Huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) đạt chuẩn nông thôn mới

Tối 23/12, tại Quảng trường 4/10, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố huyện Ba Chẽ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.
Quang cảnh lễ công bố huyện Ba Chẽ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.
Quang cảnh lễ công bố huyện Ba Chẽ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Ba Chẽ là huyện miền núi, khó khăn của tỉnh Quảng Ninh với tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 80%. Năm 2010, khi bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Ba Chẽ đạt 2,2/19 tiêu chí, 13/39 chỉ tiêu; có 5 xã đặc biệt khó khăn, chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt mức 4,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo là hơn 48%.

Sau hơn 12 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự quan tâm của Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, huyện Ba Chẽ đã nỗ lực, quyết tâm, vượt mọi khó khăn, thách thức và thu được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Hết năm 2022, huyện có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã Lương Mông, Minh Cầm đáp ứng đầy đủ Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; thị trấn Ba Chẽ đạt đô thị văn minh. Huyện đạt chuẩn 9/9 tiêu chí, 36/36 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; thu nhập đầu người đạt 66 triệu đồng/người/năm.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã trao Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Ba Chẽ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã trao Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Ba Chẽ.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15,2%/năm, cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện, nâng cao, các xã không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Trung ương.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư, xây dựng mới đồng bộ; trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa, thể thao… được đầu tư đồng bộ hiện đại.

Diện mạo nông thôn có sự thay đổi rõ nét, ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Với những thành tích nổi bật đó, ngày 5/12/2023, huyện Ba Chẽ đã được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1572/QĐ-TTg công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy nhấn mạnh: Huyện Ba Chẽ cần tập trung khai thác hiệu quả, phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh, cơ hội mới của huyện về điều kiện tự nhiên, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên phong phú, bản sắc văn hóa dân tộc đa dạng...; khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng, mở ra cơ hội phát triển mới cho khu vực vùng cao của huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, tạo động lực để nhân dân trên địa bàn nâng cao chất lượng cuộc sống, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, từng bước xây dựng huyện Ba Chẽ trở thành một trong những trung tâm phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững và cây dược liệu của tỉnh, trọng tâm là trồng rừng gỗ lớn có giá trị kinh tế cao gắn với khai thác môi trường rừng kết hợp phát triển du lịch.

Huyện tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu phát triển bền vững; nâng cao chất lượng bảo vệ môi trường; cơ cấu lại sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, khá giả.

Nhân dịp này, huyện Ba Chẽ đã tổ chức khai hội Trà hoa vàng lần thứ IV năm 2023 với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Ba Chẽ chặng đường xây dựng Nông thôn mới - Rực rỡ sắc hoa trà vàng”.

Hội Trà hoa vàng diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/12 với các hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như: trưng bày 150 cây trà hoa vàng đẹp, thưởng thức trà hoa vàng tại các không gian thưởng trà và mua sắm các sản phẩm OCOP trà hoa vàng.

Nhân dịp này, huyện Ba Chẽ đã tổ chức khai Hội Trà hoa vàng lần thứ IV.

Nhân dịp này, huyện Ba Chẽ đã tổ chức khai Hội Trà hoa vàng lần thứ IV.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.