Kiều bào tại Thái Lan ấn tượng thành tựu trong 80 năm của Việt Nam

Cùng người dân cả nước hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, kiều bào, doanh nghiệp, sinh viên Việt Nam tại Thái Lan và cả học giả người Thái Lan rất phấn khởi, đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 80 năm qua.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Đông Bắc Thái Lan.
Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Đông Bắc Thái Lan.

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan đã có cuộc gặp ông Cao Tất Minh, nguyên Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. Chúng tôi được biết, trong thời gian vừa qua, ông Minh cùng bà con kiều bào tại đây đã tổ chức nhiều cuộc gặp mặt để mừng những ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Ông Minh phấn khởi khi thấy đất nước Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình với những đổi thay mang tính lịch sử.

Ông Minh chia sẻ: “Là một kiều bào ở xa quê hương, đất nước, tôi có hy vọng và tin chắc Việt Nam có thể vươn mình phát triển vượt bậc, sánh vai với các nước cường quốc trên thế giới, phát triển mọi mặt kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc”. Ông Minh khẳng định, theo quan sát của ông, 20 năm trở lại đây, Việt Nam đã thực sự phát triển mạnh mẽ, hiện đã trở thành nước có mức phát triển hàng đầu trong ASEAN. Đây là điều khiến kiều bào tại Thái Lan rất tự hào.

ndo_bl_anh-ong-cao-tat-minh-1.jpg
Ông Cao Tất Minh, nguyên Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Được xem tổng hợp luyện và sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ông Cao Tất Minh nhấn mạnh, đất nước Việt Nam đã trải qua bao nhiêu dấu mốc lịch sử quan trọng, từ Cách mạng Tháng Tám thành công đến nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở ra một kỷ nguyên độc lập, tự do. 80 năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về bảo vệ và xây dựng đất nước. An ninh chính trị, an toàn xã hội của Việt Nam được giữ vững ổn định, kinh tế phát triển với những con số tăng trưởng ấn tượng.

Là một kiều bào ở xa quê hương, đất nước, tôi có hy vọng và tin chắc Việt Nam có thể vươn mình phát triển vượt bậc, sánh vai với các nước cường quốc trên thế giới, phát triển mọi mặt kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Ông Cao Tất Minh, nguyên Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen

Theo ông Cao Tất Minh, Việt Nam đã và đang tiếp tục đi đúng hướng trên con đường xây dựng một đất nước cường thịnh, vì cuộc sống phát triển văn minh của người dân.

ndo_bl_anh-ong-ninh-viet-thong1.jpg
Ông Ninh Viết Thông, Phó Chủ tịch Hội Thái Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận.

Mặc dù đã nhiều tuổi, nhà ở cách thủ đô Bangkok gần trăm km, song ông Ninh Viết Thông, Phó Chủ tịch Hội Thái Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận không quản ngại đến tham dự đầy đủ các hoạt động của Hội hay các sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức.

Ông Thông kỳ vọng rằng, đất nước ta sẽ tiếp tục giữ vững định hướng đúng đắn, phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng mà vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc. Mọi người dân Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, đều được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc.

Ông Thông chia sẻ, kiều bào tại Thái Lan luôn mong muốn có nhiều hơn nữa cơ hội gắn bó với quê hương, được góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kiều bào mong Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng kiều bào khắp nơi trên thế giới hướng về đất mẹ thân yêu, vì một Việt Nam phát triển phồn vinh, hùng cường và trường tồn.

ndo_bl_anh-ong-nguyen-van-xuyen-2.jpg
Ông Nguyễn Văn Xuyên, Trưởng Ban quản lý Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Nakhon Phanom.

Là Trưởng Ban quản lý Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Nakhon Phanom, ông Nguyễn Văn Xuyên phấn khởi cho hay, Nakhon Phanom giáp với Lào, nên thời gian vừa qua, rất nhiều đoàn khách Việt Nam từ Lào đã đến Khu tưởng niệm để dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Càng gần đến ngày Quốc khánh 2/9, ông Xuyên và kiều bào Thái Lan càng thấm thía những lời dạy của Bác Hồ; càng hiểu hơn về những công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cả một đời vì nước, vì dân.

Ông Nguyễn Văn Xuyên kỳ vọng, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết và sáng tạo; giữ vững độc lập, chủ quyền; phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; hội nhập sâu rộng với thế giới.

