“Mai” của Trấn Thành thắng lớn tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2024

Bộ phim từng “làm mưa làm gió” ngoài rạp chiếu hồi đầu năm “Mai” của đạo diễn Trấn Thành đã gặt hái giải thưởng tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2024 với 3 giải quan trọng gồm Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim xuất sắc nhất của hạng mục Phim Việt Nam dự thi. Một đại diện khác của điện ảnh Việt Nam "Culi không bao giờ khóc" giành giải Phim châu Á xuất sắc nhất của Liên hoan phim.
Đạo diễn Trấn Thành nhận giải Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Phim Việt Nam dự thi. (Ảnh: ANH VŨ)
Đạo diễn Trấn Thành nhận giải Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Phim Việt Nam dự thi. (Ảnh: ANH VŨ)

Tối 6/7, tại thành phố Đà Nẵng, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 2 đã khép lại, với các giải thưởng được trao ở các hạng mục Phim châu Á dự thi, Phim Việt Nam dự thi, Phim được khán giả yêu thích nhất và giải NETPAC dành cho phim Việt Nam.

Liên hoan phim vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Đến dự lễ bế mạc có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; các đồng chí: Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng; Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng; Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2024; cùng các vị lãnh đạo các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành tại thành phố Đà Nẵng, các Đại sứ, Tổng Lãnh sự các nước cũng như các nhà sản xuất, ê-kíp làm phim, nghệ sĩ trong nước và nước ngoài cùng đông đảo khán giả, người yêu điện ảnh,...

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2024 đã đem lại cho thành phố Đà Nẵng một tuần lễ điện ảnh sôi động đầy màu sắc với nhiều hoạt động... Liên hoan phim đã để lại ấn tượng sâu sắc cho công chúng và giới chuyên môn cũng như nhà quản lý. Không chỉ hội tụ và vinh danh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 2 còn mong muốn tạo dựng một không gian để nuôi dưỡng và ươm mầm tài năng, một trong những khởi đầu quan trọng để tạo lập hệ sinh thái điện ảnh. Đó chính là một trong những nền tảng vững chắc để hướng tới xây dựng thành phố sự kiện điện ảnh, góp phần xây dựng nền công nghiệp văn hóa.

"Chúng tôi hy vọng nhận được những góp ý xây dựng thiết thực, hỗ trợ nhiệt tình để Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng ngày càng hoàn thiện hơn, chuyên nghiệp hơn, tạo được bản sắc riêng, không ngừng sáng tạo và đổi mới" - đồng chí Trần Chí Cường khẳng định.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan phát biểu tại lễ bế mạc.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan phát biểu tại lễ bế mạc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2024 cho biết, chủ đề DANAF - Nhịp cầu châu Á được khởi xướng từ DANAFF I, vừa tạo sự lan tỏa từ khu vực ra thế giới, vừa thực sự đi vào chiều sâu nghề nghiệp.

Sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức ở DANAFF II đã có bước tiến rõ rệt, nhất là ở màu sắc đa dạng và chất lượng phim dự thi, ở các phim được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim, đặc biệt là các Tiêu điểm điện ảnh Pháp và Tuyển chọn các tác phẩm của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh. Nếu như ở DANAFF I có hai hội thảo nghề nghiệp thì DANAF II có đến 4 cuộc hội thảo quốc tế có sự tham gia của các nhà làm phim và chuyên gia điện ảnh hàng đầu Việt Nam và quốc tế... Các chương trình chiếu phim, workshop... đều thu hút sự tham gia đông đảo của khán giả và giới chuyên môn.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan khẳng định, quy mô Liên hoan phim được mở rộng, nhưng quan trọng hơn, tất cả các sự kiện trong Liên hoan phim đã tạo nên được một bản hòa tấu DANAFF sôi động, ăn ý, trẻ trung và đầy sức sống.

"Hãy tiếp tục đặt niềm tin vào chúng tôi để các kỳ DANAFF tiếp theo sẽ quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn, góp phần phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam, sớm đưa Đà Nẵng - một thành phố mạnh về nội dung và lễ hội sớm vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Ở các hạng mục trao giải, giải thưởng Phim Việt Nam được khán giả yêu thích nhất thuộc về chùm phim hoạt hình "Cá chép của Ông Táo", "Độc lạ làng Khoai", "Đội lân sư nhí nhố".

Đoàn làm phim "Lật mặt 7: Một điều ước" nhận giải NETPAC cho phim Việt Nam và giải Dàn diễn viên xuất sắc nhất.

Đoàn làm phim "Lật mặt 7: Một điều ước" nhận giải NETPAC cho phim Việt Nam và giải Dàn diễn viên xuất sắc nhất.

