Phát biểu ý kiến tại lễ khởi động dự án “Our Turn” (Tạm dịch là "Tới lượt chúng ta") ngày 21/8 vừa qua ở Bắc Ninh, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird đánh giá cao việc hiện thực hóa các cam kết hợp tác giữa hai nước thông qua dự án “Our Turn”. Đây là dự án hỗ trợ dành cho đối tượng học viên học nghề có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. “Là một phần trong mối quan hệ hợp tác lâu dài của Australia với Việt Nam trong lĩnh vực phát triển kỹ năng nghề, Our Turn sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ năng, việc làm và một tương lai tươi sáng hơn cho thanh niên Việt Nam đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau”, Đại sứ Gillian Bird chia sẻ.
Với cam kết hợp tác từ phía Australia, chương trình dạy nghề được thiết kế trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng - khách sạn - du lịch của doanh nghiệp xã hội KOTO Việt Nam, sẽ hỗ trợ học bổng toàn phần cho mỗi học viên vượt qua vòng xét tuyển. KOTO là đơn vị tổ chức đào tạo nghề trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn đã có gần 30 năm kinh nghiệm vận hành triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn chuyên sâu dành cho phụ nữ khu vực nông thôn, đồng thời phát triển năng lực cho phụ nữ trong ngành dịch vụ khách sạn.
“Our Turn” được xây dựng trên nền tảng giai đoạn hợp tác trước đó là dự án “Her Turn”, tập trung tuyển sinh học viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình đào tạo nghề kéo dài 24 tháng. Bên cạnh đào tạo nghề và những chương trình nâng cao kỹ năng chuyên biệt, dự án “Our Turn” hướng tới mục tiêu thúc đẩy thực hành hòa nhập tại nơi làm việc, đồng thời xây dựng lộ trình nghề nghiệp bền vững trong ngành dịch vụ nhà hàng - khách sạn - du lịch trên khắp Việt Nam.
Dự án “Our Turn” mở rộng phạm vi hỗ trợ, tiếp tục tập trung vào phụ nữ dân tộc thiểu số, đồng thời triển khai tuyển sinh có định hướng dành cho người khuyết tật và các nhóm chưa được đại diện đầy đủ khác. Phát huy nền tảng từ “Her Turn”, dự án sẽ tiếp tục cung cấp các chương trình đào tạo kỹ năng theo mô-đun, giúp học viên và nhân sự đến từ các nhóm có hoàn cảnh khó khăn nâng cao năng lực, có cơ hội thăng tiến và từng bước đảm nhận các vị trí lãnh đạo trong ngành dịch vụ khách sạn.
Australia và Việt Nam đã trở thành đối tác lâu năm trong lĩnh vực phát triển kỹ năng nghề thông qua chương trình Aus4Skills, với hoạt động hợp tác về giáo dục nghề nghiệp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo hai nước; chương trình Aus4Equality hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị du lịch tại các tỉnh Sơn La và Lào Cai và hỗ trợ của Australia dành cho KOTO trong hành trình hơn 10 năm qua. Đại sứ Gillian Bird nhấn mạnh: “Trong thời gian qua, KOTO đã hỗ trợ hàng nghìn thanh niên Việt Nam phát triển kỹ năng nghề, đồng thời xây dựng sự tự tin, khả năng thích ứng và tiếp cận các cơ hội việc làm để tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình”.
Phát biểu ý kiến tại lễ ra mắt dự án tại Trường đào tạo nghề KOTO Dream School ở Bắc Ninh, nhà sáng lập KOTO Jimmy Phạm AM chia sẻ: “Thông qua Our Turn, chúng tôi sẽ đưa những người trẻ từ các cộng đồng yếu thế đến với chương trình đào tạo nghề cốt lõi của KOTO, đồng thời xây dựng những lộ trình linh hoạt và theo từng mô-đun dành cho cả những đối tượng là người đang đi làm, đang chăm lo cho gia đình, hoặc đơn giản là không thể tạm dừng công việc và nguồn thu nhập, vẫn có thể theo học toàn thời gian”.
Theo Đại sứ quán Australia, “Our Turn” áp dụng chiến lược vận động mang tính hệ thống, hướng tới thúc đẩy cải cách chính sách và nâng cao sự đa dạng, công bằng và bao trùm xã hội (GEDSI) trong môi trường làm việc cũng như trong lĩnh vực đào tạo nghề và nhà hàng - khách sạn - du lịch trên toàn quốc. Mặc dù Việt Nam đã đạt được những bước tiến kinh tế đáng kể, việc phát huy tiềm năng của toàn bộ nguồn nhân lực Việt Nam sẽ tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ hơn cho quá trình phát triển.
Em Hờ Thị May, học viên lớp K35, thuộc chương trình Her Turn - khóa đào tạo hai năm tại KOTO - chia sẻ: “Trong hai năm học, chúng em không chỉ học lý thuyết mà còn được thực hành trực tiếp tại KOTO Văn Miếu. Chúng em được tham gia các hoạt động trải nghiệm, những chuyến đi, chương trình như khóa tu mùa hè, được tham quan và trải nghiệm môi trường làm việc tại các nhà hàng, khách sạn cao cấp thông qua Dream Trip - Huế, Đà Nẵng, Hội An, và đặc biệt là kỳ thực tập sáu tháng cuối khóa tại các khách sạn, resort 5 sao. Những trải nghiệm ấy cho em một điều rất quan trọng rằng, thế giới bên ngoài quê mình rộng lớn hơn rất nhiều, và em cũng có thể là một phần của thế giới đó”.