Hợp tác toàn diện giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/5, Trường đại học Tôn Đức Thắng và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Trường đại học Tôn Đức Thắng và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.
Trường đại học Tôn Đức Thắng và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp trên nhiều lĩnh vực trọng tâm như: Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công đoàn; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực số cho người lao động; nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ thực tiễn của hoạt động công đoàn và phát triển doanh nghiệp.

ndo_br_z7828995088108-cc14f74e48c1f089dc10a7c181004591-918.jpg
Quang cảnh lễ ký kết.

Trong lĩnh vực đào tạo, Trường đại học Tôn Đức Thắng sẽ phối hợp cùng Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai các chương trình đào tạo đại học, sau đại học và các khóa bồi dưỡng ngắn hạn dành cho cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động.

Nhà trường cũng xây dựng chính sách học bổng hỗ trợ cho cán bộ công đoàn và con em cán bộ công đoàn thuộc hệ thống Liên đoàn Lao động Thành phố.

Bên cạnh đó, trong chương trình hợp tác, hai bên sẽ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Các hoạt động hội thảo khoa học, tư vấn công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ cũng sẽ được triển khai trong giai đoạn tới.

ndo_br_z7829003247459-c53eb0085a17493ccd0efa8c032c7f26-5330.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường đại học Tôn Đức Thắng phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại Lễ ký kết hợp tác, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường đại học Tôn Đức Thắng cho biết: Hoạt động này mở ra mô hình liên kết mới giữa cơ sở giáo dục đại học và tổ chức công đoàn nhằm đẩy mạnh đào tạo, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ đoàn viên, người lao động Thành phố.

Đây được xem là một trong những chương trình hợp tác toàn diện mang tính tiên phong giữa cơ sở giáo dục đại học và tổ chức công đoàn cấp thành phố tại Việt Nam, góp phần tăng cường gắn kết giữa nhà trường, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

ndo_br_z7828998311700-2e4659f6d2f639c1751608ec114848b2-7619.jpg
Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ ký kết.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo nhấn mạnh, trong bản ghi nhớ này có một số điểm có thể triển khai ngay.

Tuy nhiên, đồng chí Trần Trọng Đạo mong hai đơn vị sẽ tiếp tục kết nối sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới, để triển khai các hoạt động liên quan. Trường đại học Tôn Đức Thắng luôn đồng hành, sẵn sàng phối hợp cùng Liên đoàn Lao động Thành phố để các hoạt động đạt hiệu quả thiết thực nhất.

Thay mặt cho Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thông qua chương trình hợp tác này, người lao động sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo, cập nhật kỹ năng mới và nâng cao năng lực nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế số.

Đồng thời, chương trình cũng góp phần phát huy vai trò của cơ sở giáo dục đại học trong phục vụ cộng đồng, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Công an thành phố Đồng Nai và phường Biên Hòa cùng đại biểu tham quan tuyến đường công trình dân vận tại khu phố Tân Hạnh 4.

Đồng Nai: Nét mới trong công tác dân vận ở Biên Hòa

Cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai đang tái cấu trúc không gian phát triển để đáp ứng yêu cầu thực tiễn mới đặt ra. Trong đó, tại phường Biên Hòa việc đổi mới công tác dân vận bằng thực hiện những việc làm, công trình cụ thể đo đếm được, góp phần vào mục tiêu xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động hoạt động truyền thông "Vì an toàn trẻ em Việt Nam".

Bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ về bạo lực

Ngày 15/5, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức Lễ phát động và Tọa đàm “Vì an toàn trẻ em Việt Nam”. Đây là sự kiện mở đầu cho hoạt động truyền thông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động và xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bạo hành, xâm hại.

Sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2026.

Bảo đảm giao thông liên hoàn khi khai thác sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác vào cuối năm 2026 và dự kiến đến hết năm 2027 sẽ chuyển khoảng 90% chuyến bay tại Tân Sơn Nhất đến Long Thành. Do đó, việc bảo đảm giao thông kết nối liên hoàn, thông suốt giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành và ngược lại là vấn đề được quan tâm hàng đầu.

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam.

Gặp nữ điều dưỡng mang mũ nồi xanh

Nhân Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5/2026, chúng tôi gặp Thượng tá Nguyễn Thị Hảo, một điều dưỡng đang công tác trong Quân đội, để nghe chị kể về những ngày vinh dự mang chiếc mũ nồi xanh ở Nam Sudan (châu Phi); để thấu rõ sự tận tụy, tinh thần phụng sự không mệt mỏi và biểu tượng nhân ái của nghề.