Đưa cấp ủy, chính quyền đến gần dân, sát cơ sở

Những năm qua, Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Kết quả này có được là nhờ cấp ủy, chính quyền các cấp đã vận dụng cụ thể, sáng tạo quy chế dân chủ ở cơ sở, đạt hiệu quả cao từ thực tiễn.

Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại Hà Nội đều đạt hiệu quả cao. Trong ảnh: Diện mạo Hà Nội ngày càng khang trang, hiện đại. (Ảnh: QUANG THÁI)
Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại Hà Nội đều đạt hiệu quả cao. Trong ảnh: Diện mạo Hà Nội ngày càng khang trang, hiện đại. (Ảnh: QUANG THÁI)

Tăng đối thoại, mở rộng công khai, minh bạch

Xác định công tác giải phóng mặt bằng luôn khó khăn, phức tạp, thời gian qua, huyện Sóc Sơn đã đẩy mạnh công tác dân chủ ở cơ sở, coi đây là giải pháp hàng đầu để thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã, thị trấn các phòng chuyên môn, đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, các chủ đầu tư nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về giải phóng mặt bằng, xét duyệt nguồn gốc đất, chủ sử dụng đất.

Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được công khai, minh bạch để nhân dân biết; cơ quan chức năng kịp thời tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị của người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm: dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường bán kính từ 0 đến 500m; dự án chỉnh trang đô thị; dự án khu công nghệ sạch Sóc Sơn. Nhờ đó năm 2024, huyện Sóc Sơn đã thu hồi khoảng 100,34ha, góp phần quan trọng bảo đảm tiến độ các dự án, cải thiện hạ tầng trên địa bàn.

Đây là một trong những điển hình có được của Hà Nội đạt được từ việc thực hiện tốt Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua.

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Chỉ thị 30-CT/TW được triển khai nghiêm túc trên địa bàn Thành phố đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp, nhất là người đứng đầu trong thực hiện dân chủ. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở có những chuyển biến tích cực.

Nhân dân Thủ đô đã có những đóng góp tích cực trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; xây dựng các cộng đồng dân cư tự quản ở thôn, làng, tổ dân phố, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Từ năm 2013 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn đã tiếp nhận 224.999 ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (bao gồm cả đóng góp định kỳ, thường xuyên, đột xuất).

dan-van-kheo1.jpg
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Hội thi Dân vận khéo thành phố Hà Nội 2024.

Việc tiếp nhận, xử lý, tiếp thu các ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội được triển khai nghiêm túc, thường xuyên thông qua tiếp nhận thư, đơn, văn bản theo hệ thống văn thư, hòm thư góp ý của cơ quan tổ chức đảng, chính quyền; qua hòm thư điện tử và Trang Thông tin điện tử của địa phương, đơn vị; qua đường dây nóng là số điện thoại của cơ quan; mở rộng hình thức góp ý qua các ứng dụng công nghệ như Zalo, Facebook… Đến nay, toàn bộ các ý kiến góp ý, đơn thư kiến nghị đều đã được giải quyết theo đúng quy định.

Một trong những điểm nhấn trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là công tác đối thoại với nhân dân. Từ năm 2017 đến nay, cấp thành phố đã tổ chức được 24 hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Cấp huyện tổ chức 277 hội nghị đối thoại, 66.742 lượt người tham gia với trên 10.000 lượt ý kiến góp ý, kiến nghị, hầu hết ý kiến được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, trả lời theo quy định.

Việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy dân chủ trực tiếp, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Ngoài ra, các tổ dân phố, thôn, làng, khu dân cư trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước dân chủ ở cơ sở, góp phần hình thành lối sống văn minh, tôn trọng pháp luật, gắn kết cộng đồng.

Việc công khai, minh bạch các nội dung nhân dân được biết, được bàn và được giám sát đã trở thành nền nếp, đặc biệt trong các lĩnh vực như đầu tư công, quy hoạch, đền bù, hỗ trợ tái định cư, công tác cán bộ... Nhân dân ngày càng chủ động hơn trong phản ánh, kiến nghị cũng như tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách của địa phương.

Nêu cao tinh thần phục vụ

Cùng với cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cấp chính quyền cũng vào cuộc với những việc làm cụ thể. Thành phố gắn việc thực hiện dân chủ với công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt mô hình “Một cửa”, “Một cửa liên thông”.

Tính đến hết năm 2024, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại thành phố là 1.885 thủ tục. Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt phương án đơn giản hóa 42 thủ tục; bãi bỏ, thay thế 135 thủ tục. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính do các sở, ngành tiếp nhận được giải quyết đúng hạn đạt 99,19%.

Trong năm 2024, thành phố đã tiếp nhận 5.248 phản ánh, kiến nghị của công dân về quy định thủ tục hành chính, đến nay tất cả đã được các cơ quan có liên quan trả lời, xử lý theo quy định (đạt tỷ lệ 100%).

chi-nhanh-so-1-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-thanh-pho-ha-noi.jpg
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội chi nhánh số 01.

Từ năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã vận hành hệ thống Hội nghị trực tuyến từ Trụ sở tiếp công dân thành phố đến điểm cầu các quận, huyện, thị xã phục vụ công tác tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân.

Cuối tháng 6/2024, Hà Nội đã ra mắt ứng dụng iHanoi để người dân có thể gửi phản ánh nhanh nhất, trực tiếp nhất tới các cấp chính quyền thành phố về những vấn đề đời sống dân sinh bức xúc; gửi các phản ánh về hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định về thủ tục hành chính, cán bộ, công chức, viên chức.

Đến cuối năm 2024, ứng dụng đã có khoảng 1,5 triệu người đăng ký, ghi nhận hơn 16 triệu lượt truy cập, giải quyết hàng nghìn kiến nghị, phản ánh về công tác quản lý đất đai, đô thị, môi trường, thủ tục hành chính… và được người dân đánh giá cao.

“Tôi phản ánh tình trạng rác thải mất vệ sinh môi trường trên địa bàn và đã được xử lý rất nhanh, hiệu quả”, anh Lê Việt Tùng ở khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai) chia sẻ. Chính những việc nhỏ như vậy đã “kéo” chính quyền đến gần dân hơn.

Từ những kết quả đạt được, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội khẳng định thành phố sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về nêu gương, Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Thành phố cũng mở rộng phương thức dân chủ trực tiếp; nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, chủ động nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội (Ảnh PHẠM KIÊN)

Bản lĩnh người chỉ huy lực lượng Công an Thủ đô

Trước các phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, Công an Thành phố Hà Nội đã chủ động triệt phá hàng loạt vụ án phức tạp. Dấu ấn đậm nét trong chuỗi chiến công này là tinh thần thượng tôn pháp luật và sự chỉ đạo quyết liệt, sắc bén của người đứng đầu - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội.

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá 2, xã Thuận An, Thành phố Hà Nội (Ảnh TỔNG CÔNG TY VIGLACERA)

Điều chỉnh cơ cấu nguồn cung nhà ở

Thị trường bất động sản Hà Nội đang lệch pha cung-cầu khi nguồn cung căn hộ cao cấp chiếm ưu thế, trong khi nhà ở vừa túi tiền khan hiếm. Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, tăng nguồn cung nhà ở giá hợp lý, siết chặt quản lý thị trường bất động sản.

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Trên vùng đất bãi ven sông Đáy thuộc xã Đan Phượng (Hà Nội), ông Bùi Văn Khá, hội viên Hội Nông dân xã đã mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất hoa đồng tiền, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế.

Trong giờ học tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ, xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội (Ảnh KTCN)

Tạo tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yếu tố đầu vào của nền kinh tế, mà phải trở thành động lực trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh. Đây chính là yêu cầu, đòi hỏi đặt ra cho Thành phố Hà Nội trong quá trình tiến tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ Trình diễn hát Xoan tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. (Ảnh: BTC)

Sắc màu văn hóa Đất Tổ tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”

Chiều 10/10, trong khuôn khổ sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ mang đến những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo đậm sắc thái dân ca vùng Đất Tổ; cùng du khách giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy. 

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 không chỉ là không gian thưởng thức và trải nghiệm đồ uống mà còn là hành trình kết nối giữa truyền thống với sáng tạo, văn hóa và du lịch, Hà Nội và các địa phương, Việt Nam và bạn bè quốc tế.

[Ảnh] Hàng nghìn người dân thích thú tham dự Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026

Từ ngày 9-11/10/2026, tại Công viên Thiên văn học (phường Dương Nội, thành phố Hà Nội), diễn ra Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa đồ uống Việt” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân tham gia tìm hiểu và trải nghiệm.

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.