Nhất cho tác giả Trương Hoàng Ngọc Anh.

Ban tổ chức trao giải Ba cho tác phẩm “Tôi và chồng tôi”, tác giả Nguyễn Thị Thu Hoài, bút danh Monarch; Giải Khuyến khích cho tác phẩm “Lụa” của tác giả Nguyễn Phát Tài, bút danh Arvil Trente.

Theo Ban tổ chức, tác phẩm đoạt giải Nhất “Be Happier” của Trương Hoàng Ngọc Anh kể về một cậu bé nhỏ con thiếu thốn về vật chất lẫn tình thương, khao khát kiếm tiền để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Một lần tình cờ, cậu gặp gỡ một người đàn ông kỳ lạ, như thể ông ta đã quen biết cậu từ trước, nói cậu nghe những điều lạ lẫm. Chỉ đến khi gặp lại người đàn ông ấy một lần nữa vào lúc trưởng thành, cậu mới hiểu những điều đã bỏ lỡ trong lúc mải mê đuổi theo đồng tiền. Sách được in song ngữ Việt-Pháp với hai chiều đảo ngược độc đáo.

ndo_br_dsc01713-copy.jpg
Tác giả Trương Hoàng Ngọc Anh chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nhận giải.

Tác giả Trương Hoàng Ngọc Anh chia sẻ: Đây là lần đầu tiên Ngọc Anh tham gia một cuộc thi sáng tác truyện tranh. Dù sáng tác truyện tranh từ lâu, nhưng đến nay, Ngọc Anh mới dám thử sức mình qua Cuộc thi sáng tác truyện tranh lần thứ hai do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức. Là sinh viên Trường đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Anh cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi các dự án sáng tác truyện tranh của mình trong thời gian tới.

Trong khi đó, “Hôm nay là bữa lương thần” - tác phẩm đồng giải Nhì khởi đầu từ một ý tưởng hoang đường đến một chuỗi sự kiện màu nhiệm tiếp nối vượt ngoài mong đợi của một kẻ phàm trần.

Ông lão nọ, nhân một ngày đẹp trời đã lên đường đi mời các vị thần linh đến cùng dự bữa tiệc chia tay trần thế của mình. Sách không có lời, được in màu toàn bộ, thể hiện câu chuyện bằng những khung hình tuyệt đẹp mang theo những nét đẹp văn hóa dân tộc mong ước được gìn giữ đến mai sau.

ndo_br_dsc01732-copy.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đoạt giải.

“Nhất mộng trường xuân” - tác phẩm đồng giải Nhì lại mang đến một câu chuyện cổ trang mang màu sắc lãng mạn, giả tưởng. Cô gái Niệm Chân mang mệnh nguyệt cổ thành nhân (muôn giọt trăng kết thành người) nên quanh năm khắp chốn phải lang thang giúp người tích đức. Nhờ một vài sự hiểu lầm, cô hết lòng giúp sức thực hiện ước nguyện của một vị quan thời xưa đã qua đời cách đây cả nghìn năm, mà không biết rằng duyên phận của mình với anh vẫn chưa kết thúc.

“Tôi và chồng tôi” và “Lụa” giới thiệu hai câu chuyện từ hai tác giả theo đuổi những phong cách khác nhau. “Tôi và chồng tôi” lấy bối cảnh trong tương lai khi trận chiến giữa nhân loại và trí tuệ nhân tạo đi đến hồi kết, loài người thất bại phải rời khỏi hành tinh đang sinh sống. Vào buổi sáng hôm ấy, mọi người tận hưởng những thời khắc bình yên cuối cùng bên nhau. Tác phẩm được thể hiện bằng những mảng màu đối lập mang đến ấn tượng thị giác mạnh mẽ.

anh-2.jpg
Bìa một số tác phẩm đoạt giải.

Ngược lại, “Lụa” lại là câu chuyện đậm chất Việt, thông qua một tấm lụa có hoa văn kỳ lạ, người thợ may đã nhớ lại những ký ức đau khổ nằm sâu mà cô từng lãng quên về số phận của người phụ nữ.

Tiếp nối thành công của cuộc thi lần thứ nhất đã diễn ra năm 2024, Cuộc thi Sáng tác truyện tranh lần thứ hai năm 2025 đã nhận được 95 bài dự thi hợp lệ. Các tác phẩm dự thi đa dạng về chủ đề, phong cách, thể hiện sự sáng tạo và nhiệt huyết của các tác giả ở nhiều lứa tuổi.

ndo_br_dsc01779.jpg
Một độc giả đọc truyện tranh tại không gian triển lãm.

Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban giám khảo gồm các họa sĩ uy tín tên tuổi của Pháp, Bỉ và Việt Nam (Clément Baloup, Emilie Gleason, Daniel (Dany) Henrotin, Tạ Huy Long, Nguyễn Thành Phong) đã tìm ra các tác phẩm xuất sắc nhất.

Tác phẩm “Be Happier”của tác giả Trương Hoàng Ngọc Anh đã được trao giải Nhất với giải thưởng là một chuyến đi đến Liên hoan truyện tranh Angoulême, Pháp vào tháng 1/2026. Đây là một cơ hội vô cùng quý báu để các họa sĩ Việt Nam giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các nhà làm truyện tranh hàng đầu thế giới.

