Ấm tình đoàn kết lương-giáo
Sau thành công của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa I, vào ngày 13/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Giám mục Lê Hữu Từ và đồng bào Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình.
Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Người đối với vùng đất giàu truyền thống yêu nước, là dấu mốc quan trọng cho tư tưởng đoàn kết lương-giáo, đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân.
Ngày nay, xã Phát Diệm có khoảng 38.000 người, trong đó đồng bào Công giáo chiếm 26%. Thời gian qua, địa phương luôn nêu cao tinh thần “Sống tốt đời, đẹp đạo”; chính quyền và các tổ chức tôn giáo gắn bó, đồng hành trong chăm lo đời sống nhân dân bằng nhiều việc làm thiết thực.
Điển hình là phong trào xây dựng, sửa chữa nhà “Ấm tình đoàn kết lương-giáo” do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp vận động, với sự chung tay đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Trong căn nhà mới khang trang vừa được hỗ trợ xây dựng, bà Nguyễn Thị Quýt, 73 tuổi, hộ nghèo đơn thân ở xóm Hùng Cường xúc động chia sẻ: Trước đây, bà sống trong căn nhà xuống cấp, dột nát, mỗi khi mưa bão đều thấp thỏm lo âu.
Nay được ở trong ngôi nhà kiên cố, sạch đẹp, bà rất vui và biết ơn các nhà hảo tâm cùng chính quyền địa phương đã quan tâm giúp đỡ. Được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), căn nhà càng trở nên ý nghĩa khi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực chăm lo cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Theo Linh mục Lê Văn Minh, Chính xứ Phát Diệm, thời gian qua, đồng bào Công giáo đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, xem đây là việc làm vô cùng ý nghĩa, nhân văn. Đức tin không chỉ ở trong nhà thờ mà cần lan tỏa ra cuộc sống để cùng đồng hành với chính quyền chăm lo cho người nghèo, giúp người dân có mái ấm, cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cùng chung tinh thần đó, Thượng tọa Thích Thanh Kiền, Viện chủ tổ đình Thái Bình, chùa Yên Bình cho biết, mỗi năm nhà chùa vận động hàng trăm triệu đồng để thực hiện các hoạt động thiện nguyện như: Xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ người dân bị thiên tai, trao học bổng cho học sinh nghèo...; trong đó, vai trò kết nối của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc có ý nghĩa quan trọng, tạo nên sự đồng thuận, gắn kết trong cộng đồng.
Từ tháng 7/2025 đến nay, toàn xã đã xây mới, sửa chữa hơn 20 ngôi nhà “Ấm tình đoàn kết lương-giáo” với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Chính sự đồng hành của các chức sắc tôn giáo đã tạo nên nét đẹp riêng có ở Phát Diệm và là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết.
Đoàn kết toàn dân xây dựng quê hương đổi mới
Làm theo lời Bác, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân xã đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.
Xã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định; sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị; tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển mạnh. Hiện địa phương có khoảng 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 12.000 lao động. Trước khi sáp nhập xóm, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai quyết liệt với 21/47 xóm đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã giảm còn 1,78%; hộ khá, giàu tăng qua từng năm. Diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc.
Trong đồng bào Công giáo, nhiều gia đình đã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu chăm ngoan, học giỏi; các thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, góp sức bảo vệ quê hương, đất nước. Nhiều mô hình như: “Xứ họ đạo bình yên”, “Xứ họ đạo tiên tiến”, “Giáo dân chung tay bảo vệ môi trường”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... được triển khai hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, tình đoàn kết.
Ấm tình đoàn kết lương-giáo
Sau thành công của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa I, vào ngày 13/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Giám mục Lê Hữu Từ và đồng bào Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình.
Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Người đối với vùng đất giàu truyền thống yêu nước, là dấu mốc quan trọng cho tư tưởng đoàn kết lương-giáo, đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân.
