Huy động nguồn lực hỗ trợ an sinh

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 40 tổng lãnh sự quán chuyên nghiệp, lãnh sự quán danh dự các nước có trụ sở và khoảng 125 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động.

Nhiều đơn vị, cá nhân được khen thưởng do làm tốt công tác kết nối vận động viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố.
Nhiều đơn vị, cá nhân được khen thưởng do làm tốt công tác kết nối vận động viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế của thành phố, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang tích cực tham gia đầu tư vào hoạt động thương mại và công tác an sinh xã hội. Tiến sĩ Đỗ Việt Hà, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cho biết, trong những năm qua, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã viện trợ 32 dự án, 17 phi dự án với tổng vốn cam kết viện trợ khoảng 475 tỷ đồng. Các tổ chức hoạt động tại thành phố chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, cụ thể lĩnh vực y tế như: phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, nghiên cứu y sinh học; lĩnh vực giáo dục như: giảng dạy tiếng Anh, tin học và đào tạo nghề, cấp học bổng; lĩnh vực bảo trợ xã hội như: chăm sóc trẻ mồ côi, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn; lĩnh vực phát triển cộng đồng như: tập huấn nâng cao năng lực cho đối tác địa phương và đối tượng thụ hưởng, tín dụng vi mô; lĩnh vực môi trường như: nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu,… góp phần cùng chính quyền các cấp bảo đảm an sinh xã hội.

Trong đó, có thể nhắc đến một số dự án: Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật và bền vững của khu vực tư nhân tại Việt Nam” do tổ chức Program for Appropriate Technology in Health (Hoa Kỳ) tài trợ cho các công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội với tổng giá trị dự án hơn 90 tỷ đồng; Dự án “Hoàn thành mục tiêu và duy trì kiểm soát dịch HIV/ AIDS” do tổ chức Family Health International (Hoa Kỳ) tài trợ cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố, với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng; Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác can thiệp, trợ giúp cho các nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố” do tổ chức Blue Dragon Children’s Foundation International (Úc) tài trợ cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố với tổng giá trị gần 12 tỷ đồng; Dự án “Hỗ trợ kinh phí điều trị cho trẻ khe hở môi - vòm miệng”, kinh phí xây dựng và phát triển Trung tâm điều trị toàn diện cho trẻ khe hở môi - vòm miệng do tổ chức Smile Train, Inc tài trợ Bệnh viện Nhi đồng 1 với tổng giá trị hơn 17 tỷ đồng;…

Trong khi tình hình xung đột giữa các quốc gia, dân tộc tăng cao là những yếu tố tác động mạnh dẫn đến việc các tổ chức phi chính phủ nước ngoài gặp khó khăn trong việc vận động nguồn viện trợ từ các nước trên thế giới, năm 2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp và làm việc với hơn 40 lượt tổ chức phi chính phủ nước ngoài, hướng dẫn, giải thích các thủ tục cần thiết để các tổ chức thực hiện đúng theo quy định; đồng thời nắm bắt được nhu cầu, mong muốn, đề xuất từ các tổ chức giúp công tác hỗ trợ, kết nối vận động viện trợ trên địa bàn thành phố ngày càng được nâng cao. Các đối tác Việt Nam hiện nay đã và đang được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, như: Hội Bảo trợ trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em thành phố,… cũng tích cực đồng hành thực hiện các dự án, cùng các cấp, ngành làm vơi đi những khiếm khuyết, bất hạnh, đau thương của đối tượng yếu thế.

Theo số liệu thống kê từ Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) đến tháng 11 năm 2024, FOSCO đang quản lý hồ sơ lao động của 33 tổ chức phi chính phủ nước ngoài với 774 người lao động Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. FOSCO thường xuyên hướng dẫn, tư vấn miễn phí cho người lao động Việt Nam thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Bộ luật Lao động, chế độ và quyền lợi của người lao động Việt Nam khi tham gia các bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp; nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân; đồng thời hướng dẫn và giải đáp cho người lao động khi gặp khó khăn, vướng mắc.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm lớn của cả nước, nơi có hơn 40 tổng lãnh sự quán chuyên nghiệp và lãnh sự quán danh dự các nước. Thành phố cũng có khoảng 125 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến từ Mỹ, Anh, Úc, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản… Điều nhận thấy rõ nhất là sau đại dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo xây dựng cơ chế phối hợp trong quản lý, vận động và tiếp nhận các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; tiếp nhận viện trợ đúng mục tiêu, định hướng nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của thành phố, đồng thời kết hợp quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam với nhân dân thế giới.

Theo Tiến sĩ Đỗ Việt Hà, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, cần xác định công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ đối ngoại quan trọng của tất cả các cấp chính quyền. Cần cắt giảm thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác vận động hợp tác với các tổ chức để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Chính quyền cần chủ động họp mặt thường niên với các tổ chức, đánh giá sự đóng góp của họ; lắng nghe, động viên, trao đổi, giải đáp những khó khăn, thách thức trong quá trình hợp tác và thực hiện các chương trình từ thiện nhân đạo, góp phần cùng chính quyền bảo đảm an sinh xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.