Huy động nguồn lực trí thức kiều bào

Tại cuộc gặp mặt, thông tin báo chí về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kết quả công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, giới thiệu về chương trình Xuân Quê hương 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, trong tổng số gần 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay, khoảng 10% có trình độ đại học trở lên, tương đương 600 nghìn người. Trong hầu hết ngành mũi nhọn và lĩnh vực khoa học hiện đại, đều có chuyên gia người Việt Nam tham gia nghiên cứu và làm việc.
Các đại biểu dự Hội nghị phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp.
Các đại biểu dự Hội nghị phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp.

Phát huy khả năng cống hiến

GS, TS Nguyễn Quốc Sỹ là kiều bào từng có nhiều năm học tập, sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Từ năm 2003, ông là GS khoa Vật lý đại cương và Tổng hợp hạt nhân tại Trường đại học Năng lượng Moscow của Nga. Với gần 100 công trình nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí quốc tế, ông đã nhận nhiều giải thưởng, trong đó có Giải thưởng các nhà khoa học trẻ của Tổng thống Nga vào năm 2006.

Năm 2018, khi Trường đại học Năng lượng Moscow quyết định cử cán bộ về Việt Nam thúc đẩy hiệu quả các dự án hợp tác với Việt Nam, GS Nguyễn Quốc Sỹ đã xung phong nhận nhiệm vụ này. Tình yêu quê hương và mong muốn thúc đẩy sự phát triển của khoa học, công nghệ trong nước đã thôi thúc ông trở về. Trong

5 năm qua, GS Nguyễn Quốc Sỹ cùng các cộng sự đã triển khai nghiên cứu thành công được hơn 30 công nghệ, trong đó có nhiều công nghệ có thể sẵn sàng triển khai ở nhiều tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Nổi bật là công nghệ khí hóa plasma, vừa xử lý được rác thải, vừa tạo ra điện năng trong quá trình xử lý rác; công nghệ dùng khí ion plasma để khử khuẩn, khử nấm trên bề mặt, giúp bảo quản tốt hơn nông sản, thực phẩm sau thu hoạch.

GS Nguyễn Quốc Sỹ cũng nhìn nhận, phần lớn lực lượng trí thức kiều bào sống, làm việc ở các nước phát triển nên kinh nghiệm, tri thức và khả năng cống hiến của họ cho Việt Nam về mặt chuyên môn rất lớn. Đại bộ phận kiều bào đều hướng về quê hương, đất nước. Để “khai thông” nguồn lực chuyên gia, trí thức kiều bào, ông nhấn mạnh sự cần thiết tạo môi trường làm việc và các điều kiện thuận lợi để phát triển chuyên môn trong nước. “Họ như những “cánh chim” ở khắp mọi miền của nhiều nước, để họ quy tụ về một “tổ”, cái “tổ” đó cần phải là nơi họ có thể phát triển được”, ông nói.

Tháo gỡ vướng mắc

Theo ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, việc phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước cần được nhìn nhận từ cả hai khía cạnh. Trước hết, cần phát huy mạnh mẽ nội lực, xây dựng nền kinh tế, khoa học-công nghệ của Việt Nam ngày càng năng động, tiệm cận trình độ phát triển của thế giới, từ đó tạo sức hút tự nhiên hấp dẫn các nguồn lực của kiều bào. Khi nền kinh tế, khoa học - công nghệ của đất nước phát triển sẽ mở ra nhiều cơ hội, tạo động lực để kiều bào trở về, trước hết là xây dựng, phát triển sự nghiệp cho bản thân, sau đó là đóng góp xây dựng đất nước.

“Song song với đó, chúng ta cũng cần có những chính sách đặc thù để có thể phát huy nguồn lực to lớn của kiều bào. Để phát huy nguồn lực chất xám của kiều bào, cần tập trung một số giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản pháp luật hiện hành về thu hút chuyên gia, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam”, ông Đông nhấn mạnh. Ông chỉ ra, việc mở rộng phân cấp và tăng tính tự chủ cho các đơn vị trực tiếp có nhu cầu trong việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm chuyên gia, trí thức kiều bào, là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá, với số lượng đông đảo, làm việc ở nhiều nước có trình độ cao về khoa học công nghệ và kinh tế, được đào tạo trong môi trường phát triển, cạnh tranh, thông tin cập nhật, chuyên gia, trí thức kiều bào là vốn quý. “Trong bối cảnh khoa học - công nghệ, trí tuệ ngày càng đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển và sức mạnh của mỗi quốc gia, việc huy động tốt nguồn lực tri thức của người Việt Nam ở nước ngoài sẽ góp phần giúp đất nước phát triển, đặc biệt trên các mặt khoa học - công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững”, bà Hằng nhận định.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trần Trung Kiên (bên trái) tại Lễ hội năm nay.

Luôn hướng về cội nguồn dân tộc

Điểm nhấn mang ý nghĩa sâu sắc nhất của Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 được tổ chức tại Osaka (Nhật Bản) cuối tuần qua chính là phần tái hiện Giỗ Tổ Hùng Vương - nghi lễ thiêng liêng gắn liền với truyền thống văn hóa Việt Nam.

Các diễn giả tham gia sự kiện.

Bắc nhịp cầu hữu nghị

Học viện Ngoại giao Việt Nam, Mạng lưới Amity Circle và Quỹ Temasek (Singapore) vừa tổ chức phiên giao lưu “Những nhịp cầu hữu nghị: Củng cố ngoại giao khu vực trong một thế giới phân mảnh” tại Hà Nội.

Kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do Tập đoàn Hyosung (Hàn Quốc) đầu tư tại Khu công nghiệp Cái Mép (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: KHIẾU MINH

Tìm lời giải bài toán năng lượng

Xung đột Trung Đông đang tạo ra những cú sốc lớn với thị trường năng lượng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam về khả năng tự chủ, tăng sức chống chịu và xây dựng hệ thống an ninh năng lượng đa tầng, bền vững.

Bà Francesca Nardini chia sẻ về chương trình CORSIA.

Hướng tới giảm phát thải ngành hàng không

Chương trình Giảm nhẹ và bù trừ phát thải khí nhà kính đối với hàng không quốc tế (CORSIA) là cơ chế thị trường toàn cầu do Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) thiết lập nhằm giám sát, báo cáo và bù đắp phát thải khí nhà kính từ những chuyến bay quốc tế, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon của ngành hàng không.

Các đại biểu tham gia diễn đàn. Ảnh: EUROCHAM

Đồng hành thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam vừa tổ chức Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư cửa ngõ toàn cầu EU - Việt Nam. Sự kiện đánh dấu cam kết hợp tác bền vững giữa EuroCham với các đối tác Việt Nam.

Đại diện BVDC 2.7 trao quà cho người dân địa phương. Ảnh: BVDC2.7

Tích cực hợp tác dân sự - quân sự tại Bentiu

Ngày 7/3, đoàn công tác Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC 2.7) của Việt Nam đã tổ chức hoạt động hợp tác dân sự - quân sự tại Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan (UNMISS) ở Bentiu, Nam Sudan.

Họp báo công bố sự kiện tại Hà Nội. Ảnh: TUẤN VIỆT

Sắc màu Việt Nam gặp gỡ giữa London

Tuần lễ Thời trang áo dài London 2026 (Áo dài Fashion Week London 2026) là dự án quảng bá văn hóa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) bảo trợ, sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21/9 tại Thủ đô London.

Đội Công binh số 4 hồi sinh cây cầu huyết mạch tại Abyei. Ảnh: HẢI YẾN

Việt Nam đóng góp thực chất cho hòa bình quốc tế

Hơn một thập kỷ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc (LHQ), Việt Nam đã chuyển từ “tham gia” sang “đóng góp thực chất”, từng bước khẳng định uy tín và hình ảnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngày 17/1, Hiệp ước Biển cả chính thức có hiệu lực. Ảnh: SONG ANH

Cam kết mạnh mẽ bảo vệ biển và đại dương

Ngày 17/1, cộng đồng quốc tế chứng kiến cột mốc mới trong nỗ lực bảo vệ biển và đại dương, khi Hiệp định thực thi Công ước LHQ về Luật Biển bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia (Hiệp ước Biển cả) chính thức có hiệu lực.

Các đại biểu tham quan một số cơ sở vật chất và trang thiết bị huấn luyện. Ảnh: VB

Bước trưởng thành mới của lực lượng gìn giữ hòa bình

Trong không khí sôi nổi chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 9/1, Bộ Công an phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận trụ sở Trường đại học Thủy lợi, cơ sở Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên để xây dựng Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình (GGHB), Bộ Công an.

