Khai mạc Tuần lễ Quảng Ninh tại EXPO 2025 Osaka

Từ ngày 3-6/6, tại Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức Tuần lễ Quảng Ninh tại EXPO 2025.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ Quảng Ninh tại EXPO 2025. (Ảnh: Cục Hợp tác Quốc tế)
Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ Quảng Ninh tại EXPO 2025. (Ảnh: Cục Hợp tác Quốc tế)

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các Tuần lễ/Ngày địa phương Việt Nam diễn ra thường xuyên tại Nhà Triển lãm Việt Nam trong khuôn khổ Triển lãm thế giới EXPO 2025 (từ 13/4-13/10).

Phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện, bà Bùi Thúy Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, Tuần lễ Quảng Ninh tại EXPO 2025 là cơ hội để giới thiệu đến bạn bè quốc tế một hình ảnh Quảng Ninh hội tụ các giá trị “di sản – đổi mới – hội nhập – phát triển bền vững”. Quảng Ninh mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương Nhật Bản, đặc biệt là vùng Kansai; đồng thời mời các nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực ưu tiên như du lịch thông minh, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến chế tạo...

expo-qn2.jpg
Khách tham quan tại Nhà Triển lãm Việt Nam.

Theo bà Bùi Thúy Phượng, Quảng Ninh hiện có 218 dự án FDI, trong đó có 15 dự án đến từ Nhật Bản. Nhật Bản cũng là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp lớn, công nghệ cao như Sumitomo, JFE Steel... Bà Bùi Thúy Phượng nhấn mạnh, với hạ tầng hiện đại, môi trường đầu tư minh bạch, thủ tục hành chính tinh gọn, cùng lực lượng lao động trẻ, chuyên môn cao, Quảng Ninh cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tác quốc tế, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản.

Tuần lễ Quảng Ninh tại EXPO 2025 bao gồm nhiều hoạt động như trình chiếu video và triển lãm ảnh giới thiệu về các điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh, trưng bày các sản phẩm OCOP địa phương đặc sắc, chất lượng cao, giới thiệu trà đạo, diễn đàn doanh nghiệp...

Ngay trong ngày đầu tiên của Tuần lễ, dưới sự kết nối của Nhà Triển lãm Việt Nam, một doanh nghiệp chuyên về trà của Quảng Ninh đã gặp gỡ với một đối tác từ Singapore và đang có cơ hội ký kết hợp đồng cung cấp trà với số lượng lớn.

Ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phó Tổng đại diện Việt Nam tại EXPO 2025 chia sẻ, EXPO 2025 Osaka với chủ đề "Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta" là một diễn đàn toàn cầu vô cùng ý nghĩa, nơi các quốc gia cùng nhau chia sẻ tầm nhìn, giới thiệu những thành tựu và tìm kiếm giải pháp cho những thách thức chung của nhân loại.

“Nhà Triển lãm Việt Nam chính là cánh cửa mở ra để bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước, con người, văn hóa và những tiềm năng phát triển của Việt Nam”, ông Trần Nhất Hoàng nói.

expo-qn.jpg

EXPO 2025 cũng là kỳ Triển lãm thế giới đầu tiên Nhà Triển lãm Việt Nam – do Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vận hành triển khai một chương trình đặc biệt: lần lượt giới thiệu các địa phương tiêu biểu của Việt Nam thông qua nhiều hình thức khác nhau, trong đó việc phối hợp với các địa phương để tổ chức Tuần lễ/ Ngày địa phương tại EXPO 2025.

Chương trình được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều sự chú ý, giới thiệu, quảng bá hiệu quả hình ảnh, thế mạnh của địa phương, tạo cơ hội kết nối đầu tư, hợp tác cho doanh nghiệp của địa phương với các đối tác tiềm năng Nhật Bản và quốc tế đến từ hơn 150 quốc gia tham gia EXPO 2025.

Trước đó, tháng 4/2025, Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Huế đã tổ chức sự kiện công bố Năm du lịch Quốc gia Huế 2025.

Sau Quảng Ninh, trong tháng 6, Quảng Nam và Bình Phước sẽ là các địa phương tiếp theo phối hợp với Nhà Triển lãm triển khai các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư đậm nét tại EXPO 2025.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.