Khai thác lợi thế thiên nhiên và bản sắc văn hóa

Xã Mường Hoa (tỉnh Phú Thọ) nằm trong khu vực có địa hình đồi núi, xen kẽ các thung lũng và vùng lòng hồ sông Đà; có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng - lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa.

Vùng lòng hồ Hòa Bình, lợi thế để xã Mường Hoa phát triển du lịch gắn với bản sắc Mường.
Vùng lòng hồ Hòa Bình, lợi thế để xã Mường Hoa phát triển du lịch gắn với bản sắc Mường.

Cùng với nỗ lực bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng, cộng đồng người Mường nơi đây tạo được nguồn tài nguyên độc đáo cho du lịch.

Mường Hoa là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mường chiếm 98,5% số dân. Ở đây, người dân vẫn giữ không gian sinh hoạt trong những nếp nhà sàn truyền thống lợp bằng lá cọ. Di sản chiêng Mường gắn liền với đời sống tâm linh, là nhạc cụ giao tiếp với thần linh và được cộng đồng trân trọng, phát huy trong các ngày Tết, dịp lễ hội, sự kiện trọng đại của xóm, bản.

Những nét văn hóa đẹp trong lời ăn, tiếng nói, trang phục truyền thống, ẩm thực... được người dân tiếp nối, trao truyền từ đời này sang đời khác. Kho tàng văn hóa phong phú của Mường Hoa gồm Mo Mường, các làn điệu dân ca, lễ hội Chùa Kè, kiến trúc nhà sàn. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa của địa phương. Không những vậy, xã thuộc vùng lõi Quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, mở ra không gian phát triển mới, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ-du lịch.

Một trong những điểm nhấn về bản sắc văn hóa ở Mường Hoa là xóm Ngòi - ngôi làng Mường hoang sơ nằm bên hồ Hòa Bình, gần như chưa bị tác động bởi nhịp sống hiện đại. Chị Đặng Thị Dung, du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Xóm Ngòi để lại trong tôi những ấn tượng về khung cảnh yên bình và tình cảm người dân bản mộc mạc cùng những nét đẹp văn hóa bản địa rất độc đáo.

Trong hành trình khám phá nơi đây, tôi đã trải nghiệm lưu trú tại nhà dân, tham gia các hoạt động nuôi cá lồng bè, cùng ngư dân cất vó cá, nấu ăn... Thú vị nhất là được thưởng thức những tiết mục văn nghệ trình tấu chiêng, các làn điệu dân ca Mường đặc sắc”.

Lễ hội Chùa Kè chính thức được chính quyền, người dân địa phương phục dựng và tổ chức thường niên từ năm 2016. Từ đó, lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân mà còn là dịp tri ân cội nguồn, nhắc nhở mọi người giữ gìn phong tục đẹp, gắn kết cộng đồng và thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Trong tâm thức của người dân địa phương, Chùa Kè là một ngôi cổ tự, minh chứng cho tín ngưỡng thờ Bụt đá rất phổ biến tại các vùng miền núi trong tỉnh. Lễ hội Chùa Kè được tổ chức vào ngày 16/2 âm lịch hằng năm, gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ diễn ra trang nghiêm với nghi lễ cúng Phật bà và các vị thần linh.

Phần hội có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, như: Thi sắc bùa, hát đối đáp, Thường rang - Bộ mẹng; các trò chơi dân gian sôi nổi như ném còn, kéo co, đi cà kheo, bắn nỏ...

Nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức các hội thi, hội diễn lồng ghép với hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, thu hút đông đảo người dân đến xem, cổ vũ; đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để lớp trẻ hiểu và có ý thức gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường.

Em Bùi Thị Mai ở xóm Ngòi cho biết: “Thế hệ trẻ như em hiểu rằng, cần phải gìn giữ những lời ca, tiếng hát, điệu múa của dân tộc Mường để tránh bị mai một. Đó là những nét văn hóa độc đáo của người Mường chúng em”.

Việc lưu giữ bản sắc văn hóa còn gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm văn hóa, thúc đẩy phát triển dịch vụ-du lịch vùng lòng hồ sông Đà kết hợp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các di tích quốc gia Động Thác Bờ, Động Hoa Tiên và mô hình du lịch cộng đồng, lưu trú tại nhà dân (homestay) ở xóm Ngòi.

Cùng với tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa được xác định là giá trị cốt lõi để thu hút khách. Đồng chí Đinh Sơn Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mường Hoa lần thứ I xác định, một trong bốn đột phá chiến lược của nhiệm kỳ mới là phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Triển khai có hiệu quả các dự án về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc, không gian văn hóa dân tộc Mường trên địa bàn; tập trung khôi phục các phong tục tập quán, lễ hội, nghề thủ công, mo Mường, chữ viết, tiếng nói, trang phục truyền thống, kiến trúc nhà sàn, các làn điệu dân ca; tăng cường đào tạo người dân địa phương làm du lịch cộng đồng, giúp người dân vừa giữ gìn văn hóa, vừa nâng cao thu nhập; tuyên truyền quảng bá tiềm năng, thế mạnh để thu hút du khách.