Giải thưởng NETPAC dành cho phim Việt Nam thuộc về phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải.

Ở hạng mục phim Việt Nam dự thi, Ban giám khảo không chọn được kịch bản xuất sắc nhất, cho nên không có tác giả đoạt giải Kịch bản xuất sắc nhất Phim Việt Nam.

Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về diễn viên Thái Hòa (phim "Con Nhót mót chồng"). Anh bày tỏ lời cảm ơn tới Ban giám khảo, ê-kíp làm phim, nhà sản xuất và khán giả sau khi nhận giải.

Giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Phương Anh Đào (phim "Mai"). Đạo diễn, Nhà sản xuất Trấn Thành lên nhận giải thưởng thay cho Phương Anh Đào vì cô đang bận tham gia một sự kiện khác.

Đêm bế mạc là đêm gặt hái thành công của ê-kíp phim "Mai" khi nhận liên tiếp hai giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Trấn Thành và Phim Việt Nam xuất sắc nhất.

Đạo diễn Trấn Thành xúc động chia sẻ về giải thưởng.

Đạo diễn Trấn Thành xúc động chia sẻ về giải thưởng.

Xúc động trước giải thưởng dành cho cá nhân đạo diễn, Trấn Thành chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Liên hoan phim, lần trước tôi bận dẫn chương trình nên vắng mặt tại sự kiện. Tôi rất hạnh phúc khi phim "Mai" được đề cử. Hôm nay, các diễn viên chính trong phim đều bận đi làm phim và gameshow nên không tham dự được. Đây là động lực lớn cho tất cả anh em làm phim trong việc quyết tâm mang đến một bộ mặt tươi sáng hơn và phát triển hơn cho điện ảnh nước nhà. Bởi vì tôi nghĩ rằng với một thế giới hiện nay tất cả đều hội nhập, chúng ta sẽ trở nên nhỏ bé, mọi thứ đều vận chuyển rất nhanh, nếu chúng ta không chạy thì không bắt kịp được. Cảm ơn khán giả đã chọn Mai, cảm ơn Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đã mang đến cho "Mai" một chút niềm vui để có thêm động lực làm tốt hơn những phim sau".

Nói về giải thưởng Phim hay nhất, Trấn Thành cho biết, anh thường sợ đứng chung danh sách dự thi với phim nghệ thuật, bởi vì trong các cuộc thi, tiêu chí chấm điểm thường nghiêng về phim nghệ thuật. "Đây là một bài toán khó cho tất cả các nhà làm phim để làm sao cân bằng giữa nghệ thuật và khán giả để bán được nhiều vé hơn. Và tôi đang rất muốn tìm được điểm cân bằng đó, tức là vẫn làm được phim và chất lượng theo dòng phim nghệ thuật, nhưng vẫn gần gũi dễ tiếp cận khán giả đại chúng" - đạo diễn chia sẻ.

Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" được trao giải thưởng Dàn diễn viên hay nhất của Phim Việt Nam dự thi.

Đoàn làm phim "Cu li không bao giờ khóc" nhận giải Phim xuất sắc nhất hạng mục Phim châu Á dự thi.

Đoàn làm phim "Cu li không bao giờ khóc" nhận giải Phim xuất sắc nhất hạng mục Phim châu Á dự thi.

Ở hạng mục Phim châu Á dự thi, giải Phim xuất sắc nhất thuộc về "Cu li không bao giờ khóc" của đạo diễn Phạm Ngọc Lân.

Diễn viên Lê Phong Vũ nhận giải thay cho đạo diễn Phạm Thiên Ân.

Diễn viên Lê Phong Vũ nhận giải thay cho đạo diễn Phạm Thiên Ân.

Giải đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về đạo diễn Phạm Thiên Ân, phim "Bên trong vỏ kén vàng", phim từng giành giải Quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2023. Nam diễn viên Lê Phong Vũ lên nhận giải thưởng thay cho đạo diễn.

Biên kịch, đạo diễn Liu Jiayin nhận giải Kịch bản xuất sắc nhất.

Biên kịch, đạo diễn Liu Jiayin nhận giải Kịch bản xuất sắc nhất.

Giải Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về biên kịch Liu Jiayin, phim "Những mảnh đời đáng giá" của điện ảnh Trung Quốc. Biên kịch Liu Jiayin cũng đồng thời là đạo diễn của bộ phim.

Nhà sản xuất nhận giải thưởng thay cho diễn viên Wu Kang Ren.

Nhà sản xuất nhận giải thưởng thay cho diễn viên Wu Kang Ren.

Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Wu Kang Ren, phim "Nguyện ước vĩnh cửu" (điện ảnh Hồng Kông, Trung Quốc).

