Khai mạc Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất

Ngày 14/9, tại thành phố Nam Định, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất.
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo tỉnh Nam Định tham quan triển lãm về ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh tế số.
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo tỉnh Nam Định tham quan triển lãm về ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh tế số.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì diễn đàn.

Đồng chủ trì diễn đàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Dự diễn đàn còn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên cả nước; diễn giả thuộc các tổ chức quốc tế liên quan lĩnh vực phát triển kinh tế, chuyển đổi số và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông khẳng định, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ đều xác định phát triển kinh tế số, xã hội số là trọng tâm chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc diễn đàn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc diễn đàn.

Theo mục tiêu đã đề ra, đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số cần đạt 20% GDP, tỷ trọng trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 80%.

Đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số cần đạt 30% GDP, tỷ trọng trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%; tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 95%; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt hơn 95%.

Triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số theo lộ trình đến năm 2025, toàn quốc đã hoàn thành 2/17 mục tiêu, 20/114 nhiệm vụ; tỷ trọng kinh tế số trên GDP cả nước liên tục tăng, từ 11,91% năm 2021 lên 14,29% năm 2022 và gần 15% trong 6 tháng đầu năm 2023.

Các đại biểu dự Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất.

Các đại biểu dự Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất.

Hiện có khoảng 60 nền tảng, ứng dụng di động phục vụ người dân Việt Nam với bình quân hơn 1 triệu người sử dụng/tháng; trong đó nền tảng có số lượng người dùng đông nhất đã đạt gần 75 triệu người sử dụng/tháng. Xu hướng tiêu dùng dịch vụ số của người dân tập trung chủ yếu ở 2 nhóm nền tảng thanh toán số và giải trí.

Trong bối cảnh đó, Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số lần thứ nhất với chủ đề “Mang nền tảng số đến hộ gia đình” được tổ chức nhằm cung cấp chuyên sâu các thông tin về định hướng chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xu hướng phát triển kinh tế số gắn với phát triển thương mại điện tử, nhằm sớm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bày tỏ vui mừng khi Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất được tổ chức tại tỉnh Nam Định, địa phương thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số và có sự cải thiện thứ hạng về kinh tế số, xã hội số.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Đồng chí đánh giá cao nỗ lực của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong việc tổ chức diễn đàn; đồng thời mong muốn đây sẽ là sự kiện thường niên, tạo chuyển đổi sâu sắc về nhận thức, hành động và huy động được sự tham gia toàn diện của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước cùng thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, mục tiêu mà Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ đề ra là thách thức lớn trong bối cảnh tiến trình chuyển đổi số trên toàn quốc còn gặp nhiều khó khăn.

Do đó, để tìm ra những giải pháp đột phá phát triển kinh tế số, xã hội số, diễn đàn cần tập trung thảo luận về định hướng chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các xu hướng phát triển kinh tế số gắn với phát triển thương mại điện tử ở nông thôn, phổ cập chữ ký số và các công nghệ tài chính số, dữ liệu số trong tiến trình chuyển đổi số.

Đồng thời, diễn đàn cần làm rõ các vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế số, xã hội số theo 6 nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh tuyên truyền, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; xây dựng nền tảng khoa học đổi mới sáng tạo; thúc đẩy công nghệ số; hoàn thiện nền cơ sở dữ liệu số; đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, và xây dựng hệ sinh thái công dân số.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị phát biểu chào mừng Diễn đàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị phát biểu chào mừng Diễn đàn.

Phát biểu chào mừng Diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị cảm ơn Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã luôn quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong suốt quá trình thực hiện lộ trình chuyển đổi số và tin tưởng lựa chọn Nam Định là địa điểm tổ chức Diễn đàn lần thứ nhất.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: "Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số lần thứ nhất với chủ đề “Mang nền tảng số đến hộ gia đình” đã thể hiện tầm nhìn, định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế số, xã hội số hướng đến tiện ích của từng người dân, từng hộ gia đình. Đây là cơ hội để Nam Định, các địa phương, các doanh nghiệp trong toàn quốc tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực thúc đẩy kinh tế số, xã hội số phát triển".

"Nam Định đang nỗ lực đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành chuyển đổi số gắn với các dịch vụ đô thị thông minh kết nối đồng bộ với Trung ương và hệ thống các đô thị thông minh trên toàn quốc và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về hoàn thiện cơ chế chiến lược thu hút, hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia", đồng chí Phạm Đình Nghị nói.

Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số xác định rõ tầm nhìn: Phát triển kinh tế số giúp người dân giàu có hơn, góp phần đưa Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025, đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đạt mức thu nhập cao vào năm 2045.

Phát triển xã hội số giúp người dân hạnh phúc hơn, tham gia các hoạt động xã hội toàn diện hơn, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội thuận lợi hơn, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn, nhân văn và rộng khắp.

Trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất diễn ra tại Nam Định diễn ra các ngày 13-14/9, ngoài phiên cấp cao còn có 3 hội thảo chuyên đề gồm “Phát triển đổi mới sáng tạo trở thành động lực xây dựng nền kinh tế số”; “Phát triển ngành công nghiệp công nghệ số trở thành ngành công nghiệp nền tảng thúc đẩy quá trình xây dựng kinh tế số, xã hội số toàn dân, toàn diện” và “Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số”.

Song song các phiên thảo luận, hội thảo, diễn đàn còn tổ chức trưng bày triển lãm về các ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh tế số như thanh toán kỹ thuật số, ví điện tử; thanh toán tiếp xúc và không tiếp xúc; NFC (kết nối trường gần); chữ ký số; công nghệ chuỗi khối; thương mại điện tử; hệ sinh thái số; an toàn thông tin… của hơn 20 nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

Cùng với các hạng mục đang được tăng tốc đẩy nhanh tiến độ để kịp khánh thành, đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 tới, thì Đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành được ví như "bộ não” điều hành sân bay lớn nhất nước ta này đang bước vào thời điểm cuối cùng lắp đặt các thiết bị để cơ bản hoàn thành trước ngày 15/12.

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.