Hứa hẹn một Tuần lễ Liên hoan Phim Italia thật ấn tượng

Khán giả Thành phố Hồ Chí Minh đang háo hức đón chờ những bộ phim đặc sắc trong Tuần lễ Liên hoan Phim Italia năm 2025. Sau thành công của Tuần lễ Liên hoan Phim Italia năm 2024, Liên hoan Phim Italia năm nay hứa hẹn tiếp tục mang đến cho khán giả yêu thích điện ảnh những ngày hội khó quên ngay tại trung tâm Thành phố.

Tuần lễ Liên hoan phim Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh hứa hẹn mang đến cho khán giả bữa tiệc điện ảnh đặc sắc. (Ảnh: Ban tổ chức)
Tuần lễ Liên hoan phim Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh hứa hẹn mang đến cho khán giả bữa tiệc điện ảnh đặc sắc. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tuần lễ Liên hoan Phim Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 ( do Tổng Lãnh sự quán Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức) sẽ giới thiệu đến khán giả Thành phố loạt tác phẩm nổi bật của điện ảnh Italia đương đại, trải rộng nhiều thể loại từ chính kịch, hài, đến phim tài liệu và kịch tính. Song song đó, bên cạnh các suất chiếu, khán giả sẽ có cơ hội tham gia talk show sau mỗi buổi chiếu phim cùng chuyên gia, và các buổi giao lưu với đạo diễn, nhà sản xuất.

Tại buổi khai mạc vào tối 26/10, bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Sau thành công đáng chú ý của Liên hoan phim năm 2024, chúng tôi tự hào đưa mùa Liên hoan mới quay trở lại để tôn vinh nền điện ảnh Italia - một hành trình tuyệt vời đi qua những miền cảm xúc, sáng tạo và trí tưởng tượng”.

Bà Alessandra Tognonato cho biết, điện ảnh không chỉ là một loại hình nghệ thuật, mà còn là tấm gương phản chiếu nền văn hoá, xã hội và bản sắc của chúng ta. Điện ảnh giúp thể hiện chúng ta là ai, với đam mê, những mâu thuẫn và tính nhân văn. Và điện ảnh luôn không ngừng phát triển, kết nối quá khứ và tương lai, truyền thống và sự đổi mới.

z7160031044056-abfdbe86131203b4469fdc376c65aee2.jpg
Tác phẩm “Vermiglio” do Maura Delpero đạo diễn được chiếu trong buổi khai mạc Liên hoan. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thanh Đạt, đại diện Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hoan Phim Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là dịp để tôn vinh những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của đất nước Italia, mà còn là một diễn đàn giao thoa văn hóa, nơi hình ảnh và cảm xúc trở thành ngôn ngữ chung, kết nối hai dân tộc giàu truyền thống nghệ thuật và sáng tạo.

Mỗi bộ phim đến từ nước Italia là một hành trình nghệ thuật giàu chất nhân văn, phản chiếu chiều sâu văn hóa và tâm hồn của một dân tộc đam mê, tinh tế và chan chứa cảm xúc. Thông qua những khung hình mang đậm chất thơ và triết lý, khán giả Việt Nam được dịp khám phá một nước Italia vừa hiện đại, vừa sâu lắng, nơi tình yêu, ký ức, khát vọng và tự do hòa quyện cùng những suy tư và đối thoại nội tâm của con người.

Bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm: Sáu bộ phim được lựa chọn cho Liên hoan phim lần này là đại diện cho một mùa mới của điện ảnh Italia - đa dạng về màu sắc, lối kể chuyện đầy thu hút và cực kỳ sâu sắc.

“Mỗi bộ phim này là một mảnh ghép của nước Italia - phong cảnh, âm thanh, cảm xúc - được chia sẻ với thế giới. Cùng nhau, các tác phẩm cho thấy điện ảnh Italia vẫn trung thành với nguồn cội và không ngừng đổi mới”, bà Alessandra Tognonato cho hay.

der06659.jpg
Khán giả đến tìm hiểu về các bộ phim tại Tuần lễ Liên hoan Phim Italia năm 2025. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trong buổi khai mạc, khán giả đã được thưởng thức tác phẩm “Vermiglio” do Maura Delpero đạo diễn. Đây là bộ phim về tình yêu và kỷ niệm trên dãy Alps lãng mạn nước Italia, nơi mà sự thinh lặng chôn giấu cả những nỗi đau lẫn hi vọng.

Bộ phim đã lay động khán giả toàn cầu và trở thành tác phẩm chiến thắng giải Silver Lion tại Venice 2024, cùng 7 giải thưởng thuộc David di Donatello Awards (được ví như Oscar của Italia), đồng thời cũng là lựa chọn của nước Italia dành cho Giải thưởng điện ảnh hàn lâm 2025.

Hành trình của Tuần lễ Liên hoan phim Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh (từ 26/10 đến 31/10 tại rạp Galaxy Nguyễn Du), khán giả sẽ được xem “Gloria!” của Margherita Vicario, biến một tu viện thành sân khấu cho âm nhạc, sự nổi loạn và sức sáng tạo của phụ nữ; “Hey Joe” của Claudio Giovannesi, khám phá mối liên kết mong manh giữa một người cha và con trai vốn bị chia cắt bởi cuộc sống và số phận.

Trong khi đó, bộ phim “La Vita Accanto” của Marco Tullio Giordana tôn vinh âm nhạc như sự cứu rỗi và sức bật, “Diciannove” của Giovanni Tortorici mang đến một cái nhìn chân thực về một thế hệ trẻ năng động đang tìm kiếm tiếng nói của mình.

Và cuối cùng, tác phẩm “Nonostante” của Valerio Mastandrea, nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả trong nỗi đau, vẫn có vẻ đẹp, sự dịu dàng và sự tái sinh.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Đạt, đại diện Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh Thành phố đang triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và hướng tới mục tiêu trở thành Thành phố Sáng tạo về Điện ảnh trong mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, sự hợp tác giữa Tổng Lãnh sự quán Italia và Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh mang ý nghĩa đặc biệt to lớn.

Đó không chỉ là mối quan hệ ngoại giao văn hóa, mà còn là biểu tượng của đối thoại, hợp tác và phát triển bền vững trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, một trụ cột quan trọng của sự phát triển xã hội hiện đại.

Sự đồng hành của các đối tác là minh chứng cho sức lan tỏa của điện ảnh Italia tại Việt Nam, tiếp tục hứa hẹn tạo nên một mùa Liên hoan Phim Italia trọn vẹn và ấn tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.