Chia tay chúng tôi, ông Xuyên nhắn nhủ: “Tôi mong các thế hệ hôm nay và mai sau luôn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để cùng nhau đưa đất nước vững bước trên con đường giàu mạnh và thịnh vượng”.

ndo_bl_anh-ong-nguyen-van-xuyen-1.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng (giữa) và ông Nguyễn Văn Xuyên (thứ ba từ phải sang) cùng các đại biểu tại Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Nakhon Phanom.

Là người làm trong ngành truyền thông, ông Thái Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thái Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận chia sẻ, cả tuần qua bản thân ông ngày nào cũng theo dõi các sự kiện chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Ông Hùng cho biết, là một kiều bào sinh ra và lớn lên trên đất nước Thái Lan, dù đã 75 tuổi, song ông luôn dõi theo tình hình đất nước và mong muốn Việt Nam không ngừng phát triển, trở thành một nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đúng theo ước nguyện của Bác Hồ.

ndo_bl_anh-ong-thai-manh-hung-2.jpg
Ông Thái Mạnh Hùng chia sẻ cảm nghĩ với phóng viên Báo Nhân Dân.

Ông Hùng cũng cho rằng, uy tín, vị thế trên thế giới mà Việt Nam đạt được hiện nay, cũng như một nền kinh tế phát triển ổn định, bền vững tiếp tục làm vững tin cộng đồng kiều bào ở nước ngoài; các thế lực thù địch không thể xuyên tạc về tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở trong nước.

Là một kiều bào trẻ tại Thái Lan, ông Nguyễn Phi Hà, Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Siam Thai Son (CEO Siam Thai Son Co., Ltd) khi trả lời phỏng vấn chúng tôi đều khẳng định, rất ấn tượng với những thành tựu mà đất nước có được ngày hôm nay.

Theo ông Hà, đường lối đối ngoại của Việt Nam luôn nhất quán và kiên định với nguyên tắc: độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Nhờ đó, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, cả về ngoại giao lẫn phát triển kinh tế-xã hội.

ndo_bl_anh-anh-nguyen-phi-ha.jpg
Ông Nguyễn Phi Hà, Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Siam Thai Son.

Về đối ngoại, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, trong đó quan hệ Đối tác toàn diện, Đối tác chiến lược và Đối tác chiến lược toàn diện là 38 nước. Đến nay, Việt Nam tham gia hơn 70 tổ chức quốc tế; có quan hệ kinh tế, thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Là người rất hay đọc các thông tin về Việt Nam, ông Hà nêu rõ, Việt Nam đã đảm nhiệm thành công nhiều trọng trách quốc tế, như Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch ASEAN; đăng cai nhiều hội nghị thượng đỉnh, hội nghị lớn của quốc tế và khu vực; chủ động đóng góp vào các nỗ lực chung toàn cầu, như chống biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực, gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Ông Hà nhấn mạnh, từ một đất nước nghèo, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên nhóm quốc gia có thu nhập trung bình, với GDP năm 2024 đạt hơn 470 tỷ USD, kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 780 tỷ USD.

Về xã hội, Việt Nam có tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; nhiều chỉ số phát triển con người liên tục tăng. Thành tựu trong giáo dục, y tế, bình đẳng giới và bảo vệ môi trường được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Bản sắc văn hóa, giá trị lịch sử và hình ảnh thân thiện của Việt Nam đã được quảng bá rộng rãi, trở thành sức mạnh mềm quan trọng. Ông Hà khẳng định, tất cả những thành quả hôm nay là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đoàn kết của toàn dân, và đặc biệt là vai trò tiên phong của ngành ngoại giao. Trong 80 năm qua, ngành ngoại giao góp phần giữ vững hòa bình, mở rộng hợp tác và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cũng trong giờ phút mà những người con ở nơi xa đều hướng về Tổ quốc, hướng về thủ đô Hà Nội với đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chúng tôi gặp Phạm Nguyễn Như Quỳnh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan.

Đối với Quỳnh, Việt Nam đã giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thành công trong công cuộc bảo vệ đất nước khỏi các cuộc xâm lược, đồng thời giữ được sự ổn định và phát triển.

Từ sau công cuộc Đổi mới năm 1986, Việt Nam chủ động hội nhập sâu rộng, mở rộng quan hệ đối ngoại với nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, WTO… Điều này giúp Việt Nam nâng cao vị thế trên trường quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Việt Nam đã trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các tổ chức quốc tế.

ndo_bl_anh-pham-nguyen-nhu-quynh-1.jpg
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan Phạm Nguyễn Như Quỳnh tại cuộc gặp với phóng viên Báo Nhân Dân.

