Hưng Yên: Tăng cường đối thoại, thông tin đa chiều tạo đồng thuận xã hội

Qua gần 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên mọi hoạt động dần đi vào ổn định. Tuy nhiên, do khối lượng công việc nhiều, địa bàn dân cư thay đổi, đội ngũ cán bộ có xáo trộn nên công tác đối thoại, nắm bắt tâm tư mọi tầng lớp nhân dân được cấp ủy, chính quyền coi trọng.

Bí thư Đảng ủy xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên Phạm Thị Như Phong trao đổi với các em học sinh trên địa bàn.
Bí thư Đảng ủy xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên Phạm Thị Như Phong trao đổi với các em học sinh trên địa bàn.

Chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, chúng tôi được chứng kiến một buổi đối thoại cởi mở, thẳng thắn giữa các đồng chí lãnh đạo xã Vũ Thư với khoảng 100 em học sinh đại diện cho hơn 6.500 học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

Bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Chúng tôi tổ chức chương trình đối thoại với tên gọi “Học sinh lên tiếng-Lãnh đạo lắng nghe” để có thông tin nhiều chiều nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và tạo môi trường học tập an toàn, hiệu quả cho các em. Chúng tôi cũng xác định, chăm lo cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược lâu dài của cấp ủy, chính quyền địa phương. Vì vậy, lãnh đạo xã mong muốn lắng nghe tâm tư và cả những ước mơ của các em".

ndo_br_2.jpg
Nhiều vấn đề nóng hổi như bạo lực học đường, giảm thiểu đuối nước, an ninh trên không gian mạng... được các em học sinh phản ánh chia sẻ trong hội nghị đối thoại.

Tại buổi đối thoại, các em học sinh đã mạnh dạn phản ánh những điều đã chứng kiến, trải qua trong cuộc sống, bày tỏ nguyện vọng tới các cô, các các bác lãnh đạo. Các em cũng đưa ra các thông điệp, kiến nghị những giải pháp cụ thể, khá thiết thực về những nội dung liên quan học sinh và môi trường học đường hiện nay.

Bà Phong cho biết, xã nhận được nhiều phát biểu thẳng thắn, rất sinh động của học sinh về công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; giảm thiểu tai nạn đuối nước, hay như phòng chống bạo lực học đường.

Mỗi chia sẻ của các em là những thông điệp hữu ích, giúp lãnh đạo xã hiểu rõ hơn những điều các em kỳ vọng, từ đó có những quyết sách, hành động phù hợp để chăm lo tốt hơn cho thế hệ trẻ hiện nay.

ndo_br_3.jpg
Các đồng chí lãnh đạo xã Bình Định trực tiếp đi vận động bà con làng chài Cao Bình sinh sống trên thuyền lên bờ phòng tránh bão.

Tại xã Bình Định, từ khi chuyển đổi sang chính quyền địa phương 2 cấp cũng bộn bề công việc phát sinh cần có sự đồng thuận, thấu hiểu của nhân dân sở tại.

Bà Lương Thị Kim Oanh, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: “Xã vừa tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ với khoảng 30 hộ dân liên quan mở rộng, nâng cấp tuyến đường giao thông trục xã. Đây là vấn đề cấp bách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nhưng động chạm đến quyền lợi, đời sống hằng ngày của bà con. Vì vậy, chỉ có thông qua đối thoại, trao đi đổi lại, làm rõ từng vấn đề băn khoăn của người dân thì mới giải quyết được gốc rễ vấn đề”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết xã Bình Định dự kiến thi công tuyến đường dài khoảng 1,2km từ cầu Bình Định đến trung tâm xã. Đây là con đường huyết mạch kết nối giao thông, bảo đảm an ninh quốc phòng và từng bước hoàn thiện hạ tầng nông thôn.

ndo_br_download.jpg
Buổi đối thoại giữa lãnh đạo xã Bình Định với khoảng 30 hộ dân liên quan việc mở rộng đường, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Từ năm 2017, tuyến đường đã được cứng hóa với bề mặt rộng 7m. Hiện nay, để đáp ứng yêu cầu phát triển, xã mở rộng mặt đường lên 10,5m; kết hợp xây dựng hệ thống thoát nước phía khu dân cư và nâng cấp cầu từ 9m lên 12m kết nối trực tiếp với Quốc lộ 37.

Chính quyền địa phương vận động các hộ dân ven đường tự nguyện hiến đất phục vụ thi công, đồng thời cam kết hỗ trợ một phần giá trị tài sản trên đất bị ảnh hưởng. Sau một thời gian trao đổi, bàn luận cởi mở, thấu tình đạt lý, 100% hộ dân có mặt tại hội nghị đối thoại biểu quyết nhất trí với chủ trương của xã nêu ra, thể hiện tinh thần trách nhiệm, vì lợi ích chung của cộng đồng.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên, mở rộng dân chủ, tạo nhiều kênh để tiếp cận, lắng nghe, trao đổi đa chiều với nhân dân là phương thức tối ưu, xác đáng và rất hiệu quả được địa phương vận dụng, áp dụng từ nhiều năm nay.

Những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu hoặc có sự khác biệt thì rất cần có không gian, thời gian thích hợp để cùng ngồi lại với nhau chia sẻ ý kiến, tâm tư. Sự tương tác giữa cơ quan công quyền và người dân càng nhiều thì sự gặp nhau, đồng thuận và thống nhất sẽ rất cao.

Việc phát huy dân chủ ở cơ sở suy cho cùng bắt đầu từ những công việc dễ làm, dễ thực hiện nhất, trong đó có công khai những nội dung nhân dân biết, như: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động tài chính; các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn; kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn; chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình vay vốn phát triển sản xuất, giảm nghèo...; tạo điều kiện để nhân dân bàn, quyết định; nhân dân tham gia ý kiến và nhân dân kiểm tra, giám sát theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.