Cuộc thi không chỉ là cơ hội để các tác giả, họa sĩ truyện tranh thể hiện tài năng, mà còn đóng góp xây dựng cộng đồng sáng tác truyện tranh và phát triển dòng sách nghệ thuật này tại Việt Nam.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã phát động Cuộc thi sáng tác truyện tranh lần thứ ba với chủ đề “Tin giả”.

ndo_br_dsc01764.jpg
Nhiều cuộc tọa đàm sẽ được diễn ra tại Liên hoan.

Trong khuôn khổ Liên hoan truyện tranh Pháp ngữ-Truyện tranh không biên giới, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức các hoạt động giao lưu và ký tặng sách với các tác giả, họa sĩ Việt Nam và quốc tế: Nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi sáng tác truyện tranh 2025 giao lưu và ký tặng; gặp gỡ với họa sĩ Tạ Huy Long (tác giả Yersin-Khúc hát Cá Ông, Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ…), tác giả Hải Anh (sách Sống) và họa sĩ Clément Baloup (tác giả Ký ức kiều bào, Tôi chọn lãng du thay vì trở thành triệu phú); giao lưu với tác giả Marguerite Abouet (bộ sách Aya ở phố Yop), nhóm tác giả cuốn sách Người trong muôn loài, nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi sáng tác truyện tranh 2024.

ndo_br_dsc01615.jpg
Đông đảo độc giả yêu thích truyện tranh đến tham dự Liên hoan.

Độc giả yêu thích truyện tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một ngày khám phá rõ hơn về nghệ thuật thứ chín. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng cho ngành truyện tranh và hợp tác xuất bản giữa Pháp, Bỉ, Việt Nam và Campuchia, kết hợp giữa gặp gỡ chuyên ngành và lễ hội dành cho công chúng.

Đây là cơ hội để bạn đọc cùng tìm hiểu quá trình sáng tác truyện tranh, trao đổi kinh nghiệm giữa các tác giả, họa sĩ, để góp phần giúp nền truyện tranh Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Có thể bạn quan tâm

Ban Giám khảo chụp ảnh tại lễ phát động

Sân chơi lập trình cùng AI cho học sinh, sinh viên

Ngày 3/4, Trường đại học Tôn Đức Thắng phát động Cuộc thi sáng tạo “TDTU Vibe Coding” mở rộng năm 2026 cho cả sinh viên đại học lẫn học sinh trung học phổ thông, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong chiến lược đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào trọng tâm đào tạo thực tiễn.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào và Tập đoàn VRG trao đổi, thảo luận về định hướng hợp tác phát triển ngành cao-su trong thời gian tới.

Tăng cường hợp tác phát triển ngành cao-su bền vững giữa Việt Nam-Lào

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác cấp cao Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào tại Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam tiếp tục khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác phát triển ngành cao-su theo hướng xanh, bền vững; đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Người mua nhà thận trọng hơn trong đưa ra quyết định tài chính. (Ảnh: PV)

Biến động chi phí vốn và bài toán thích nghi của người mua nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh

Việc mặt bằng lãi suất vay mua nhà điều chỉnh tăng đang khiến nhiều người mua và nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trong việc đưa ra các quyết định tài chính. Theo các chuyên gia, đây không phải là tín hiệu tiêu cực đối với thị trường bất động sản, mà là yếu tố thúc đẩy quá trình điều chỉnh theo hướng bền vững hơn.

Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất tạo không gian phát triển công nghiệp bền vững (Trong ảnh: Một góc Khu Liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ và Đô thị ở phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh).

Động lực tăng trưởng cho siêu đô thị mới

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có không gian mở rộng tạo lợi thế cạnh tranh với các đô thị lớn ở các quốc gia có trình độ phát triển cao. Dưới góc nhìn của các nhà doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế và tiềm năng lớn, xứng tầm là một siêu đô thị mới phát triển mạnh mẽ theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững hơn.

Quang cảnh hội nghị.

Thành phố Hồ Chí Minh: Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng một cách thực chất, hiệu quả

Sáng 1/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Hội thảo về chiến lược ESG giúp doanh nghiệp sản xuất bền vững

Chiều 31/3, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, phường Bình Dương,Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Becamex Bình Định phối hợp Công ty cổ phần Houselink, Công ty Glassdome tổ chức hội thảo với chủ đề “Từ chiến lược ESG đến vị thế tiên phong trong sản xuất bền vững: Lộ trình thực tiễn cho các doanh nghiệp”.

Một khu đô thị ven sông Đồng Nai tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

[Ảnh] Kiến tạo các đô thị ven sông Đồng Nai

Cùng với sân bay Long Thành, sông Đồng Nai là một trong những hành lang, trục phát triển quan trọng bậc nhất của tỉnh Đồng Nai theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Những đô thị ven sông sẽ góp phần định hình diện mạo cho Đồng Nai trong thời gian tới khi địa phương này lên thành phố trực thuộc Trung ương.