Việt Nam công bố trang web và nhà triển lãm ảo tại EXPO 2025

Ngày 15/4, tại Triển lãm thế giới EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản, Nhà Triển lãm Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt website chính thức và Nhà triển lãm ảo.
Lễ ra mắt Nhà Triển lãm ảo của Việt Nam.
Lễ ra mắt Nhà Triển lãm ảo của Việt Nam.

Tham dự sự kiện có ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản; ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka; bà Nguyễn Phương Hòa, Tổng đại diện Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế.

Trang web chính thức của Nhà Triển lãm Việt Nam có địa chỉ: http://vietnamexpo2025osaka.com; gồm hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Đây là cổng thông tin tổng hợp, cung cấp cho người xem nội dung chi tiết về các điểm nhấn, nội dung trưng bày, lịch trình sự kiện, cập nhật mới nhất về Nhà Triển lãm Việt Nam. Đồng thời cũng đăng tải hình ảnh, giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người, các điểm đến hấp dẫn của Việt Nam.

Lễ ra mắt Nhà triển lãm ảo của Việt Nam tại Expo 2025.

Lễ ra mắt Nhà triển lãm ảo của Việt Nam tại Expo 2025.

Nhà Triển lãm Việt Nam ảo nằm trên ứng dụng EXPO ảo (Virtual EXPO 2025). Ứng dụng “EXPO ảo - Yumeshima trên bầu trời” là nền tảng trực tuyến cho phép người dùng ghé thăm các nhà triển lãm ảo được tái hiện và phát triển từ hơn 150 nhà triển lãm quốc gia và tổ chức quốc tế tham gia EXPO 2025. Với những trải nghiệm độc đáo, người dùng được tự chọn avatar, trang bị vật dụng, tương tác với người thăm khác…

Nhà Triển lãm Việt Nam ảo trên ứng dụng EXPO ảo.

Nhà Triển lãm Việt Nam ảo trên ứng dụng EXPO ảo.

Trong ứng dụng EXPO ảo, Triển lãm Việt Nam nằm ở Đảo Ánh sáng, có mặt tiền nổi bật với hình ảnh nghệ sĩ ưu tú Lệ Giang chơi đàn bầu tại đầm Vân Long (Ninh Bình).

Trên nền nhạc “Bèo dạt mây trôi” do nghệ sĩ Đồng Quang Vinh phối khí - chỉ huy, dàn nhạc Sức sống mới trình diễn, khách tham quan Nhà Triển lãm Việt Nam ảo có cơ hội tìm hiểu về trống đồng - bảo vật quốc gia Việt Nam; chiêm ngưỡng áo dài Phượng bào - phục chế từ áo dài được cho là của Nam Phương Hoàng hậu; tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua tranh minh họa của họa sĩ Tạ Huy Long; trải nghiệm múa rối nước Việt Nam độc đáo; thưởng thức những thước phim giới thiệu về các danh thắng Việt Nam…

Đặc biệt hơn, ngay khi bước vào Nhà Triển lãm Việt Nam ảo, khách tham quan sẽ được tặng avatar trang phục áo dài, nón lá và được mời vẫy cờ Việt Nam.

Nhà Triển lãm Việt Nam ảo trên ứng dụng EXPO ảo.

Nhà Triển lãm Việt Nam ảo trên ứng dụng EXPO ảo.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Phương Hòa, Tổng đại diện Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản cho biết: Nhà Triển lãm Việt Nam ảo là công cụ để khán giả trên khắp thế giới tiếp cận với EXPO 2025 và Nhà Triển lãm Việt Nam 24/7. Qua đó hiểu hơn về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. Nhà Triển lãm ảo cũng kết nối với trang web chính thức của Nhà Triển lãm Việt Nam để cung cấp thêm thông tin cho người xem.

"Chúng tôi hy vọng, từ việc công bố trang web chính thức, ra mắt Nhà Triển lãm ảo, Nhà Triển lãm Việt Nam sẽ sớm trở thành điểm chạm ấn tượng trong lòng du khách quốc tế, là cầu nối hợp tác giữa Việt Nam với bạn bè năm châu, là nơi kể những câu chuyện mới mẻ về một Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và đầy tiềm năng" - bà Nguyễn Phương Hòa nhấn mạnh.

Áo dài Huế trưng bày tại EXPO 2025.

Áo dài Huế trưng bày tại EXPO 2025.

Cũng tại sự kiện, quảng bá về Huế - thành phố di sản của Việt Nam, điểm đến của Việt Nam trong Năm Du lịch quốc gia 2025, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế Phan Thanh Hải cho biết: "Với bề dày lịch sử, văn hóa phong phú cùng định hướng phát triển bền vững, Huế đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm du lịch hàng đầu không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực Đông Nam Á và châu Á trong tương lai gần. Chúng tôi trân trọng mời gọi bạn bè quốc tế đến với Huế để cùng khám phá, trải nghiệm và chung tay phát triển du lịch theo hướng bền vững, sáng tạo".

Nhân dịp này, Nhà Triển lãm Việt Nam sẽ phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức sự kiện công bố Năm Du lịch quốc gia Huế 2025 và kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.