Kiều bào Bangkok kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Tối 19/9, tại tỉnh Pathum Thani, cách Bangkok hơn 40km về phía bắc, Hội Thái Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) với sự tham dự của khoảng 200 bà con kiều bào khu vực thủ đô Bangkok và vùng phụ cận.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đỗ Xuân Phúc, Chủ tịch Hội Thái Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận nhấn mạnh, trong bầu không khí thiêng liêng, hân hoan và tràn đầy tự hào, kiều bào Bangkok và vùng phụ cận cùng tập trung đông đủ để kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Đỗ Xuân Phúc chia sẻ, biết bao thế hệ cha ông kiều bào đã một lòng theo Đảng, theo Bác, biến ngôi nhà, mái chùa, cánh đồng của mình thành hậu phương cách mạng vững chắc. Không ít gia đình đã dành cả đời gắn bó với sự nghiệp giải phóng dân tộc, coi Tổ quốc Việt Nam là lẽ sống, coi việc đi theo Bác Hồ niềm tự hào lớn nhất. Những hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam, để hôm nay chúng ta có được một đất nước độc lập, thống nhất, vững vàng trên trường quốc tế.

Chủ tịch Hội Thái Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận Đỗ Xuân Phúc cho biết, Hội Thái Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận được thành lập từ nguyện vọng tha thiết của bà con kiều bào, mong muốn có một mái nhà chung để gắn kết, sẻ chia, tìm về với nhau, bằng tình đồng hương, nghĩa đồng bào và cùng hướng về Tổ quốc. Mặc dù nhiều thế hệ nay đã ở tuổi 60, 70, 80, nhưng tinh thần gắn bó keo sơn vẫn không hề phai nhạt. Hằng tháng, Hội duy trì sinh hoạt đều đặn, thường xuyên thăm hỏi người cao tuổi, động viên khi ốm đau, sẻ chia trong hiếu hỷ. Đó là minh chứng sống động cho truyền thống “lá lành đùm lá rách”, nét đẹp vĩnh hằng trong tâm hồn người Việt.

ndo_br_anh-1-4234.jpg
Chủ tịch Hội Thái Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận Đỗ Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: MINH THẮNG)

Cũng theo ông Đỗ Xuân Phúc, có những bà con vượt hơn 100km từ một số tỉnh, thành để tham dự buổi lễ. Một số bà con vì tuổi cao, sức yếu hay bệnh tật không thể đến dự, nhưng trái tim và tấm lòng của họ vẫn luôn hướng trọn về cộng đồng. Tất cả đã hòa chung, trở thành minh chứng sống động cho tình yêu cộng đồng, tinh thần đoàn kết và tấm lòng son sắt hướng về Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Thay mặt đoàn đại biểu Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban khẳng định, kiều bào là một bộ phận máu thịt không tách rời của dân tộc Việt Nam; là bộ phận của cộng đồng dân tộc Việt Nam và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.

ndo_br_anh-2.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đánh giá cao hoạt động của Hội Thái Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận, ông Nguyễn Trung Kiên đề nghị trong thời gian tới, Hội tiếp tục có các hoạt động vì cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường kết nối với giới chuyên gia, trí thức và doanh nhân kiều bào. Trong thời gian qua, cộng đồng kiều bào đã đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam thông qua nhiều hình thức và việc giữ gìn văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước tại nước sở tại cũng giúp cho các nước hiểu biết hơn về Việt Nam.

Ông Nguyễn Trung Kiên bày tỏ vui mừng được chứng kiến Hội Thái Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận ngày càng phát triển và có đóng góp ngày càng nhiều vào các hoạt động chung của cộng đồng bà con kiều bào tại Thái Lan.

ndo_br_anh-6.jpg

Trước đó, đoàn đại biểu Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, do ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu, đã thắp hương, dâng hoa lên bàn thờ Bác Hồ trong trụ sở Hội Thái Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận.

