Như được trở về quê hương
Gần 18 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, anh Trần Trung Kiên không giấu được niềm xúc động, tự hào khi được trực tiếp tham gia lễ tái hiện Giỗ Tổ Hùng Vương trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 tổ chức cuối tuần qua. “Tôi có cảm giác như đang được trở về quê hương. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là dịp để mỗi người con đất Việt, đặc biệt là những kiều bào đang ở xa Tổ quốc như chúng tôi nhớ về cội nguồn dân tộc. Chúng tôi cũng cảm thấy hãnh hiện, tự hào khi được giới thiệu với bạn bè Nhật Bản về một nét đẹp trong truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt”, anh Kiên nói.
Theo anh Kiên, việc tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở nước ngoài mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là cầu nối văn hóa giúp cộng đồng người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản, luôn hướng về cội nguồn trong môi trường hội nhập quốc tế. Thông qua những hoạt động như vậy, cộng đồng người Việt có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, gắn kết với nhau, từ đó hình thành một cộng đồng đoàn kết, sẻ chia và cùng nhau gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc.
Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản. Bản thân anh Kiên cũng có hai con nhỏ đều sinh ra ở Nhật, anh cho rằng những “không gian văn hóa Việt” như thế này giúp các bạn nhỏ hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa và cội nguồn của mình - điều mà đôi khi trong cuộc sống hằng ngày ở nước sở tại, các con không dễ dàng để cảm nhận được.
Trải nghiệm lần này giúp anh Kiên nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân trong việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Anh mong muốn tiếp tục nỗ lực học tập, phát triển bản thân để có thể đóng góp thiết thực hơn cho các hoạt động tổ chức lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản, cũng như tạo ra nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa, giúp các thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản có cơ hội hiểu rõ hơn về cội nguồn, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và gìn giữ bản sắc Việt trong hành trình hội nhập toàn cầu.
Khẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt Nam
Trong không gian tái hiện Giỗ Tổ Hùng Vương, đoàn rước lễ được tổ chức với đội múa lân - trống hội dẫn đầu, tiếp nối là đội nghi lễ trong trang phục truyền thống, cùng sự tham gia của các đoàn đại biểu, nghệ sĩ, cộng đồng và hội đoàn. Âm thanh trống hội vang lên hùng tráng như nhịp đập của lịch sử, gợi nhớ về thời đại dựng nước của các Vua Hùng.
Nghi thức dâng hương được thực hiện trang trọng với sự chủ trì của sư thầy, cùng sự tham gia lần lượt của các đoàn đại biểu: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026, đại diện chính quyền địa phương Nhật Bản, các nghị sĩ, nghệ sĩ và các hội đoàn. Mỗi nén hương được dâng lên không chỉ thể hiện lòng thành kính tri ân các Vua Hùng mà còn là biểu tượng của sự tiếp nối truyền thống “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam.
Chia sẻ về những khó khăn khi thực hiện chương trình, bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp Hội Người Việt Nam vùng Kansai, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội cho biết: Ban tổ chức đã chuẩn bị từ rất lâu cho chương trình này, điều khó nhất là bảo đảm được yếu tố tâm linh phù hợp văn hóa của người Việt trong không gian ở nước ngoài. Các vấn đề liên quan địa điểm tổ chức, các thủ tục pháp lý, nguồn lực tổ chức… đã được lên kế hoạch và tính toán kỹ.
Trong quá trình thực hiện, Ban Tổ chức đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, sự đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng người Việt, cùng với sự quan tâm từ phía chính quyền Nhật Bản. Những yếu tố này đã tạo điều kiện để sự kiện được triển khai suôn sẻ, trang nghiêm, vừa phù hợp văn hóa dân tộc vừa phù hợp bối cảnh quốc tế.
Có mặt tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn khẳng định: “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết - đã được UNESCO công nhận là Di sản phi vật thể của nhân loại. Dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, mỗi người con đất Việt luôn mang trong mình dòng máu Lạc Hồng và luôn hướng về cội nguồn dân tộc. Việc Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được cộng đồng ta tái hiện trang trọng và duy trì tổ chức liên tiếp trong 9 năm qua tại Osaka là một minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt Nam, cũng như tinh thần đoàn kết, gắn bó sâu sắc của cộng đồng nơi đất khách”.
Đặc biệt, sự kiện năm nay có sự góp mặt của bà con từ một số quốc gia trên thế giới, cho thấy sức hút, sự lan tỏa ngày càng lớn của Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Osaka. Tổng Lãnh sự kỳ vọng, lễ hội sẽ là cơ hội tốt để góp phần quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam, giới thiệu các thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu tới cộng đồng người Việt và người dân sở tại, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nối kinh tế giữa hai nước.