Doanh nghiệp giới thiệu mặt hàng tại Hội chợ Mùa thu 2025. Ảnh: NAM HẢI

Đóng góp tích cực cho hội nhập

Đội ngũ những người làm công tác khoa học và công nghệ (KH&CN) đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung của công tác đối ngoại nhân dân 2025, thúc đẩy hợp tác quốc tế về KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Giới thiệu hàng hóa Việt Nam tại Hội chợ ở Ai Cập. Ảnh: TTXVN

Nhịp cầu kết nối Việt Nam - châu Phi

Trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ châu Phi năm 2025” do Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 11/12 tại Hà Nội, các đại sứ từ nhiều quốc gia châu Phi bày tỏ mong muốn có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp và kết nối với các doanh nghiệp lớn của Việt Nam quan tâm hợp tác với đối tác châu Phi.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (thứ ba, trái sang) giới thiệu bức vẽ kỷ vật gia đình trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Nghĩa tình thủy chung Việt Nam - Cuba

Hơn 200 hình ảnh, tranh vẽ, hiện vật, tư liệu về tình hữu nghị Việt Nam - Cuba được giới thiệu trong triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1960-2025), thu hút người dân và du khách đến Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam dịp này.

Gian hàng làm thủ công thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ

Lễ hội Hữu nghị Việt Nam - Mỹ diễn ra ngày 23/11 tại Hà Nội là sự kiện cuối cùng trong bốn lễ hội được tổ chức tại các tỉnh, thành phố Việt Nam trong năm nay, nhằm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ song phương.

Doanh nghiệp Nhật Bản giới thiệu sản phẩm. Ảnh: THANH TÂM

Cầu nối hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 25/11, Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật sẽ diễn ra tại Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với chủ đề “Đồng hành phát triển toàn diện - Kiến tạo tương lai bền vững”. Thông qua đó tạo diễn đàn giao lưu nhân dân hai nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò chủ động của địa phương trong hội nhập quốc tế.

Các đại biểu dự Lễ phát động tại Hà Nội. Ảnh: VĂN BAN

Chung tay phát triển không gian số an toàn

Bên cạnh những cơ hội, quá trình chuyển đổi số cũng đặt ra nhiều nguy cơ, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em gái - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trên môi trường số.

Cộng đồng kiều bào tham gia kết nối thị trường, kết nối đối tác ở nước ngoài. Ảnh: UBNV

Phát huy vai trò trong phát triển và hội nhập quốc tế

Là lực lượng đông đảo gồm nhiều doanh nhân, chuyên gia, trí thức giàu kinh nghiệm quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng thể hiện vai trò là nguồn lực chiến lược đóng góp cho đất nước. Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội XIV, kiều bào đã đưa ra nhiều kiến nghị, bài học kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực.

Bà Caroline Nyamayemombe phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: UN WOMEN

Biến cam kết thành kết quả cụ thể

Ngày 31/10, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Báo cáo quốc gia về 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh về cam kết thực hiện các mối quan tâm và quyền lợi của phụ nữ toàn thế giới.

Giới thiệu công nghệ Solar Lidar tại Tuần lễ năng lượng quốc tế Singapore 2025. Ảnh: HỒNG VIỆT

Việt Nam trên bản đồ năng lượng tái tạo khu vực

Nhận định về mức độ sẵn sàng của Việt Nam trong “cuộc chơi” thị trường năng lượng tái tạo, Giám đốc điều hành Trung tâm năng lượng ASEAN (ACE), ông Dato’ Ir. Ts. Razib Dawood cho rằng, “Việt Nam đã có khởi đầu rất tốt”.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, ngày 25/10/2025.

Chung tay xây dựng thế giới số an toàn

Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội ngày 25/10 là sự kiện dấu mốc, chính thức khởi động tiến trình hoàn thành thủ tục hiệu lực nội bộ của các nước. Từ đó, Công ước sẽ được thực thi đầy đủ và hiệu quả, hiện thực hóa việc xây dựng thế giới số an toàn hơn.

Trẻ em Bangladesh chèo thuyền qua vùng ngập lụt để đến trường. Ảnh: UNICEF

Thực hiện cam kết tài chính khí hậu

Trong những năm gần đây, nguồn tài chính quốc tế cho ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) đã giảm mạnh, khiến hàng tỷ người ở quốc gia đang phát triển ngày càng dễ bị tổn thương trước thiên tai và không thể thích ứng hiệu quả.