Phạm Nguyễn Như Quỳnh cho rằng, Việt Nam đã kịp thời chuyển đổi mô hình kinh tế, từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển doanh nghiệp tư nhân và hiện có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm luôn duy trì ở mức cao.

Quỳnh cho rằng, Việt Nam đã tập trung nhiều vào việc phát triển xã hội, giảm nghèo và cải thiện đời sống người dân, phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, tỷ lệ biết chữ và học sinh tốt nghiệp phổ thông tăng cao; nhiều sinh viên Việt Nam du học và nghiên cứu ở nước ngoài.

Theo Quỳnh, trong 80 năm qua, Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với khó khăn, thử thách, song vẫn ghi dấu nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Đường lối đối ngoại sáng suốt, chiến lược phát triển kinh tế đúng đắn và chính sách xã hội thiết thực đã góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển năng động và có vị thế ngày càng quan trọng trên thế giới.

Vượt qua hơn 400km về phía đông bắc, đến tỉnh Khon Kaen, chúng tôi đã tìm gặp được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna, nhà nghiên cứu lịch sử người Thái Lan. Là người nhiều năm nghiên cứu về Việt Nam và một số nước trong khu vực, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna khẳng định, trong những năm gần đây, trong số các nước ASEAN, Việt Nam đã thể hiện là một quốc gia có những chính sách đối ngoại thống nhất và nổi bật nhất. Điều này đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, với những kết quả rõ rệt.

ndo_bl_anh-pgs-ts-thanandan-boonwanna-3.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna, nhà nghiên cứu lịch sử người Thái Lan.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, Việt Nam luôn thể hiện được “bản lĩnh Việt Nam”.

Hiện nay, Việt Nam theo đuổi chính sách đối ngoại chủ động, hướng tới mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu và khu vực; củng cố, tăng cường quan hệ với tất cả các cường quốc. Đây là một bước tiến quan trọng trong thành công của chính sách đối ngoại Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna nhận định, các nhà lãnh đạo Việt Nam rất năng động trong các hoạt động đối ngoại. Trong chính trị quốc tế, các nhà lãnh đạo Việt Nam ưu tiên xây dựng lòng tin chính trị, qua đó góp phần vào sự phát triển của kinh tế-xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Campuchia cắt băng khánh thành trụ sở mới của Sở chỉ huy Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Campuchia)

Khánh thành công trình hữu nghị, gắn chặt tình đoàn kết giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia

Đại tướng Khieu Chhen, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ Quốc phòng Việt Nam, khẳng định trụ sở mới của Sở chỉ huy Quân khu 3 là minh chứng sinh động cho sự quan tâm, giúp đỡ sâu sắc mà Quân đội nhân dân Việt Nam dành cho Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa (thứ hai, bên phải sang) cùng đoàn tìm hiểu các dự án hợp tác bảo tồn tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. (Nguồn: Đại sứ quán Ấn Độ)

Mối gắn kết văn minh sống động giữa Ấn Độ và Đông Nam Á

Hàng nghìn năm trước, theo những chuyến hải trình thương mại và hành hương, tư tưởng, tín ngưỡng, vẻ đẹp của nền văn minh Ấn Độ cùng các bộ sử thi vĩ đại như Ramayana và Mahabharata đã vươn xa, gieo mầm cho sự giao thoa văn hóa tự nhiên, hình thành nên mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền chặt giữa Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á.

Đền Chân Lý tráng lệ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Khám phá vẻ đẹp Đền Chân Lý tại Pattaya, Thái Lan

Nằm tại tỉnh Chonburi ở miền trung Thái Lan, thành phố Pattaya lâu nay nổi tiếng là một khu nghỉ mát ven biển đầy sôi động. Nhưng Pattaya cũng mang đến cho du khách những không gian thật thanh bình, uy nghiêm, đáng nhớ và Đền Chân Lý là một địa điểm như vậy.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.

Một góc đường phố Thủ đô Jakarta của Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Bước chuyển hướng chiến lược của Indonesia

Tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso về việc nước này và Brazil đang thúc đẩy đề xuất xây dựng Thỏa thuận Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Indonesia và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đánh dấu bước chuyển hướng chiến lược đáng chú ý trong chính sách ngoại giao kinh tế của Jakarta.