Đoàn cán bộ dự tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" của Quân đội báo công dâng Bác

Ngày 25/2, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn cán bộ dự tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2024 tổ chức báo công dâng Bác.
Đoàn đại biểu đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chủ trì.

Trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đọc lời báo công dâng Bác.

Trong đó khẳng định, nhớ lời Bác dạy: "Đồng bào các dân tộc đều là anh em một nhà", "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, những năm qua, công tác dân vận của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được các đơn vị toàn quân triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có sức lan tỏa rộng rãi.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn giữ vững bản chất cách mạng, xung kích đi đầu, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hướng về cơ sở, thực hiện "4 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào), phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh...

Nhiều chương trình, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có ý nghĩa chính trị-xã hội và nhân văn sâu sắc... đã để lại ấn tượng tốt đẹp về Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam báo công dâng Bác.

Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam báo công dâng Bác.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn cán bộ dự tuyên dương hứa tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo"; hoàn thành xuất sắc chức năng đội quân công tác của Quân đội trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trao khen thưởng tặng 35 tập thể và 80 cá nhân điển hình "Dân vận khéo" của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.