Những ngôi nhà nằm ven các con đường thường xuyên tắc nghẽn ở bốn phía đi vào nội thành đang được giải tỏa một cách nhanh chóng, để lại từng đống đổ nát đang được dọn dẹp từng ngày. Từ đống phế thải vật liệu xây dựng ấy, đã thấy hình thành nền móng của những con đường huyết mạch, là lời giải cho bài toán tắc đường đang ngày một trở nên trầm trọng của Thủ đô.
Cùng lúc, nhiều cây cầu bắc qua sông Hồng được triển khai thi công để tiến tới nối liền đô thị lõi với các khu đô thị vệ tinh. Việc kết nối thuận tiện Hà Nội với Phú Thọ, Hưng Yên sẽ góp phần giải tỏa mật độ người đang trở nên quá tải với một Hà Nội có hạ tầng phố cổ đang phải đáp ứng cho số lượng khoảng 84.000 người/km2 hiện tại. Một mật độ được đánh giá là cao gấp 130 lần so với mật độ trung bình toàn quốc.
Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đầu tư công tiếp tục được xác định là động lực chủ đạo - công cụ điều hành - đòn bẩy kích hoạt tăng trưởng của Thủ đô. Tính đến ngày 28/4/2026, thành phố đã giải ngân 32.250,556 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 26,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (không tính 5% dự nguồn cho đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng và 20,67% kế hoạch thành phố giao, tăng 8.080,107 tỷ đồng so với cuối tháng 3/2026). Lũy kế tính đến ngày 6/5/2026, Hà Nội đã giải ngân 136.201,678 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 30,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Đó là một số thông tin lãnh đạo TP Hà Nội công bố ngày 7/5 vừa qua. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng loạt công trình được khởi công, cũng là hàng nghìn gia đình sẽ phải thay đổi nơi ở, nơi sinh hoạt.
Nhìn vào cố gắng của chính quyền đô thị, cũng là nhìn thấy và thông cảm với những hy sinh của một bộ phận công dân Thủ đô trong quá trình đô thị chuyển mình. Việc phải xa rời nơi ăn chốn ở, thay đổi thói quen sinh sống và sinh hoạt thật sự là việc không dễ dàng với nhiều người. Nhưng chính sự nhanh chóng, quyết liệt trong quá trình giải tỏa ấy, có thể nhìn nhận một sự hy sinh lớn cho một Thủ đô văn hiến và hiện đại.
Hà Nội đang vào chiến dịch nhằm thay đổi mình - một Hà Nội nhanh chóng thích nghi, với những con đường thông thoáng, những metro văn minh và những cây cầu lớn. Cũng là lúc thấy người Hà Nội hy sinh, sẻ chia và đồng thuận cho một trái tim đất nước chuyển mình.
Hy vọng, việc ổn định nơi ở mới, thậm chí là công việc mới sẽ nhanh chóng được chính quyền Thủ đô giải quyết một cách rốt ráo, chỉn chu. Đó chính là sự tri ân lớn nhất cho những hy sinh cá nhân vì một Thủ đô văn minh, hiện đại.