Địa phương tập trung thúc đẩy phát triển dịch vụ-du lịch vùng hồ sông Đà đi đôi với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Mường kết hợp khai thác tiềm năng du lịch tự nhiên hiện có. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch đang trở thành nét độc đáo của vùng hồ Hòa Bình, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Sau khi hoàn thành lấy mẫu, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên lại tỉ mỉ hoàn nguyên từng phần mộ, bảo đảm trang nghiêm, cẩn trọng.

Nỗ lực đưa các anh trở về

Triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: Khai quật, lấy mẫu tại 5.494 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính và tìm kiếm, cất bốc, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cốc San đến tận nhà hỗ trợ người yếu thế thực hiện thủ tục hành chính.

Tận tâm phục vụ người yếu thế

Nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính đối với người yếu thế, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cốc San (tỉnh Lào Cai) đã chủ động đến tận nhà tiếp nhận, hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ giúp người dân không phải đi lại, bảo đảm các thủ tục thực hiện nhanh chóng, thuận lợi.

Sạt lở tại đồi ông Đống ở tổ 52, phường Phan Đình Phùng được khắc phục, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân ở dãy phố bên dưới.

Bảo đảm an toàn cho người dân mùa mưa, lũ

Tỉnh Thái Nguyên có địa hình phức tạp, nhiều hồ chứa, bãi thải trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản dễ dẫn đến sạt lở. Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân, trước mùa mưa, lũ năm nay, nhiều điểm sạt lở đã được khắc phục, hồ chứa được gia cố.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Thủy tận tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục.

Vì một nền hành chính gần dân

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Phú Thọ đã từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Bảo Yên cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà bà Trần Thị Thước (mẹ liệt sĩ Hoàng Xuân Cảnh).

Chung tay hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Thực hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), các địa phương của tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo đời sống người có công và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang kiểm tra nương ngô bị đàn khỉ phá tại các xã Sà Phìn và Lũng Cú.

Bảo tồn động vật hoang dã, bảo đảm sinh kế người dân

Khi những nương ngô bước vào giai đoạn chín sữa, người dân một số thôn thuộc các xã Sà Phìn và Lũng Cú phải dùng nhiều biện pháp để xua đuổi đàn khỉ xuống phá hoại mùa màng. Trước thực trạng đó, ngành chức năng của tỉnh Tuyên Quang đã tìm giải pháp hài hòa giữa bảo tồn đàn khỉ với bảo đảm sinh kế của người dân.

Sản phẩm lưu niệm thổ cẩm mang bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Gỡ “điểm nghẽn” để du lịch bứt phá

Những năm qua, ngành du lịch tỉnh Cao Bằng từng bước chuyển mình phát triển mạnh mẽ, trở thành ngành kinh tế quan trọng; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển dịch vụ, cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Trường mầm non Trương Vương, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên thuộc diện sắp xếp, sáp nhập.

Thái Nguyên sớm ổn định việc sáp nhập trường học

Chủ trương sáp nhập trường học đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận xã hội, phụ huynh, học sinh, giáo viên, cán bộ lãnh đạo các trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Việc sáp nhập trường học cần được triển khai khẩn trương, gắn với sàng lọc đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để chuẩn bị cho năm học mới một cách tốt nhất.

Chương trình “Góp lá vá rừng 2026” hướng tới phục hồi 72ha rừng tự nhiên. (Ảnh: THẾ CƯỜNG)

Hồi sinh những khoảng xanh suy thoái ở Sơn La

Giữa những cánh rừng từng bị suy thoái ở Tây Bắc, mỗi mầm cây bản địa được trồng xuống là một bước đi trên hành trình khôi phục hệ sinh thái tự nhiên. Ngày 24/7, chương trình Góp lá vá rừng 2026 chính thức khởi động nhằm phục hồi 72ha rừng tự nhiên tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Đại biểu dự hội nghị.

Tuyên Quang bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Trong hai ngày 23 và 24/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 124 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giải ngân tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy tại phòng giao dịch Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai triển khai cho vay vốn tín dụng sau cai nghiện ma túy

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lào Cai đã tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách ở cơ sở thông suốt, ổn định, không bị gián đoạn. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã xây dựng bộ máy tổ chức tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Điện Biên bắt đầu khai quật, lấy mẫu tại 2.042 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, sáng 23/7, các lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên bắt đầu tổ chức khai quật, lấy mẫu tại 2.042 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập (xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên).