Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông năm 2025

Ngày 15/5, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông năm 2025 với chủ đề “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông và các đại biểu tham dự thực hiện nghi thức Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông năm 2025.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông và các đại biểu tham dự thực hiện nghi thức Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông năm 2025.

Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9).

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông năm 2025 diễn ra từ ngày 15-17/5 với nhiều hoạt động hấp dẫn như: triển lãm, trưng bày sách; tọa đàm “Phát triển văn hóa đọc, cùng sách bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”; liên hoan các nhóm nhảy hiện đại khối các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng tỉnh Đắk Nông năm 2025; chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 135 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; trao giải cuộc thi bình thơ trên Tạp chí Nâm Nung…

Bên cạnh các hoạt động cấp tỉnh, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2025, tập trung từ tháng 3 đến hết tháng 5/2025.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp tỉnh Đắk Nông duy trì tổ chức các hoạt động cấp tỉnh để hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Ngày hội góp phần khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh các giá trị của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách.

Ngày hội năm nay có sự tham gia, đồng hành của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp phát hành gồm 6 gian hàng, với hơn 4.000 đầu sách các loại.

Bạn đọc đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm đọc sách miễn phí tại các gian hàng trưng bày, triển lãm, bán sách giá ưu đãi; trải nghiệm xe thư viện lưu động; checkin cùng ngày hội với các hashtag vui nhộn; chiêm ngưỡng các mô hình xếp sách nghệ thuật.

Ngày hội cũng tổ chức tặng tranh thư pháp miễn phí; tổ chức các trò chơi dân gian cùng các dịch vụ vui chơi, giải trí cho thiếu nhi.

Tại lễ khai mạc, các doanh nghiệp, nhà xuất bản, đơn vị trao tặng các phần quà là tủ sách, các đầu sách, sách nói, tập vở, tranh… cho các đơn vị, trường học trên địa bàn.

Cũng tại lễ khai mạc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025. Cuộc thi dành cho các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tham gia, với hình thức bài viết hoặc dựng video với 2 vòng sơ khảo và chung khảo. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2025 với cơ cấu gồm 39 giải thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị, các cấp, ngành, địa phương, trường học, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, đầu tư và tạo điều kiện để phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc; tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả để đưa sách đến được với mọi người, mọi nhà. Đồng thời, đồng chí mong muốn các em học sinh, sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước nuôi dưỡng thói quen đọc sách mỗi ngày, biến việc đọc sách thành niềm vui, thành động lực để học tập, phát triển bản thân; “cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” bằng khát vọng, tri thức và tinh thần đổi mới không ngừng.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.