Hợp tác hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh ung thư tại Việt Nam

Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh và Pfizer Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm tăng cường năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế, thúc đẩy kết nối, chia sẻ giữa chuyên gia trong và ngoài nước, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân ung thư tại Việt Nam.
Đại diện Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh và Pfizer Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác
Đại diện Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh và Pfizer Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Hoạt động hợp tác tập trung vào bốn trọng tâm: Tài trợ, phối hợp tổ chức hội thảo khoa học; đào tạo chuyên sâu và chia sẻ kiến thức về ung thư; hỗ trợ tham dự hội nghị chuyên ngành; triển khai chương trình giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy tầm soát sớm và can thiệp kịp thời.

Tiến sĩ, bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, giải quyết gánh nặng ung thư đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy tầm soát sớm và đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời và hiệu quả.

"Để đạt được mục tiêu này, việc xây dựng các mô hình hợp tác bền vững giữa bệnh viện và các đối tác có chung tầm nhìn là vô cùng quan trọng. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác này sẽ góp phần lan tỏa thông tin chính xác, nâng cao chất lượng chăm sóc và từng bước giảm thiểu tác động của ung thư lên người dân Việt Nam" - Tiến sĩ, bác sĩ Diệp Bảo Tuấn nói.

Ông Darrell Oh, Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam khẳng định: "Chúng tôi cam kết nỗ lực thúc đẩy những giải pháp đột phá và hợp tác chiến lược đa phương để nâng cao hiệu quả phòng ngừa và điều trị ung thư tại Việt Nam. Hợp tác lần này không chỉ là bước tiến cụ thể trong hành trình đó, mà còn thể hiện quyết tâm lâu dài để xây dựng nền tảng y tế bền vững, hướng tới mục tiêu chăm sóc tốt hơn cho người bệnh và cộng đồng".

Theo báo cáo của Tổ chức Nghiên cứu ung thư thế giới GLOBOCAN 2022, tại Việt Nam tỷ lệ mắc ung thư là 150,8/100.000 dân, với hơn 180.480 ca mắc mới và gần 120.184 ca tử vong do ung thư trong vòng một năm. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 22 về tỷ lệ mắc và thứ 13 về tỷ lệ tử vong vì ung thư trên toàn cầu.

Các chuyên gia cho rằng, nhiều bệnh nhân đến bệnh viện khi đã ở giai đoạn muộn, dẫn đến tỷ lệ điều trị thành công thấp, chi phí điều trị cao và ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống. Thực tế này phản ánh rõ nhu cầu cấp thiết trong việc đổi mới cách tiếp cận về truyền thông nâng cao nhận thức về dự phòng, tầm soát sớm, cập nhật kiến thức mới trong cộng đồng y khoa và mở rộng hợp tác liên ngành trong nước và quốc tế, vì quyền lợi bệnh nhân ung thư.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.