Tại cuộc làm việc với Hội Thái Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên điểm lại hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhấn mạnh, Người đã dừng chân tại Thái Lan trong những năm 1928 và 1929. Ông Nguyễn Trung Kiên thông tin về các hoạt động của Ủy ban trong thời gian vừa qua, điển hình là tham gia chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước; thăm Trường Sa; kỷ niệm Quốc khánh 2/9…

ndo_br_anh-3.jpg
Đoàn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài gặp đại diện Hội Thái Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận. (Ảnh: MINH THẮNG)

Ông Nguyễn Trung Kiên nêu bật những đóng góp quan trọng của người Việt Nam ở nước ngoài, nhấn mạnh kiều bào tại Thái Lan đóng góp bằng vật chất, tinh thần và cả xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; khẳng định, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn yêu nước và luôn hướng về Tổ quốc.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, quan hệ Việt Nam-Thái Lan tốt đẹp như hiện nay là điều kiện thuận lợi để cộng đồng kiều bào phát triển, đóng góp cho xã hội sở tại, cũng như tình hữu nghị giữa hai nước.

ndo_br_anh-4-8455.jpg
Đoàn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thăm trụ sở một doanh nghiệp tiêu biểu của kiều bào tại Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đoàn cũng thăm công ty P.S. Spare Part Limited Partnership của ông Đỗ Xuân Phúc. Đây là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của kiều bào Việt Nam tại Thái Lan, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, sửa chữa và buôn bán thiết bị và phụ tùng máy móc, như hệ thống cấp thoát nước, thiết bị kiểm tra đường ray.

Là người quản lý công ty trong nhiều năm, ông Đỗ Xuân Phúc đã nhiệt tình tham gia công tác hội, có nhiều đóng góp cho các hoạt động chung của kiều bào tại Thái Lan. Bản thân ông Đỗ Xuân Phúc đã có đóng góp hàng triệu baht cho các hoạt động của cộng đồng cũng như các hoạt động quyên góp xây dựng các công trình xây dựng của kiều bào Việt Nam tại Thái Lan.

ndo_br_anh-5.jpg

Buổi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam đã diễn ra đến tối khuya 19/9 với các tiết mục biểu diễn văn nghệ do đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan, kiều bào thủ đô Bangkok và một số tỉnh biểu diễn với các ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, hết lòng thương yêu, đùm bọc lẫn nhau và cùng nhau hướng về đất nước Việt Nam yêu dấu.

Có thể bạn quan tâm

Cổ động viên Việt Nam tại sân vận động Chonburi Daikin. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Không khí trước trận đấu tuyển bóng đá nữ gặp Malaysia

Không khí trước trận đấu tối 5/12 giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp đội Malaysia thêm phần sôi nổi khi các cổ động viên Việt Nam đổ về sân vận động Chonburi Daikin ở tỉnh Chonburi miền trung Thái Lan, cách Bangkok gần 100km về phía đông nam.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Xung lực mới đưa hợp tác Việt Nam-Lào lên tầm cao mới

Xung lực mới đưa hợp tác Việt Nam-Lào lên tầm cao mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Lào, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân vận động Rajamangala. (Ảnh: MINH THẮNG)

Sân vận động Rajamangala đỏ rực màu cờ Việt Nam

Tối 3/12, phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng Lào 2-1 trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh, giành được 3 điểm là một việc quan trọng và thể hiện sự hài lòng đối với các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam. 

Thứ trưởng Thứ trưởng Eui-Hae Chung chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc trở thành hình mẫu cho mối quan hệ xuyên khu vực

Cảm ơn sự chung tay hỗ trợ của Hàn Quốc dành cho nhân dân các nước Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ khẳng định, Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc đang phát triển đúng hướng, trở thành hình mẫu cho mối quan hệ xuyên khu vực, kết nối thực chất, hiệu quả Đông Bắc Á với Đông Nam Á.

Quan hệ Việt Nam-Lào bước vào giai đoạn gắn kết chiến lược sâu sắc

Quan hệ Việt Nam-Lào bước vào giai đoạn gắn kết chiến lược sâu sắc

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Hun Many, Phó Chủ tịch Hội đồng Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Campuchia kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc, lãnh đạo Campuchia tái khẳng định tầm quan trọng của Mặt trận cũng như sự hỗ trợ to lớn và kịp thời từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Quân tình nguyện Việt Nam trong giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng và phát triển như ngày hôm nay.

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, Việt Nam khẳng định quyết tâm cùng nước Lào anh em triển khai hiệu quả Thỏa thuận cấp cao được hai Bộ Chính trị thông qua tại Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị hai nước.