Công đoàn ngành Trung ương, lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Khối thi đua các Công đoàn ngành Trung ương phải thật sự trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng những mô hình hoạt động công đoàn mới của hệ thống Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Thái Thu Xương phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Thái Thu Xương phát biểu chỉ đạo.

Chiều 7/7, Khối thi đua các Công đoàn ngành Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm.

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương; đại diện các đơn vị trong Khối thi đua các Công đoàn Ngành Trung ương.

Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2026, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Trưởng Khối thi đua các Công đoàn ngành Trung ương Phạm Quang Hưởng cho biết, Khối thi đua các Công đoàn ngành Trung ương có 9 công đoàn ngành, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục, công an, quốc phòng, ngân hàng, xây dựng, công thương và nông nghiệp.

gen-h-z8017782440391-03883243358262d8c8e50f745ce6afe3-6424.jpg
Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phạm Quang Hưởng báo cáo sơ kết.

Về các hoạt động chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, các đơn vị trong Khối đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn phát động, đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; triển khai nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động gắn với Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động.

Các Công đoàn ngành trong Khối đã đồng loạt triển khai các hoạt động chăm lo thông qua Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” và “Chợ Tết Công đoàn online” dịp Tết Nguyên đán 2026…, kết quả có hàng chục nghìn lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, hỗ trợ với tổng kinh phí lên tới hàng trăm tỉ đồng từ toàn Khối.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn Khối đã kết nạp mới hơn 13.000 đoàn viên công đoàn; giới thiệu kết nạp mới 3.423 đảng viên.

Khối thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo như mô hình “Con nuôi Công đoàn” của Công đoàn Công an nhân dân đang chăm sóc, hỗ trợ 417 cháu là con cán bộ, chiến sĩ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mô hình “Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi tổ công đoàn một sáng kiến” của Ban Công đoàn Quốc phòng…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thái Thu Xương đánh giá: Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi số và những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động đặt ra nhiều thách thức mới, các Công đoàn ngành Trung ương vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng lĩnh vực.

Các hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động tiếp tục được quan tâm thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và phương thức tổ chức, tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực trong từng ngành.

gen-h-z8017779281419-bbdec226d113aa3d4042356c8732b5bf-6544.jpg
Đại diện các Công đoàn ngành Trung ương tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Thái Thu Xương kỳ vọng Khối thi đua các Công đoàn ngành Trung ương không chỉ là một khối thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ mà phải thật sự trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng những mô hình hoạt động công đoàn mới của hệ thống Công đoàn Việt Nam.

Nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Thái Thu Xương đề nghị Khối thi đua các Công đoàn ngành Trung ương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng đơn vị và yêu cầu thực tiễn của cơ sở; lấy hiệu quả thực tế và sự hài lòng của đoàn viên, người lao động làm thước đo của phong trào thi đua.

Xây dựng Khối thi đua trở thành môi trường kết nối, chia sẻ và lan tỏa các mô hình hay, sáng kiến mới, kinh nghiệm tốt giữa các Công đoàn ngành Trung ương; phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt của Khối đối với phong trào thi đua trong toàn hệ thống Công đoàn Việt Nam.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công đoàn và công tác thi đua, khen thưởng; từng bước xây dựng mô hình "Công đoàn số", quản trị hiện đại, minh bạch và phục vụ đoàn viên tốt hơn.

Tiếp tục hướng mạnh các phong trào thi đua về cơ sở, về nơi làm việc và những vấn đề mà người lao động quan tâm nhất; kiên định với phương châm lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ làm mục tiêu và động lực cho mọi hoạt động của tổ chức công đoàn.

Tại hội nghị, các Công đoàn ngành Trung ương trong Khối xác định tập trung triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; tập trung triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua chuyên đề do Tổng Liên đoàn phát động;

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; triển khai hiệu quả các hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp cho đoàn viên, người lao động.

Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hiệu quả giữa các đơn vị trong Khối; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Có thể bạn quan tâm

Những ngôi nhà “Ấm tình đoàn kết lương-giáo” tại xã Phát Diệm.

Khắc ghi lời Bác về tinh thần đại đoàn kết

Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm vào năm 1946, cách nay đã 80 năm. Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng bộ và nhân dân xã luôn không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương-giáo trong chặng đường xây dựng, phát triển quê hương.

Cán bộ phường Đông A tuyên truyền chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đến các hộ dân.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố từ sự đồng thuận của nhân dân

Thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương và căn cứ yêu cầu thực tiễn địa phương, tỉnh Ninh Bình xác định việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải được thực hiện đồng bộ với việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình khi đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực hàng không đang mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân địa phương. Trước mắt, giai đoạn 2027-2030, dự án dự kiến cần ít nhất khoảng 10.000 nhân lực.

Lễ rước sắc bài vị Thành hoàng làng Hoàng Cần trong lễ hội đình Lục Nà năm 2026.

Phát huy giá trị văn hóa đình Lục Nà

Lễ hội đình Lục Nà ở xã Lục Hồn (Quảng Ninh) được tổ chức hằng năm, là dịp để nhân dân địa phương tưởng nhớ công lao của Tướng quân Hoàng Cần có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi; lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã.

Mô hình tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Nghề tơ tằm trên đất cố đô

Tại làng Hạ Trạo, nay là tổ dân phố Hành Cung (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa đang được khôi phục theo hướng sản xuất khép kín gắn với phát triển du lịch trải nghiệm.

Dịch vụ du lịch tại nhiều địa phương phát triển mạnh góp phần vào tăng trưởng chung.

Giữ vững vai trò là vùng động lực phát triển

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2026, trong tổng số 9 tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước, có tới 5 tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.

Đoàn thanh niên các cấp thành phố Hải Phòng tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Góp phần xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân

Ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Hải Phòng đã xuất hiện nhiều mô hình cải cách hành chính ở cấp cơ sở, bắt đầu từ những việc “người dân cần” chứ không phải “chính quyền muốn”; hiệu quả mang lại là mức độ tín nhiệm, sự hài lòng của người dân ngày càng tăng.

Quang cảnh Tọa đàm "Xe bán tải-Từ nhu cầu thực tiễn đến hoàn thiện chính sách" do Báo Xây dựng tổ chức.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để quản lý xe bán tải hiệu quả

Những năm gần đây, xe bán tải (pickup) đã trở thành một trong những dòng xe phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Từ một phương tiện với mục đích ban đầu chủ yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, xe bán tải đã được nhiều người lựa chọn như một phương tiện đa dụng, vừa phục vụ công việc, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và sứ mệnh dẫn dắt ngành hạt nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 7/7, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VinAtom) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (26/4/1976-26/4/2026), đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và cống hiến cho ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Ảnh: QH)

Sửa đổi Luật Kiến trúc: Thể chế phải đi trước mở đường

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Kiến trúc phải quán triệt tinh thần thể chế kiến tạo, “đi trước mở đường” cho phát triển, lấy yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển và đào tạo nguồn lực làm mục tiêu xuyên suốt.

Xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Chung cư Hà Nội “vắng bóng” sản phẩm dưới 60 triệu đồng/m2

Theo số liệu thống kê quý II/2026 của CBRE Việt Nam (một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và dịch vụ bất động sản thương mại), đây là quý thứ hai liên tiếp thị trường chung cư Hà Nội không ghi nhận sản phẩm mới có giá bán dưới 60 triệu đồng/m2 (mức giá này chưa bao gồm thuế VAT, phí bảo trì và chiết khấu).