Huyện Mường Ét, tỉnh Hua Phăn (Lào) thăm và học tập kinh nghiệm tại Lào Cai

Nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Ngày 28/5, đoàn công tác của huyện Mường Ét, tỉnh Hua Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã thăm và làm việc với xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai.

Đoàn công tác huyện Mường Ét, tỉnh Hua Phăn (Lào) tham quan mô hình trồng dứa hàng hóa tại Bản Lầu.
Đoàn công tác huyện Mường Ét, tỉnh Hua Phăn (Lào) tham quan mô hình trồng dứa hàng hóa tại Bản Lầu.

Đoàn công tác huyện Mường Ét do đồng chí Văn Phết Sỷ Bun Sẻng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn đã đi tham quan thực tế nhiều mô hình sản xuất tiêu biểu của xã Bản Lầu như vùng trồng dứa, trồng chè hàng hóa, mô hình thủy điện Tà Lạt và một số nhà máy, hợp tác xã chế biến trên địa bàn.

Sau khi tham quan, khảo sát, đoàn công tác của huyện Mường Ét đã hội đàm, trao đổi với xã Bản Lầu về kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; xây dựng vùng nguyên liệu tập trung; vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng; liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm để nâng cao đời sống nhân dân.

hai-5218-7087.jpg
Đoàn công tác huyện Mường Ét, tỉnh Hua Phăn (Lào) hội đàm, trao đổi, học tập kinh nghiệm với xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy xã Bản Lầu đã thông tin khái quát về đặc điểm tình hình, vị trí chiến lược, kết quả phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và định hướng phát triển của địa phương.

Đồng thời, chia sẻ một số kinh nghiệm phát triển vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn và tạo được mối liên kết ổn định giữa người dân với doanh nghiệp, hợp tác xã như hiện nay. Theo đó, xã Bản Lầu tiếp tục xác định phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với chế biến sâu và thu hút doanh nghiệp đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế.

hai-5221-9660.jpg
Đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy xã Bản Lầu chia sẻ một số kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp hàng hóa tại địa phương.

Đến năm 2030, xã phấn đấu phát triển ổn định vùng chè khoảng 2.800ha, vùng dứa khoảng 2.300ha; đồng thời mở rộng vùng chuối, ngô ngọt và các cây trồng có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế. Phấn đấu 100% các sản phẩm chủ lực được liên kết sản xuất và ký kết hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp, hợp tác xã.

Cùng với đó, xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; phát triển vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường xuất khẩu, phấn đấu đến năm 2030 giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt hơn 1.119 tỷ đồng.

hai-5235-2107.jpg
Đồng chí Văn Phết Sỷ Bun Sẻng đánh giá các mô hình sản xuất nông nghiệp tại Bản Lầu có nhiều phù hợp để áp dụng tại huyện Mường Ét.

Bày tỏ niềm vui và sự xúc động khi đến thăm, làm việc với xã Bản Lầu, đồng chí Văn Phết Sỷ Bun Sẻng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mường Ét đánh giá cao những kết quả của xã đạt được thời gian qua. Đặc biệt là các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa có rất nhiều điểm phù hợp để học tập, triển khai áp dụng tại huyện Mường Ét.

Đồng chí nhấn mạnh, huyện Mường Ét hiện vẫn là địa phương còn nhiều khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất tự nhiên, các mô hình phát triển kinh tế chưa nhiều. Vì vậy, huyện mong muốn xã Bản Lầu tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển nông nghiệp hàng hóa; đồng thời quan tâm kết nối, giới thiệu để các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Mường Ét.

hai-5255-9546.jpg
Các thành viên đoàn công tác hai địa phương chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Văn Phết Sỷ Bun Sẻng cũng bày tỏ mong muốn hai địa phương sẽ thiết lập quan hệ kết nghĩa, duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực, qua đó tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống.

Có thể bạn quan tâm

Xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang hiện có 22 thôn và đang xây dựng phương án sáp nhập còn 12 thôn.

Tuyên Quang tạo đồng thuận trong sắp xếp thôn, tổ dân phố

Thực hiện Kết luận số 210-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tỉnh Tuyên Quang đang chủ động triển khai việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, thận trọng và phù hợp thực tiễn.

Trong thời gian tác nghiệp, có rất nhiều người dân đã chủ động tiếp xúc và phản ánh trực tiếp với phóng viên về những dấu hiệu vi phạm trong các hợp đồng giao khoán của Vinatea Mộc Châu.

Nhiều dấu hiệu bất thường trong quản lý đất đai tại Vinatea Mộc Châu

Báo Nhân Dân nhận được phản ánh của nhiều hộ dân ở Sơn La về tình trạng đất ở, đất sản xuất tự khai hoang, sử dụng ổn định, có đóng thuế, trong sổ mục kê, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại bị chồng lấn vào đất của Vinatea Mộc Châu. Đáng chú ý nhiều hợp đồng giao khoán có chữ ký giả mạo, dẫn đến nhiều vụ kiện kéo dài...

Nhân viên Xí nghiệp lưới điện cao thế Cao Bằng kiểm tra độ ổn định cấp điện trên lưới điện cao thế.

Cao Bằng bảo đảm cấp điện ổn định trong những ngày cao điểm nắng nóng

Sáng 28/5, lãnh đạo Công ty Điện lực Cao Bằng cho biết, nhờ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa lưới điện, đưa vào vận hành các công trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chống quá tải lưới điện, trong những ngày cao điểm nắng nóng vừa qua, tại địa phương không xảy ra mất điện, lưới điện hoạt động ổn định.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. (Ảnh: MAI GIÁP)

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Sáng 27/5, tại Điện Biên, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 30 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thông qua dự thảo kết quả kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên thành kính truy điệu các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao. (Ảnh: ĐỨC HẠNH)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Điện Biên

Sáng 27/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao (xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 9 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Ông Hoàng Xuân Lợi, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên trao quà, động viên công nhân trong Tháng Công nhân 2026.

"Điểm tựa" của công nhân nghèo vùng cao

Là một trong số hàng trăm công nhân vừa được lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam thăm hỏi, tặng quà, anh Lò Văn Mười (người dân tộc Thái), công nhân đội Cao-su Mường Chà (thuộc Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên) rất xúc động khi được nhận sự quan tâm ấm áp.

Lãnh đạo đơn vị chủ quản Trường trung học phổ thông Edison trao học bổng cho học sinh xuất sắc trong lễ tổng kết năm học đầu tiên.

Năm học đầu tiên, Trường Edison có học sinh đoạt giải của tỉnh Thái Nguyên

Năm học 2025-2026 khép lại, đánh dấu những bước tiến vững chắc của thầy và trò Trường trung học phổ thông Edison trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục. Thành tích nổi bật mà trường đạt được là có học sinh đoạt giải tỉnh Thái Nguyên, mang lại niềm tin cho phụ huynh và xã hội.