Hồng Đào và Phương Anh Đào tái hợp trong dự án phim mới “Ngày con còn mẹ”

Theo thông tin từ nhà sản xuất, ngày 2/5, đoàn làm phim đã chính thức khởi động dự án điện ảnh đáng mong chờ nhất cuối năm nay mang tên: “Ngày con còn mẹ”.

Giám đốc sản xuất Lee Jin Sung và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. (Ảnh: Galaxy Studio)
Giám đốc sản xuất Lee Jin Sung và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. (Ảnh: Galaxy Studio)

Sau thành công rực rỡ của “Mai”, hai nghệ sĩ Hồng Đào và Phương Anh Đào đã trở lại màn ảnh rộng với vai trò mẹ con ruột, thay vì mẹ chồng - nàng dâu hụt trong “Mai”.

Chia sẻ về màn tái hợp này, Đại diện đơn vị sản xuất - Runup Vietnam, Giám đốc sản xuất Lee Jin Sung dí dỏm cho biết: “Nếu ở phim cũ, họ còn những nút thắt chưa thể tháo gỡ, thì những món nợ duyên nợ đó sẽ được ‘trả hết’ tại Ngày con còn mẹ. Đây không chỉ là sự trở lại của hai nữ hoàng diễn xuất, mà còn là lời khẳng định về một liên minh bảo chứng doanh thu cho điện ảnh Việt”.

Về phía Phương Anh Đào, nữ diễn viên cho biết cô rất hào hứng khi nhận được kịch bản từ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và lập tức nhận lời vì chất lượng kịch bản. “Đào biết anh Đãng cách đây cũng hơn 10 năm từ phim đầu tiên và cũng mong có cơ hội được làm việc với anh. Duyên số sao tới đây lại được gặp lại chị Hồng Đào và tới giờ mới được gọi là má Đào. Hồi đầu Đào cũng ngại lắm, mà má là người chủ động, giúp Đào bớt ngại ngùng để làm tiền kỳ, vào vai nhân vật tốt hơn. Mong hành trình này của hai má con và toàn bộ ê-kíp sẽ thuận buồm xuôi gió và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ”.

ngaycon1.jpg
Các nghệ sĩ Hồng Đào và Phương Anh Đào.

Nghệ sĩ Hồng Đào dành nhiều lời có cánh cho “con gái” Phương Anh Đào về sự dễ thương: “Lần này được làm việc với cô con gái này cũng rất đáng yêu. Một bộ phim nhiều tình cảm, mong nhận được sự ủng hộ của khán giả”.

Phim do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, người được biết đến qua nhiều bộ phim đình đám như “Những cô gái chân dài”, “Bỗng dưng muốn khóc”, “Đẹp từng centimet”, “Hot boy nổi loạn”... Đầu năm 2021, anh làm đạo diễn phim điện ảnh “Bố già” gây tiếng vang. Tác phẩm được trao Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22. Phim điện ảnh gần nhất của Vũ Ngọc Đãng là “Cô dâu hào môn” (tháng 10/2024) nhận được sự ủng hộ của khán giả với doanh thu khả quan 87 tỷ đồng.

Sau 2 năm từ “Cô dâu hào môn”, “Ngày con còn mẹ” hứa hẹn là một bộ phim nhiều cảm xúc và tâm tư nhất của Vũ Ngọc Đãng, giúp anh thể hiện rõ điểm mạnh về dòng phim tình cảm gia đình với những lát cắt tâm lý sâu sắc, có kịch tính nhưng cũng không kém phần ấm áp. Anh vừa là đạo diễn, đồng thời cũng là biên kịch của “Ngày con còn mẹ”.​

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chia sẻ: “Đoàn phim thấy rất vui và hạnh phúc khi mời được diễn viên Hồng Đào và Phương Anh Đào tham gia ‘Ngày con còn mẹ’. Đãng nghĩ không phải mình mình, mà tất cả các đạo diễn đều mong có cơ hội làm việc với 2 diễn viên tài năng bậc nhất trong nghề như thế này. Đãng từng làm phim đề tài cha con rồi, hy vọng làm phim gia đình mẹ - con cũng được khán giả yêu thương, cùng ra rạp tháng 11 này”.

Ngoài ra, phim còn có sự xuất hiện của Nguyên Thảo sau thành công từ “Hẹn em ngày nhật thực” và diễn viên Huy Anh - “chàng thơ” của Vũ Ngọc Đãng sau “Cô dâu hào môn” cũng được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, tăng tính chất lượng của phim.

“Nguyên Thảo rất hạnh phúc khi nhận được lời mời của anh Đãng. Được làm việc cùng anh, má Đào, chị Đào, anh Huy Anh,... là một trải nghiệm rất đáng nhớ của Thảo. Không những áp lực mà Thảo nghĩ còn là động lực để mình cố gắng nhiều hơn, phát triển hơn ở mỗi dự án”, diễn viên Nguyên Thảo chia sẻ.

Với sự đầu tư chỉn chu về kịch bản và sự hóa thân của dàn diễn viên thực lực, “Ngày con còn mẹ” kỳ vọng sẽ không chỉ là một bộ phim giải trí, mà còn là một dấu ấn cảm xúc sâu đậm cho khán giả Việt trong dịp cuối năm.

Đơn vị sản xuất cầm trịch dự án là Runup Vietnam, nhà sản xuất đứng sau “Điều ước cuối cùng” ra mắt năm ngoái, cùng hai bộ phim kinh dị sắp phát hành là “Thẩm mỹ viện Âm phủ” (khởi chiếu tại rạp ngày 8/5) và “Lầu Chú Hỏa” (dự kiến khởi chiếu ngày 12/6), hứa hẹn tiếp tục mở rộng phạm vi thể loại và khẳng định vị thế trong làng điện ảnh Việt với dự án “Ngày con còn mẹ”.

Phim dự kiến ra mắt vào tháng 11/2026.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.