Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 11/9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội. 

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

Đây là đại hội đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước được tổ chức.

Dự Đại hội, về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Dân tộc và Tôn giáo.

Về phía tỉnh Quảng Ngãi, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy; Dương Văn Trang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum (cũ); đồng chí U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân Khu 5, Cảnh sát Biển Vùng 2, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, các tỉnh, thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cùng 450 đại biểu đại diện cho cho 91.788 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

ndo_br_img-2607.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các đại biểu dự Đại hội.

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh, khi thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức, bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ngãi và Kon Tum được hợp nhất với nhau, từ truyền thống lịch sử hào hùng “anh em cùng chung vận mệnh” đến “núi sông liền một dãi”, từ Biển Đông đến biên giới quốc tế đã tạo thành động lực và nguồn lực mới, sức mạnh cộng hưởng để xây dựng tỉnh Quảng Ngãi mới có quy mô kinh tế lớn hơn, kết cấu hạ tầng đồng bộ hơn, sức cạnh tranh và tính kết nối cao hơn với mục tiêu bao trùm chung.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, đó là “vì sự phát triển nhanh, ổn định, bền vững của đất nước, chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, chuyển từ quản lý thụ động sang chủ động phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển, đủ năng lực tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống trong kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng”.

Vì vậy, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất, không chỉ là một cột mốc chính trị quan trọng, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ, hòa chung nhịp bước tiến của cả dân tộc.

Tại Đại hội, với sứ mệnh đồng hành và kiến tạo, với tinh thần khiêm tốn, cầu thị, với trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị các đại biểu từ kết quả Đại hội ở cấp cơ sở, với kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú, tham gia đóng góp, tổng kết đánh giá, nêu bật những thành tựu, kết quả đã đạt được; đồng thời cần nhìn thẳng vào sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thảo luận dân chủ, cởi mở, nghiêm túc và thẳng thắn phân tích sâu thêm những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

ndo_br_img-2599.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

“Cần kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Không tự mãn với những kết quả đạt được, không tự bằng lòng với chính mình, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi phải luôn trăn trở về câu hỏi: Quảng Ngãi đang đứng ở đâu so với các địa phương khác trong cả nước? Không chỉ đánh giá mức độ phát triển theo chiều dọc thời gian qua các năm hay các chỉ tiêu đặt ra theo nhiệm kỳ, mà thẳng thắn phân tích tương quan phát triển theo chiều ngang giữa Quảng Ngãi với các địa phương”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu.

Cùng với việc tham gia ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, người đứng đầu Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị các đại biểu tham gia thảo luận sâu vào 16 chuyên đề để làm rõ thêm về kết quả và định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian đến, từ đó xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội sát, đúng, phù hợp, biến tầm nhìn thành hiện thực; đồng thời thảo luận, thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ngãi trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

ndo_br_img-2618.jpg
Quang cảnh Đại hội.

Nhấn mạnh khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, tỉnh Quảng Ngãi cần phải vượt qua chính mình, hòa cùng phát triển với đất nước. Căn cứ tình hình, đặc điểm, bối cảnh của đất nước và thực tiễn của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đề ra định hướng xây dựng và phát triển, tạo dựng vị thế mới của tỉnh trong 5 năm tới, trình Đại hội.

Đó là, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, đại đoàn kết các dân tộc; đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại; phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, những mục tiêu trên rất nặng nề nhưng cũng vô cùng vinh dự và vẻ vang, là trọng trách của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh mà trước hết là đối với những đại biểu chính thức đang tham dự Đại hội hôm nay.

ndo_br_z6999094145320-d9c1fc5694e9efecdbda331f2e144c29.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang tặng hoa và quà cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thanh Trang.

Tiếp nối và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của quê hương và bề dày truyền thống cách mạng, trách nhiệm trước nhân dân và tương lai của tỉnh không cho phép chúng ta dừng lại, bằng lòng với những thành quả đã đạt được của hôm qua, hôm nay. Ngược lại, phải không ngừng nỗ lực hơn nữa, phát triển Quảng Ngãi với cấp độ và tốc độ cao hơn, phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn trong tương lai. Đó chính là khát khao cháy bỏng, là cam kết đầy trách nhiệm của chúng ta với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong tỉnh hôm nay và với các thế hệ con cháu mai sau.

“Chúng ta kiến tạo tương lai bằng tư duy đổi mới, vươn mình bằng sức mạnh đại đoàn kết. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo phát triển của Đảng bộ, cụ thể hơn là vai trò truyền cảm hứng và dẫn dắt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt. Truyền cảm hứng tích cực đến cho mọi lực lượng trong xã hội về tầm nhìn lãnh đạo, sự tự tin và tâm thế chủ động Đảng bộ hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng năng động của miền trung-Tây nguyên vào năm 2030, hướng đến mục tiêu mà Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã lựa chọn, đó là: Cuộc sống của nhân dân ngày càng được tự do, ấm no và hạnh phúc; đất nước mãi mãi độc lập, thịnh vượng và hùng cường”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp phát thuốc miễn phí cho người dân miền núi Đà Nẵng.

Khám và phát thuốc miễn phí cho người dân tại miền núi Đà Nẵng

Trong hai ngày 4 và 5/12, Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức chương trình quân-dân y kết hợp tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Đoàn đã thực hiện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề sau các đợt lũ quét, sạt lở.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Một góc ở trung tâm hành chính xã Chiên Đàn nhìn từ trên cao.

Xã Chiên Đàn xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân

Sau khi chính thức đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, đưa Chiên Đàn ngày càng phát triển, cùng với thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 4/12, Công an Thanh Hóa cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động, đồng loạt đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng máy tính, phương tiện điện tử, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.