Ngày nay, xã Phát Diệm có khoảng 38.000 người, trong đó đồng bào Công giáo chiếm 26%. Thời gian qua, địa phương luôn nêu cao tinh thần “Sống tốt đời, đẹp đạo”; chính quyền và các tổ chức tôn giáo gắn bó, đồng hành trong chăm lo đời sống nhân dân bằng nhiều việc làm thiết thực. Điển hình là phong trào xây dựng, sửa chữa nhà “Ấm tình đoàn kết lương-giáo” do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp vận động, với sự chung tay đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Trong căn nhà mới khang trang vừa được hỗ trợ xây dựng, bà Nguyễn Thị Quýt, 73 tuổi, hộ nghèo đơn thân ở xóm Hùng Cường xúc động chia sẻ: Trước đây, bà sống trong căn nhà xuống cấp, dột nát, mỗi khi mưa bão đều thấp thỏm lo âu. Nay được ở trong ngôi nhà kiên cố, sạch đẹp, bà rất vui và biết ơn các nhà hảo tâm cùng chính quyền địa phương đã quan tâm giúp đỡ. Được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), căn nhà càng trở nên ý nghĩa khi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực chăm lo cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Theo Linh mục Lê Văn Minh, Chính xứ Phát Diệm, thời gian qua, đồng bào Công giáo đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, xem đây là việc làm vô cùng ý nghĩa, nhân văn. Đức tin không chỉ ở trong nhà thờ mà cần lan tỏa ra cuộc sống để cùng đồng hành với chính quyền chăm lo cho người nghèo, giúp người dân có mái ấm, cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cùng chung tinh thần đó, Thượng tọa Thích Thanh Kiền, Viện chủ tổ đình Thái Bình, chùa Yên Bình cho biết, mỗi năm nhà chùa vận động hàng trăm triệu đồng để thực hiện các hoạt động thiện nguyện như: Xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ người dân bị thiên tai, trao học bổng cho học sinh nghèo...; trong đó, vai trò kết nối của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc có ý nghĩa quan trọng, tạo nên sự đồng thuận, gắn kết trong cộng đồng.
Từ tháng 7/2025 đến nay, toàn xã đã xây mới, sửa chữa hơn 20 ngôi nhà “Ấm tình đoàn kết lương-giáo” với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Chính sự đồng hành của các chức sắc tôn giáo đã tạo nên nét đẹp riêng có ở Phát Diệm và là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết.
Đoàn kết toàn dân xây dựng quê hương đổi mới
Làm theo lời Bác, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân xã đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.
Xã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định; sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị; tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển mạnh. Hiện địa phương có khoảng 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 12.000 lao động. Trước khi sáp nhập xóm, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai quyết liệt với 21/47 xóm đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã giảm còn 1,78%; hộ khá, giàu tăng qua từng năm. Diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc.
Trong đồng bào Công giáo, nhiều gia đình đã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu chăm ngoan, học giỏi; các thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, góp sức bảo vệ quê hương, đất nước. Nhiều mô hình như: “Xứ họ đạo bình yên”, “Xứ họ đạo tiên tiến”, “Giáo dân chung tay bảo vệ môi trường”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... được triển khai hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, tình đoàn kết.
Bí thư Chi bộ xóm Hùng Cường Nguyễn Thị Ngoan cho biết: Xóm có tỷ lệ đồng bào Công giáo chiếm khoảng 70%. Thời gian qua, nhân dân trong xóm luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đường làng, ngõ xóm luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp thông qua các hoạt động “Ngày thứ bảy xanh”, “Chủ nhật sạch”. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xóm còn 0,17%. Hằng năm, chi bộ đều có đảng viên là người Công giáo được kết nạp vào Đảng.
Theo đồng chí Lê Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Phát Diệm, thấm nhuần lời dạy của Bác, xã xác định phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đây cũng là nội dung trọng tâm được đặt ngay trong tiêu đề báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất.
Với lợi thế cảnh quan sông nước, có nhà thờ đá Phát Diệm, cầu ngói cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, địa phương đang tập trung phát triển du lịch gắn với đầu tư kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí để trở thành phường vào năm 2027.
Bên cạnh đó, xã tiếp tục vận động sự chung tay của cả cộng đồng xây dựng thêm nhiều ngôi nhà “Ấm tình đoàn kết lương-giáo”, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo nền tảng vững chắc đưa địa phương vươn lên trong kỷ nguyên mới.
Theo đồng chí Lê Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Phát Diệm, thấm nhuần lời dạy của Bác, xã xác định phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đây cũng là nội dung trọng tâm được đặt ngay trong tiêu đề báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất.
Với lợi thế cảnh quan sông nước, có nhà thờ đá Phát Diệm, cầu ngói cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, địa phương đang tập trung phát triển du lịch gắn với đầu tư kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí để trở thành phường vào năm 2027. Bên cạnh đó, xã tiếp tục vận động sự chung tay của cả cộng đồng xây dựng