Đây là lần đầu kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt cấp quốc gia được tổ chức ở nước ngoài theo phương thức thi trên máy tính, mở ra hướng phát triển mới trong giảng dạy, khảo thí và quảng bá tiếng Việt trên phạm vi quốc tế. Kỳ thi do Trường đại học Sư phạm Hà Nội chủ trì chuyên môn, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, phối hợp Trung tâm Việt Nam học thuộc Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản tổ chức.
Nội dung thi được xây dựng theo Khung năng lực tiếng Việt sáu bậc dành cho người nước ngoài, do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đánh giá toàn diện năng lực sử dụng tiếng Việt theo chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, làm việc và giao lưu văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tổng cộng 23 thí sinh đã đăng ký thi ở đầy đủ các trình độ từ Bậc 1 đến Bậc 6. Đây là bước khởi đầu có ý nghĩa, nhằm đánh giá, hoàn thiện quy trình tổ chức, tạo tiền đề mở rộng kỳ thi ra nhiều quốc gia trong thời gian tới.
Bà Lê Thương, Thành viên Hội đồng thi tại Nhật Bản, Giám đốc Trung tâm Việt Nam học cho biết, việc tổ chức thành công kỳ thi ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW là niềm vui và động lực lớn đối với những người làm công tác phát triển tiếng Việt ở nước ngoài. Theo bà, kỳ thi không chỉ đánh giá năng lực ngôn ngữ mà còn góp phần lan tỏa tình yêu tiếng Việt, tạo động lực để người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tiếp tục học tập, sử dụng và gắn bó với tiếng Việt. Bà kỳ vọng mô hình từ Osaka sẽ được mở rộng tới nhiều quốc gia, góp phần đưa tiếng Việt ngày càng vươn xa trên trường quốc tế.
Với em Lê Trà My, 8 tuổi, được tham gia kỳ thi là niềm vui. Em mong muốn học tiếng Việt thật giỏi để nói chuyện với ông bà, đọc sách tiếng Việt và hiểu hơn về quê hương Việt Nam; đồng thời hy vọng sẽ có nhiều bạn nhỏ ở Nhật Bản cùng học và yêu tiếng Việt. Trong khi đó, ông Sakai Norihiro, người Nhật Bản đã gần 100 lần đến Việt Nam chia sẻ, tình yêu đất nước và con người Việt Nam là động lực để ông học tiếng Việt. Ông cho rằng, kỳ thi là biểu tượng cho sự phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, đồng thời mong ngày càng có nhiều người Nhật Bản học tiếng Việt để hiểu hơn về văn hóa và con người Việt Nam.
Việc tổ chức thành công kỳ thi đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quốc tế hóa hoạt động khảo thí tiếng Việt, tạo tiền đề mở rộng kỳ thi tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ sở đào tạo và tổ chức xã hội trong bảo tồn, phát huy tiếng Việt; góp phần nâng cao vị thế tiếng Việt trên trường quốc tế và tăng cường kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước.