Bế mạc Hội thi “Dân vận khéo” toàn quân năm 2025 khu vực phía bắc

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức bế mạc Hội thi “Dân vận khéo” cấp toàn quân khu vực phía bắc.
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trung tướng Thái Đại Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao Cờ thi đua tặng 15 đơn vị đoạt Giải xuất sắc.
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trung tướng Thái Đại Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao Cờ thi đua tặng 15 đơn vị đoạt Giải xuất sắc.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trung tướng Thái Đại Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các đội thi khu vực phía bắc.

Phát biểu bế mạc hội thi, Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội thi đánh giá: Hội thi khu vực phía bắc diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13/3 tại Hà Nội, có 26 đội, với 520 thành viên tham gia. Các đội dự thi đã làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia đạt kết quả cao. Với thành phần tham gia rất phong phú, đa dạng, từ nhân viên, chiến sĩ, người lao động đến cán bộ, sĩ quan cấp cao, hoạt động trong mọi lĩnh vực của Quân đội, hội thi đã thể hiện tinh thần mọi người, mọi lực lượng trong Quân đội đều làm công tác dân vận.

Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức phát biểu bế mạc hội thi.

Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức phát biểu bế mạc hội thi.

Điểm nổi bật của hội thi là đề cao tính thực tiễn. Những kiến thức, kỹ năng, mô hình dân vận tiêu biểu, cách làm hay được trình bày trong hội thi đều xuất phát từ thực tiễn và gắn liền với thực tiễn. Các tiết mục sân khấu hóa được thể hiện rất sinh động, sáng tạo, phong phú, kết hợp nhuần nhuyễn, hài hòa giữa nội dung và nghệ thuật, giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu tham dự bế mạc hội thi.

Các đại biểu tham dự bế mạc hội thi.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp; tuyên truyền, phổ biến, trao đổi những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Qua đó, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ chuyên trách nói riêng và cán bộ, chiến sĩ, người lao động toàn quân nói chung...

Quang cảnh bế mạc hội thi.

Quang cảnh bế mạc hội thi.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã biểu dương, khen thưởng, trao Bằng khen, Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng: 15 đơn vị đoạt giải xuất sắc; 11 đơn vị đoạt giải A và các tổ chức, cá nhân, vì đã có thành tích trong công tác bảo đảm phục vụ hội thi và trao Giấy chứng nhận của Ban tổ chức hội thi tặng các đơn vị đạt kết quả cao trong từng phần thi.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.