Đồng chí Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao ý kiến cử tri Lâm Đồng về tăng cường giám sát các dự án trọng điểm

Chiều 23/9, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng có buổi tiếp xúc cử tri xã Đức Trọng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời thông tin kết quả phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tỉnh Lâm Đồng thời gian qua; kết quả xử lý các kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc trước của các cơ quan thẩm quyền.

Cử tri xã Đức Trọng bày tỏ niềm vui trước sự phát triển của đất nước và tỉnh Lâm Đồng; đồng thời, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng thời gian qua.

ndo_br_13-4241.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Cử tri kiến nghị, đề xuất các nội dung liên quan chế độ cho người hoạt động không chuyên trách sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố; hoạt động chính quyền địa phương hai cấp; xử lý trụ sở dôi dư sau sáp nhập; vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt, đầu tư hạ tầng giao thông quan trọng, nhất là hệ thống cao tốc qua địa bàn; chế độ nghỉ việc theo Nghị định 154 của Chính phủ; vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại những điểm giao trọng yếu.

ndo_br_4-4746.jpg
Cử tri xã Đức Trọng phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: BẢO VĂN)

Nhiều ý kiến đề nghị cần tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trước các trường học; nâng cấp hạ tầng giao thông nội đồng và hệ thống thủy lợi để phục vụ sản xuất; có phương án xử lý các dự án “treo”, đồng thời tăng cường công tác giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội đối với các dự án trọng điểm tại địa phương.

Những ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc đã được lãnh đạo địa phương và sở, ngành liên quan tiếp thu, giải trình theo thẩm quyền; đồng thời, ghi nhận để tiếp tục có phương án giải quyết.

ndo_br_8-9037.jpg
Các đồng chí chủ trì hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri và các nội dung giải trình của địa phương, sở ngành.

Thông tin các nội dung trọng tâm dự kiến của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Nguyễn Văn Quảng cho biết, đây là kỳ họp có rất nhiều nội dung quan trọng, xem xét để quyết định những vấn đề có tính chất cấp bách; đồng thời, xem xét quyết định sáu nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác.

ndo_br_1-8261.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các ý kiến sát thực tiễn của cử tri và các nội dung giải trình của địa phương, sở ngành. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đồng chí phân tích, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn để phục vụ sản xuất và giảm chi phí logistic; việc triển khai xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; vấn đề xử lý rác thải đang bức xúc trong thời gian gần đây.

ndo_br_11-8927.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng dự hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đồng chí đánh giá cao với ý kiến cử tri về cần tăng cường công tác giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội đối với các dự án trọng điểm. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết, sẽ đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lựa chọn vài công trình trọng điểm để thực hiện việc giám sát. Một số công trình khác có thể đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân xã thực hiện việc giám sát. Đồng chí nhấn mạnh, đúng như ý kiến của cử tri, nếu như chúng ta không giám sát tốt thì sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp.

15-7263.jpg
Cử tri xã Đức Trọng đánh giá cao hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng thời gian qua. (Ảnh: BẢO VĂN)

Những ý kiến, kiến nghị khác, đồng chí đề nghị lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng ghi nhận để trả lời theo thẩm quyền; đối với ý kiến thuộc thẩm quyền cơ quan Trung ương giải quyết, đoàn sẽ tổng hợp gửi đến bộ, ngành liên quan và có trách nhiệm giám sát.

Có thể bạn quan tâm

Mọi công tác chuẩn bị cho Lễ dâng hương, dâng hoa nhằm tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng bảo đảm tổ chức chu đáo. (Ảnh: QV)

Sẵn sàng cho Lễ dâng hương, dâng hoa nhằm tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng

Đến thời điểm hiện nay, bên cạnh việc tổ chức chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng cho Lễ dâng hương, dâng hoa nhằm tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng vào ngày 30/9.

Ông Lý Văn Chung, Trưởng thôn Tân Thành (mặc áo xám) cùng với tổ công tác xã Tánh Linh khảo sát những khu vực bị sạt lở. (Ảnh: THANH HẢI)

Góp phần tạo đồng thuận, tăng cường hiệu quả quản lý tại cơ sở

Sau khi sáp nhập, nhiều lãnh đạo thôn ở tỉnh Lâm Đồng là người trẻ, được đào tạo bài bản, trở thành cầu nối giữa nhân dân với chính quyền địa phương. Sự thấu hiểu, tận tình, gần dân của đội ngũ này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng sự hài lòng, niềm tin của người dân và tạo đồng thuận trong cộng đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khởi công khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy

Ngày 25/9, tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam, thành viên Tập đoàn BIM, tổ chức khởi công Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng.

Mỏ đá An Hội tại xã Nghĩa Giang. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu đá triển khai dự án

Trước thực trạng thiếu hụt nguồn vật liệu đá, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư công trọng điểm, ngày 25/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá An Hội, xã Nghĩa Giang.

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và 4 thuộc cấp lãnh án chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: ĐX)

Tổng Giám đốc Công ty GFDI và 4 thuộc cấp lĩnh án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Chiều tối 24/9, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI), Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt án 5 bị cáo mức tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.