Khai mạc Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc thứ II năm 2024 với chủ đề "Sầu riêng Krông Pắc-Phát triển và hội nhập"

Tối 31/8, tại thị trấn Phước An, Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Sầu riêng Krông Pắc - phát triển và hội nhập”.
Chương trình văn nghệ chào mừng khai mạc Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ II năm 2024.
Chương trình văn nghệ chào mừng khai mạc Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ II năm 2024.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Y Vinh Tơr, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính Phủ và các đồng chí đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Krông Pắc cùng các doanh nghiệp và hàng nghìn người dân, du khách.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc cho biết, đây là lần thứ hai huyện Krông Pắc tổ chức Lễ hội Sầu riêng với mục đích quảng bá hình ảnh quê hương, con người, tiềm năng đất đai, kinh tế huyện Krông Pắc đến với du khách trong và ngoài nước; qua đó giới thiệu các sản phẩm đặc thù riêng của huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch trên địa bàn; tôn vinh những giá trị kinh tế từ các loại cây đặc sản chất lượng cao, đặc biệt là sầu riêng.

Các đại biểu dự khai mạc Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ II năm 2024.

Các đại biểu dự khai mạc Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ II năm 2024.

Huyện Krông Pắc nằm ở cửa ngõ phía Đông của tỉnh, giáp với thành phố Buôn Ma Thuột trải dài dọc theo Quốc lộ 26; trung tâm huyện cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 30km. Huyện có diện tích tự nhiên 62.577 ha; 16 đơn vị hành chính cấp xã với dân số trên 230 nghìn người, gồm 35 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Đến nay, huyện Krông Pắc có diện tích sầu riêng lớn nhất tỉnh Đắk Lắk và chất lượng, hương vị sầu riêng ở đây cũng thơm, ngon nhất tỉnh Đắk Lắk.

Đến nay, huyện Krông Pắc có diện tích sầu riêng lớn nhất tỉnh Đắk Lắk và chất lượng, hương vị sầu riêng ở đây cũng thơm, ngon nhất tỉnh Đắk Lắk.

Krông Pắc là một trong những vùng đất đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thổ nhưỡng, khí hậu, thuận lợi để phát triển cây lúa nước, cà-phê và nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như hồ tiêu, ca cao, các loại cây ăn trái như sầu riêng, bơ, chuối... Với điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết, khí hậu thuận lợi, những năm gần đây, cây sầu riêng được trồng với với diện tích khá lớn, sản lượng sầu riêng niên vụ năm 2024 dự kiến đạt trên 80.000 tấn và đang có chiều hướng gia tăng. Đây là loại cây trồng đang cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao vượt trội so với nhiều loại cây trồng khác, mang lại đời sống ấm no, giàu có cho nhiều gia đình nông dân Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

Để phát triển bền vững cây sầu riêng, Krông Pắc đã triển khai nhiều giải pháp như đẩy mạnh xây dựng mã số vùng trồng, sản xuất theo hướng hữu cơ, VietGAP, xây dựng mã số cơ sở đóng gói, chế biến sâu... nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm sầu riêng đáp ứng nhu cầu bán trong nước và xuất khẩu. Huyện cũng đã nỗ lực xây dựng, đề nghị và ngày 8/3/2022, Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu tập thể “Sầu riêng Krông Pắc” cho Hội Nông dân Krông Pắc.

Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ II năm 2024 với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, hấp dẫn như: Hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP và nông nghiệp tiềm năng của địa phương với trên 400 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp, Hợp tác xã tới từ các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Hội thảo xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững nhằm phát triển nông nghiệp bền vững, trong đó có phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững, một vấn đề hiện nay địa phương hết sức quan tâm.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tôn vinh sầu riêng và vùng đất, con người huyện Krông Pắc.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tôn vinh sầu riêng và vùng đất, con người huyện Krông Pắc.

Ngoài ra, trong chuỗi hoạt động của Lễ hội còn có Hội thi nông dân sản xuất sầu riêng giỏi; ngày hội văn hóa - ẩm thực các dân tộc huyện Krông Pắc (mở rộng); trải nghiệm thưởng thức sầu riêng tại vườn và tham quan cây sầu riêng cổ thụ; giải việt dã vì sức khỏe cộng đồng; lễ hội đường phố; đêm hội DJ và vũ hội ánh sáng giao lưu nghệ thuật giữa các câu lạc bộ đội, nhóm nghệ thuật; lễ chào cờ, đồng diễn áo dài và trang phục các dân tộc của 2024 hội viên hội phụ nữ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9/1945-2/9/2024; chương trình biểu diễn nhạc nước nghệ thuật…

Lễ hội sầu riêng Krông Pắc lần này còn mong muốn giới thiệu đến du khách, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước về tiềm năng, lợi thế của vùng đất này, giới thiệu hình ảnh con người Krông Pắc thân thiện, mến khách. Đây cũng là dịp tôn vinh nông dân sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là người trồng sầu riêng, người đã tạo nên thương hiệu đặc sản của huyện.

Lễ hội kết nối giao thương giữa người sản xuất, doanh nghiệp chế biến, thương mại và người tiêu dùng. Đồng thời quảng bá du lịch và sản phẩm trái sầu riêng đến du khách trong và ngoài nước; tạo cơ hội kết nối điểm đến du lịch sinh thái vườn với du khách và các đơn vị lữ hành. Trên cơ sở đó sẽ kết nối tour, tuyến du lịch trong thời gian tới, góp phần nâng tầm, mở rộng quy mô khai thác khách du lịch và từng bước chuyên nghiệp hóa thị trường du lịch sinh thái trên địa bàn huyện.

Dù thời tiết có mưa nhưng đêm khai mạc Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ II năm 2024 thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện và du khách đến dự, theo dõi,

Dù thời tiết có mưa nhưng đêm khai mạc Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ II năm 2024 thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện và du khách đến dự, theo dõi,

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đánh giá cao những nỗ lực của huyện Krông Pắc trong việc phát triển diện tích sầu riêng đứng đầu tỉnh Đắk Lắk và việc xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, sản xuất sầu riêng theo hướng hữu cơ, VietGap, Globle… nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sầu riêng phục vụ xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, việc sản xuất sầu riêng hiện này vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, việc chế biến sâu, bảo quản còn hạn chế… Vì vậy, thông qua Lễ hội Sầu riêng lần này cùng với giới thiệu đến du khách, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước về tiềm năng, lợi thế huyện, hình ảnh con người Krông Pắc thân thiện, mến khách, tôn vinh nông dân sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là người trồng sầu riêng…

Đây còn là cơ hội để các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp thu mua sầu riêng xuất khẩu và người nông dân gặp nhau để trao đổi, chia sẻ cùng nhau tìm giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng sầu riêng, để cây sầu riêng trên địa bàn huyện Krông Pắc nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung phát triển bền vững.

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm các ca khúc, điệu múa với những ca từ ngọt ngào, hào hứng ca ngợi vùng đất, văn hóa truyền thống và con người huyện Krông Pắc nói riêng, Việt Nam nói chung trên hành trình xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc khu đô thị phía tây Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thận trọng hơn khi chọn bất động sản là kênh đầu tư dài hạn

Việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.