Khai mạc Hội thi “Dân vận khéo” cấp toàn quân năm 2025 khu vực phía nam

Sáng 3/4, tại nhà văn hóa Quân khu 5 (thành phố Đà Nẵng), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thi “Dân vận khéo” cấp toàn quân năm 2025 khu vực phía nam.
Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, phát biểu khai mạc hội thi.(Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, phát biểu khai mạc hội thi.(Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Hội thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong phong trào thi đua của toàn quân, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự và phát biểu khai mạc hội thi.

Hội thi có sự tham gia của hơn 300 thành viên thuộc 16 đội thi đến từ các đơn vị trong toàn quân khu vực phía nam. Đây là sự kiện quan trọng, tiếp nối thành công của Hội thi “Dân vận khéo” cấp toàn quân khu vực phía bắc, góp phần lan tỏa phong trào thi đua dân vận trong toàn quân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng nhấn mạnh: "Dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa quân đội với nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Hội thi không chỉ là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi mà còn là cơ hội để đánh giá kết quả phong trào, nhân rộng những mô hình dân vận hiệu quả, sáng tạo trong toàn quân”.

Các tiết mục văn nghệ tại hội thi. (ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Các tiết mục văn nghệ tại hội thi. (ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Trong những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo công tác dân vận đạt nhiều kết quả thiết thực. Cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Công tác dân vận đã góp phần quan trọng trong đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Năm 2023, Tổng cục Chính trị đã tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” cấp cơ sở, năm 2024 tiếp tục triển khai ở cấp trực thuộc bộ, tạo tiền đề cho hội thi cấp toàn quân năm nay.

Trước đó, từ ngày 10-13/3, Hội thi “Dân vận khéo” cấp toàn quân khu vực phía bắc diễn ra tại Quân chủng Phòng không-Không quân với sự tham gia của 26 đội. Qua các hội thi, nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân vận đã được phát hiện, tuyên dương và nhân rộng.

Phần dự thi giới thiệu về đơn vị của đội thi Binh chủng Pháo binh. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Phần dự thi giới thiệu về đơn vị của đội thi Binh chủng Pháo binh. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Hội thi “Dân vận khéo” cấp toàn quân lần đầu tiên được tổ chức nhằm ghi nhận, tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác dân vận, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ để phong trào thi đua tiếp tục phát triển. Thông qua nội dung thi, các đội sẽ thể hiện những mô hình, sáng kiến, cách làm hay trong thực hiện công tác dân vận tại đơn vị mình.

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng đề nghị Ban Tổ chức hội thi cần bảo đảm tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn; Ban Giám khảo làm việc khách quan, công tâm; các đội thi phát huy tinh thần đoàn kết, học hỏi, thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dân vận trong thời gian tới.

Đông đảo đại biểu tham dự hội thi. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Đông đảo đại biểu tham dự hội thi. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Bên cạnh nội dung thi, Ban Tổ chức cũng phối hợp biên soạn, phát hành các tài liệu tổng kết, giới thiệu những mô hình dân vận tiêu biểu, giải đáp tình huống thực tế trong công tác dân vận, giúp các đơn vị nghiên cứu, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Dự kiến, sau khi tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 vào tháng 8/2025, các tài liệu này sẽ được phổ biến rộng rãi trong toàn quân.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao của các đội thi, Hội thi “Dân vận khéo” cấp toàn quân năm 2025 khu vực phía nam hứa hẹn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần lan tỏa phong trào thi đua dân vận trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh HIẾU MINH)

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Học sinh điểm trường A Môr, Trường Mầm non A Xing hào hứng xem video hoạt hình lồng tiếng Pa Kô do anh Ngởi sản xuất bằng công nghệ AI.

Đảng viên người Pa Kô số hóa văn hóa dân tộc

Lìa là xã biên giới vùng cao của tỉnh Quảng Trị, nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Tác động của mạng xã hội khiến một bộ phận giới trẻ ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, làm cấp ủy, chính quyền địa phương không khỏi trăn trở.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.