Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai

Ngày 29/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được khai mạc trọng thể. Đại hội vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí Lê Hoài Trung, thay mặt Bộ Chính trị tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: BÙI CÔNG HẢI)
Đồng chí Lê Hoài Trung, thay mặt Bộ Chính trị tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: BÙI CÔNG HẢI)

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo; Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Nội vụ; Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lai Châu, Khánh Hòa; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, cùng 440 đại biểu, đại diện hơn 119 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

ndo_br_z7060879844440-7f5e865ce851f4e23590bf5837a5d3fd.jpg
Các đại biểu tham quan sản phẩm nông nghiệp tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ, với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tạo bước đột phá xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Lào Cai có nhiều đổi mới, từng bước trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc, khẳng định vị thế là tỉnh phát triển của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 85 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng so với năm 2020.

Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; gìn giữ và phát huy hiệu quả giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc; giảm nghèo nhanh và bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội bảo đảm; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai hiệu quả.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên.

ndo_br_z7060865706047-b1bac60af8a396ad89f29734bbdcb1c7.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Thông tin chủ trương của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030; quyết định sẽ được công bố và trao tại Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 65 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 17 đồng chí.

ndo_br_z7061256111270-bcbabbe2330ab320f002978fc3ea408c.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: Hà Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh; Giàng Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Hoài Trung đánh giá, thực hiện phương hướng nhân sự Đại hội XIV của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện chủ trương bố trí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy không phải là người địa phương. Để chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Bộ Chính trị đã quyết định để ông Trịnh Xuân Trường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị đã thống nhất phân công, điều động, chỉ định ông Trịnh Việt Hùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Thời gian tới, tỉnh cần quan tâm xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ với tư duy mới, tầm nhìn mới; chuyển từ tư duy nhiệm kỳ sang tư duy phát triển bền vững. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có tầm, có tâm, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số một cách bài bản, chiến lược, lâu dài.

ndo_br_z7061401040056-fd43351ba319cde7f34895197afc8121.jpg
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại Đại hội.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hợp nhất vận hành thực sự thông suốt, hiệu quả. Chủ động huy động và phối hợp đồng bộ các nguồn lực, giải pháp để khắc phục những bất hợp lý trong cơ cấu, biên chế, bố trí cán bộ; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp xã; từng bước hoàn thiện hạ tầng chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính.

Đồng thời tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn nội lực, để xây dựng Lào Cai trở thành một trong những cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam-Trung Quốc và mở rộng kết nối đến các quốc gia, khu vực khác như châu Âu, trung Á. Tích cực thúc đẩy hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” gắn với mục tiêu “giữ biên giới, giữ nhân dân, giữ rừng, giữ nước, giữ môi trường”.

ndo_br_z7060865725503-9b3fd866dd39f48b3484f9caefcd6437.jpg
Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Tiếp tục tạo đột phá trong giáo dục-đào tạo, đổi mới căn bản cách dạy và học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu phát triển mới và hội nhập sâu rộng.

Coi trọng nhiệm vụ tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh như trụ cột bảo đảm cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Với đặc thù là tỉnh biên giới có đường biên dài, nhiều cửa khẩu quốc tế, nơi giao thoa, hội tụ của nhiều luồng văn hóa và thương mại, Lào Cai cần tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Chủ động xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đẩy mạnh giao lưu biên giới, giao lưu an ninh, làm tốt công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhân dân, tăng cường kết nối hạ tầng đường bộ, đường sắt, nhất là tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch hai bên biên giới; đồng thời kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc...

Đại hội tiếp tục làm việc đến ngày 30/9.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.