Công bố Năm du lịch quốc gia- Huế 2025 trong EXPO 2025 tại Nhật Bản

Ngày 24/4, tại Nhà Triển lãm Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình EXPO 2025 ở Osaka, Kansai (Nhật Bản), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công bố Năm Du lịch quốc gia 2025 với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới”. Đây là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa-đối ngoại hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).
Lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2025 tại EXPO 2025 Osaka, Kansai (Nhật Bản).
Lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2025 tại EXPO 2025 Osaka, Kansai (Nhật Bản).

Phát biểu tại lễ công bố, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Nhật Bản có chiều sâu lịch sử đáng tự hào. Trong dòng chảy đó, thành phố Huế đã thiết lập hợp tác sâu sắc, bền chặt với nhiều địa phương và thành phố Nhật Bản như Nara, Kyoto, Gifu, Yokohama…

Việc công bố Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 tại Nhà Triển lãm Việt Nam ở EXPO 2025 là cơ hội để Việt Nam đến gần hơn với bạn bè Nhật Bản và quốc tế.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà phát biểu.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà phát biểu.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Phó Tổng đại diện Việt Nam tại EXPO 2025 Trần Nhất Hoàng cho biết, Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 sẽ diễn ra trong cả năm 2025, trọng tâm tại Huế.

Với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới”, sự kiện gồm 170 hoạt động quy mô liên tỉnh, quốc gia và quốc tế. Để góp phần quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2025 và thành phố Huế tại EXPO 2025, Nhà Triển lãm Việt Nam phối hợp thành phố Huế tổ chức trình chiếu video giới thiệu văn hóa, con người, kinh tế, du lịch… trên hệ thống các màn hình tại khu vực trong và ngoài nhà triển lãm.

Ngoài ra còn có các hoạt động trưng bày áo dài ngũ thân truyền thống, biểu diễn âm nhạc cung đình Huế, triển lãm nghệ thuật thị giác, phát tài liệu giới thiệu, quảng bá về du lịch Huế cho khách tham quan…

Ông Trần Nhất Hoàng giới thiệu công nghệ cảm ứng sử dụng trong màn hình trình chiếu.

Ông Trần Nhất Hoàng giới thiệu công nghệ cảm ứng sử dụng trong màn hình trình chiếu.

Điểm nhấn là phần trình diễn áo dài ngũ thân do các nhân viên Nhà Triển lãm và đại diện một số gian hàng quốc tế thể hiện, kết hợp trang sức thủ công từ thương hiệu CAO Fine Jewellery cách điệu từ hình ảnh cây tre, hạt lúa của Việt Nam.

Mẫu đồng phục hằng ngày của nhân viên Nhà Triển lãm Việt Nam được lấy cảm hứng từ tà áo dài ngũ thân truyền thống, ra đời trên mảnh đất Phú Xuân (nay là thành phố Huế) vừa mang đậm dấu ấn văn hóa Việt và góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa tới đông đảo khách tham quan.

Trình diễn áo dài ngũ thân - đồng phục của nhân viên Nhà triển lãm Việt Nam.
Trình diễn áo dài ngũ thân - đồng phục của nhân viên Nhà triển lãm Việt Nam.

Cũng tại sự kiện, ông Trần Nhất Hoàng cũng công bố video, clip giới thiệu các địa danh lịch sử Việt Nam gắn liền với các sự kiện lớn của dân tộc, với Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… Những video, clip này sẽ được trình chiếu trong dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4, kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác 19/5 và Quốc khánh 2/9.

Video sử dụng phong cách đồ họa hiện đại, lấy cảm hứng từ tranh minh họa của họa sĩ Tạ Huy Long, truyền tải thông điệp về một Việt Nam hòa bình, phát triển và hội nhập.

Bên cạnh đó, từ ngày 23 đến 25/5, Nhà Triển lãm Việt Nam sẽ phối hợp Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh và tư liệu mang tên gọi “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của thời đại”.

Một phần không gian trang trọng của Nhà triển lãm được dành để trưng bày, tái hiện mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản suốt 52 năm qua. Dấu ấn Việt - Nhật trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, đời sống, xã hội được thể hiện xuyên suốt trong nhiều nội dung trưng bày, như hình ảnh thiếu nữ Việt Nam mặc áo dài trắng cầm hoa sen, phía sau là hình tròn gợi liên tưởng đến đất nước mặt trời mọc; túi gốm Bát Tràng cắm hoa theo phong cách Ikebana; bức tranh Chùa Cầu Hội An, hay hình ảnh chiếc xe máy Honda trên đường phố Việt Nam … Tất cả tạo nên một không gian đậm chất giao thoa văn hóa hai quốc gia.

Khu vực trưng bày về 52 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.
Khu vực trưng bày về 52 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Với diện tích 300m², Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 được thiết kế như một trung tâm giao lưu văn hóa, điểm hội tụ và lan tỏa các “câu chuyện tự hào về Việt Nam” với ngôn ngữ trưng bày hiện đại, nhấn mạnh các giá trị văn hóa tốt đẹp làm nền tảng, đặt con người làm trung tâm, lấy sức mạnh nội sinh để phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, hướng tới sự hài hòa, công bằng, không ai bị bỏ lại phía sau…

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.