Nhiều hội sách hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc 2024

Sáng 9/4, Hội sách Chào hè 2024 của Nhã Nam đã chính thức khai mạc tại hai địa điểm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong số nhiều hội sách do các đơn vị phát hành tổ chức để hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024 trên khắp cả nước.
Hội sách Chào hè 2024 của Nhã Nam.
Hội sách Chào hè 2024 của Nhã Nam.

Đây là lần đầu tiên, Hội sách Nhã Nam chào hè có mặt đồng thời ở cả hai miền nam, bắc. Hội sách diễn ra từ 8 – 22 giờ hằng ngày, từ ngày 9 - 14/4 tại Học viện Thanh thiếu niên, số 3-5 Chùa Láng (Hà Nội) và tại Kho Nhã Nam, 158/69 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm nay, nhân dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc, Nhã Nam giới thiệu hàng loạt sách mới, như “Cuộc chiến vi mạch” (Chris Miller), “Cứu tinh Xứ Cát” (phần hai của “Xứ Cát”, Frank Herbert), “Cổ tích” (Stephen King), “Một ngày trong đời Ivan Denisovich” (Aleksander Solzhenitsyn), “Tiếng thét câm lặng” (Oe Kenzaburo).

Ngoài ra, một số tác phẩm được bạn đọc yêu thích cũng được tái bản và giới thiệu trong dịp này như “Tên của đóa hồng” (Umberto Eco), “Thực hành khắc kỷ” (William B. Irvine), “Tuổi già rực rỡ” (Daniel J. Levitin) và đặc biệt là “Thư cho em”, cuốn sách được tác giả Hoàng Nam Tiến tổng hợp những bức thư tay về tình yêu thời chiến của bố mẹ mình - tướng Hoàng Đan và người vợ là đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị An Vinh.

Với chủ đề "Lan tỏa tri thức", hội sách Xuyên Việt do Ủy ban nhân dân Thành phố Biên Hòa cùng sáu đơn vị xuất bản gồm Đinh Tị Books, Nhã Nam, Nhà xuất bản Trẻ, Minh Long Book, Saigon Books và Sách Thái Hà tổ chức nhân dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024 nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Hội sách diễn ra từ 8 đến 21 giờ hằng ngày, từ ngày 9 đến 14/4, tại Công viên Biên Hùng, đường 30/4, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Các ấn phẩm về Điện Biên Phủ được Nhà xuất bản Trẻ tái bản và giới thiệu trong dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Các ấn phẩm về Điện Biên Phủ được Nhà xuất bản Trẻ tái bản và giới thiệu trong dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Cùng với những ấn phẩm được bạn đọc yêu thích, các đơn vị phát hành giới thiệu những ấn phẩm mới, đặc biệt, Nhà xuất bản Trẻ gửi tới bạn đọc nhiều đầu sách tái bản nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ như “Hoa ban đỏ”, “Điện Biên Phủ - Không gian và thời gian” và “Không phải huyền thoại” của nhà văn Hữu Mai, “Bốn năm sau và những trang viết về Điện Biên” của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, “Điện Biên Phủ - Những trang vàng lịch sử” của tác giả Hoàng Minh Phương, “Thắng Pháp trên bầu trời Điện Biên Phủ” của tác giả Lưu Trọng Lân…

Tại Thành phố Hải Phòng, Sách Thái Hà đã tổ chức Hội sách và Phiên chợ Khuyến đọc, cũng trong thời gian từ ngày 9 đến 14/4 tại Thư viện Thành phố Hải Phòng, 213A Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Phiên chợ Khuyến đọc có chủ đề "Từ yêu sách đến yêu LÀNH" hiện đã có sự tham gia của hơn 10 gian hàng đa dạng chủ đề: gian hàng giao lưu trao đổi sách, gian hàng thủ công, gian hàng tarot chữa lành… Các gian hàng sẽ đóng góp 20% doanh thu cho quỹ Khuyến đọc Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Thái Hà Books chính thức mang một hội sách với quy mô lớn đến với bạn đọc Hải Phòng. Hội sách có nhiều hình thức thu hút bạn đọc tham gia như Chương trình Buffet sách - Mua sách theo túi với các mức giá 79 nghìn đồng, 119 nghìn đồng, 219 nghìn đồng. Hội sách cũng giới thiệu tới độc giả hàng nghìn đầu sách thú vị thuộc nhiều chủ đề khác nhau thông qua các chương trình đa dạng và phong phú như check-in nhận sách miễn phí, tặng quà theo đơn hàng…

Tại các hội sách, các đơn vị xuất bản đều áp dụng nhiều hình thức khuyến mãi như giảm giá từ 20 đến 80%, tặng quà, giảm giá sách theo combo, giảm giá trong “giờ vàng”…

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.