Huy động mọi nguồn lực xã hội để chăm lo Tết chu đáo, toàn diện

Các cấp chính quyền và đoàn thể tại Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống thiết thực cho người dân. Trong đó, thành phố đặc biệt ưu tiên nguồn lực để chăm lo gia đình chính sách, người có công, những người có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng yếu thế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được thăm gia đình người có công trên địa bàn thành phố.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được thăm gia đình người có công trên địa bàn thành phố.

Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Công đoàn thành phố sẽ triển khai chương trình “Tết sum vầy-Chợ Tết Công đoàn 2026” cấp Tổng Liên đoàn, chương trình Tết sum vầy-Xuân 2026 cấp thành phố; trao tặng 820 vé máy bay; 2.293 vé tàu, 6.300 vé xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết; trao quà cho hơn 350.000 đoàn viên, người lao động khó khăn; hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trực tiếp hoặc có thân nhân bị thiệt hại do bão, lũ tại các tỉnh miền trung; phối hợp Đoàn Thanh niên thành phố tổ chức “Chuyến xe mùa xuân” đưa 2.000 thanh niên, công nhân về quê đón Tết. Bên cạnh đó, Công đoàn thành phố sẽ phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức chương trình “Tết cho em-Xuân về khu nhà trọ”.

Ông Hòa cho biết thêm, Công đoàn thành phố đã chỉ đạo công đoàn các cấp tham mưu với cấp ủy đồng cấp vận động doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ tiền lương, thưởng, chăm lo Tết tại chỗ, tặng vé tàu, vé xe cho công nhân về quê đón Tết và xe đón công nhân quay trở lại; tổ chức vui xuân, đón Tết cho người lao động không có điều kiện về quê. Tổng nguồn lực chăm lo Tết năm nay cho đoàn viên, người lao động dự kiến khoảng hơn 3.400 tỷ đồng; trong đó, kinh phí của thành phố là hơn 400 tỷ đồng, còn lại là của doanh nghiệp và công đoàn cơ sở.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã ban hành kế hoạch chăm lo Tết với chủ đề “Xuân yêu thương-Tết nghĩa tình” với phương châm “không để phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nào bị bỏ lại phía sau”.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết, ngoài kinh phí từ nguồn hội phí, các cấp hội còn kêu gọi các nguồn xã hội hóa để tổ chức ngày hội, tặng quà Tết, hoạt động văn hóa văn nghệ vui xuân, thăm hỏi chúc Tết, trao học bổng... Hội dự kiến phối hợp Bộ đội Biên phòng thành phố chăm lo cho người dân, gia đình chính sách khó khăn tại xã An Thới Đông, xã Phước Hải; tổ chức Bữa cơm xuân nghĩa tình cho 250 người dân xã đảo Thạnh An. Đặc biệt, hội dự kiến sẽ đồng hành với nữ công nhân xa quê thông qua chương trình tặng vé, thăm hỏi, tặng quà và thực hiện “Bữa cơm ấm áp ngày xuân” cho các nữ công nhân không có điều kiện về quê đón Tết.

Về phía Đoàn Thanh niên, Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Lê Tuấn Anh chia sẻ, năm nay, Đoàn Thanh niên đặt trọng tâm hỗ trợ việc làm và tổ chức hoạt động văn hóa-tinh thần cho sinh viên, thanh niên công nhân không có điều kiện về quê đón Tết. Thành đoàn dự kiến hỗ trợ 8.000 việc làm cho thanh niên, học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân trong dịp Tết và triển khai tiếp sức người lao động trở lại thành phố làm việc sau Tết. Thành đoàn dự kiến tổ chức ít nhất bốn chương trình văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân. Phó Bí thư Thành đoàn Lê Tuấn Anh cho biết thêm, đoàn thanh niên thành phố sẽ tổ chức lễ hội ẩm thực chay và 200 mâm cơm ngày Tết cho học sinh, sinh viên không có điều kiện về quê, phải ở lại khu lưu trú.

Bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng ban Công tác xã hội của Mặt trận Tổ quốc thành phố thông tin, Tết năm nay, Mặt trận thành phố sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đồng bộ các hoạt động. Kinh phí chăm lo được trích từ nguồn quỹ của thành phố vận động trong năm, như Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc” và từ nguồn kinh phí cứu trợ thiên tai, dịch bệnh của thành phố. Dự kiến tổng kinh phí chăm lo hơn 210 tỷ đồng. Bên cạnh chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với truyền thống nghĩa tình, thành phố cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ chăm lo Tết cho người dân các địa phương vừa chịu thiệt hại do bão lũ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhấn mạnh, những hoạt động thiết thực này chính là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các gia đình chính sách, người lao động khó khăn và những đối tượng yếu thế có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, đây cũng là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể địa phương trong việc bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm cho mọi người, mọi nhà đều được đón Tết Bính Ngọ 2026 đầm ấm, an vui, hạnh phúc. Đồng chí cũng yêu cầu, việc chăm lo Tết cần chú trọng cả vật chất lẫn tinh thần, bao phủ ba chính sách, gồm chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội để mở rộng đối tượng thụ hưởng, để không ai bị bỏ lại phía sau. Hoạt động chăm lo phải thực chất, phải phát huy tính liên kết, sự phối hợp giữa các tổ chức chính trị-xã hội, kết nối nguồn lực, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư, để chăm lo toàn diện. Bên cạnh quà Tết, đồng chí cũng gợi ý các đơn vị cần chú trọng hỗ trợ sinh kế để đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các nhóm yếu thế có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài, chủ động vươn lên, thoát nghèo. Khi đó, việc trợ giúp mới bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.