Quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Triển lãm thế giới EXPO 2025

Theo thông tin từ Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chiều 12/4, lễ khai mạc Triển lãm thế giới EXPO 2025 đã diễn ra tại Osaka, Kansai, Nhật Bản. Đây là lần thứ hai thành phố Osaka, Nhật Bản đăng cai triển lãm thế giới.
Lá cờ Việt Nam tại lễ khai mạc Triển lãm thế giới EXPO 2025. (Ảnh: Cục Hợp tác quốc tế cung cấp)
Lá cờ Việt Nam tại lễ khai mạc Triển lãm thế giới EXPO 2025. (Ảnh: Cục Hợp tác quốc tế cung cấp)

Tại lễ khai mạc, các em học sinh, trong đó bao gồm cả học sinh khuyết tật tại các trường trong tỉnh Osaka đã diễu hành với cờ các quốc gia và các tổ chức quốc tế tham dự EXPO 2025.

Lễ khai mạc cũng đem tới cho người xem các tiết mục biểu diễn đặc sắc pha trộn giữa nghệ thống truyền thống Nhật Bản như kabuki và trống hội và nghệ thuật đương đại.

Ước tính có khoảng 140.000 khách tham dự EXPO 2025 trong ngày mở cửa đầu tiên 13/4. Tuy nhiên, một số quốc gia đã phải lùi lễ khai trương Nhà Triển lãm của mình do công tác chuẩn bị chưa được hoàn thiện. Các thông tin mới nhất về các Nhà Triển lãm quốc gia và các sự kiện của EXPO 2025 sẽ được cập nhật hằng ngày trên trang web chính thức.

Có mặt tại Nhật Bản tham dự Lễ khai mạc EXPO 2025 Osaka, Kansai, bà Nguyễn Phương Hòa, Tổng đại diện Nhà Triển lãm Việt Nam và ông Ngô Trịnh Hà, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka đã tham dự khai trương Nhà Triển lãm ASEAN.

Tổng đại diện Việt Nam cũng thăm và tiếp xúc lãnh đạo Nhà Triển lãm chủ nhà Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc…

Tổng đại diện Việt Nam thăm Nhà Triển lãm Malaysia.

Tổng đại diện Việt Nam thăm Nhà Triển lãm Malaysia.

Trong ngày mở cửa đầu tiên của EXPO 2025, Tổng thư ký ASEAN, ông Kao Kim Hourn đã ghé thăm Nhà Triển lãm Việt Nam. Ông Kao Kim Hourn và ông Dara Lux, Giám đốc Nhà Triển lãm ASEAN tại EXPO 2025 đã trao cho bà Nguyễn Phương Hòa, Tổng đại diện Việt Nam, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch con dấu riêng của Nhà triển lãm cho chương trình ASEAN Trail Challenge (Lộ trình thách thức ASEAN).

Đây là sự kiện do Ban Thư ký ASEAN phát động nhằm quảng bá cho Nhà Triển lãm các nước ASEAN. Khách tham quan tới Nhà Triển lãm ASEAN sẽ nhận được một quyển hộ chiếu đặc biệt và sẽ được tặng quà khi đến thăm và thu thập đủ con dấu của 10 nước thành viên.

Nhân dịp này, Phó Thị trưởng thành phố Sakai, vùng Kansai, ông Motoya Kazuhiro cũng gửi lời chào đến lãnh đạo và cán bộ của Nhà Triển lãm Việt Nam.

Tổng đại diện, Phó tổng đại diện Việt Nam, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka và Tổng Thư ký ASEAN chụp ảnh trước Nhà Triển lãm Việt Nam.

Tổng đại diện, Phó tổng đại diện Việt Nam, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka và Tổng Thư ký ASEAN chụp ảnh trước Nhà Triển lãm Việt Nam.

Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 do Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và vận hành. Nhà Triển lãm nằm tại khu vực mang chủ đề “Trao quyền cuộc sống” (Empowering Lives), vị trí BE7, ở gần Nhà Triển lãm Nhật Bản và điểm kết nối các luồng giao thông chính của phía đông khuôn viên triển lãm. Việt Nam lựa chọn phương án thuê Nhà Triển lãm xây dựng sẵn (Loại B) diện tích 300m2.

Hướng đến chủ đề chung của EXPO 2025 Osaka, Kansai là “Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta”, chủ đề của Nhà Triển lãm Việt Nam là “Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm” (An inclusive society where people are centered).

Lãnh đạo và cán bộ Nhà Triển lãm Việt Nam chụp ảnh cùng Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka.

Lãnh đạo và cán bộ Nhà Triển lãm Việt Nam chụp ảnh cùng Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka.

Với chủ đề này, Nhà Triển lãm Việt Nam mang ý nghĩa về một xã hội phát triển toàn diện và hài hòa, nhìn từ kinh nghiệm Việt Nam, quan tâm đến mọi khía cạnh trong quá trình phát triển ở mọi lĩnh vực cho đến bảo vệ môi trường, những giá trị cộng đồng và bình đẳng giới, trong đó con người là trung tâm, vừa được truyền cảm hứng để đóng góp, cống hiến, vừa là chủ thể thụ hưởng sự tiến bộ, ấm no, hạnh phúc.

Nhà Triển lãm Việt Nam đóng vai trò như điểm hội tụ và lan tỏa các “câu chuyện tự hào về Việt Nam” được kể với bạn bè quốc tế về một xã hội lấy các giá trị văn hóa tốt đẹp làm nền tảng, đặt con người làm trung tâm, lấy sức mạnh nội sinh để phát triển bền vững.

Các nhóm hoạt động chính của Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025:

- Chương trình đón, hướng dẫn khách tham quan hằng ngày

- Hoạt động biểu diễn nghệ thuật với 3 buổi biểu diễn mỗi ngày trong suốt thời gian triển lãm

- Tổ chức các sự kiện quảng bá văn hóa, xúc tiến đầu tư theo các chủ đề của mỗi tháng

- Chương trình định kỳ về giáo dục, văn hoá, tương tác, giao lưu trực tiếp với công chúng

- Tổ chức Ngày Quốc gia Việt Nam

- Phối hợp với các nước, tổ chức quốc tế tham dự EXPO 2025 tổ chức các sự kiện, biểu diễn nghệ thuật

- Phối hợp với các cơ quan ban ngành, địa phương, doanh nghiệp trong nước tổ chức các sự kiện quảng bá, xúc tiến

- Quảng bá ẩm thực và sản phẩm lưu niệm Việt Nam

- Vận hành Nhà Triển lãm ảo trên ứng dụng EXPO trực tuyến.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.