Ê-kíp làm phim nhận giải thay cho diễn viên Yuumi Kawai.

Ê-kíp làm phim nhận giải thay cho diễn viên Yuumi Kawai.

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Yuumi Kawai, phim "Cuộc đời của Ann" (điện ảnh Nhật Bản). Phim "Cuộc đời của Ann" cũng giành giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo.

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 2 (2nd Da Nang Asian Film Festival - DANAFF II) do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch cùng các sở, ngành thành phố Đà Nẵng, Công ty UNIMedia và các đơn vị tổ chức.

Đây là năm thứ 2 Đà Nẵng tổ chức Liên hoan phim với nhiều chương trình, hoạt động hấp dẫn, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng yêu điện ảnh.

Đoàn làm phim "Kẻ ăn hồn" tại thảm đỏ trước lễ khai mạc.

Đoàn làm phim "Kẻ ăn hồn" tại thảm đỏ trước lễ khai mạc.

Liên hoan phim diễn ra từ ngày 2 đến 6/7, với các bộ phim tham gia được chọn lọc từ nhiều nền điện ảnh, mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ, ấn tượng, khám phá và thưởng thức những bộ phim chất lượng, phong phú về nội dung và nghệ thuật.

DANAFF II lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu tính nhân văn, có khám phá mới mẻ, nghệ thuật thể hiện độc đáo; khích lệ tài năng, giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm điện ảnh mới, có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật của các nền điện ảnh Việt Nam, khu vực châu Á-Thái Bình Dương cùng các bộ phim chọn lọc của điện ảnh thế giới.

Đoàn làm phim quốc tế trên thảm đỏ bế mạc Liên hoan phim.

Đoàn làm phim quốc tế trên thảm đỏ bế mạc Liên hoan phim.

Ngoài ra, DANAFF 2024 cũng khích lệ tài năng, giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm điện ảnh mới, có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật của các nền điện ảnh Việt Nam, khu vực châu Á-Thái Bình Dương cùng các bộ phim chọn lọc của điện ảnh thế giới.

Đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam, DANAFF II sẽ trao giải Thành tựu điện ảnh cho nhà làm phim huyền thoại, đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh.

Liên hoan phim năm nay có 63 phim tham gia với điểm nhấn là việc tranh tài của các phim ở hai hạng mục phim châu Á dự thi và phim Việt Nam dự thi. Trong đó, hạng mục phim châu Á dự thi là 13 phim, hạng mục phim Việt Nam dự thi 10 phim.

Đạo diễn, nhà sản xuất Mai Thu Huyền và diễn viên Maya trên thảm đỏ.

Đạo diễn, nhà sản xuất Mai Thu Huyền và diễn viên Maya trên thảm đỏ.

Ngoài ra, các chương trình phim không dự thi dành cho khán giả gồm “Điện ảnh Việt Nam hôm nay” gồm 18 phim, “Tiêu điểm Điện ảnh Pháp” 8 phim, chương trình phim chọn lọc của đạo diễn Đặng Nhật Minh 7 phim, chương trình phim về Đà Nẵng 4 phim, chương trình phim tài liệu Varan có 3 phim.

Lễ khai mạc và Lễ bế mạc-Trao giải Liên hoan phim được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV8 và VTV2), Đài Truyền hình Đà Nẵng, An ninh TV, Truyền hình Quốc hội, các đài truyền hình tỉnh, thành phố trong cả nước và các nền tảng số tiếp sóng.

Liên hoan phim còn bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn như các chương trình chiếu phim tại các rạp Lê Độ, CGV, Galaxy, Starlight và chiếu phim ngoài trời tại Công viên hành chính quận Liên Chiểu (3/7), Vòng bán nguyệt đường Như Nguyệt (4/7), Vòng bán nguyệt Phố đi bộ Bạch Đằng (5/7) với tổng số 103 suất chiếu.

Trấn Thành và Hari Won bắt tay người hâm mộ tại thảm đỏ.

Trấn Thành và Hari Won bắt tay người hâm mộ tại thảm đỏ.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim, cũng diễn ra các buổi gặp gỡ, trò chuyện giữa khán giả với đoàn làm phim, giao lưu nghệ sĩ nổi tiếng với khán giả.

Ngoài ra còn có các hội thảo và tọa đàm chuyên ngành như Hội thảo “Điện ảnh Pháp và mối quan hệ với điện ảnh Việt Nam”; Toạ đàm “Chia sẻ kinh nghiệm kết nối các liên hoan phim bờ biển”; Toạ đàm “Phong cách sáng tác của đạo diễn Đặng Nhật Minh”; Hội thảo “Hợp tác sản xuất phim - kinh nghiệm quốc tế và giải pháp phát triển”, Workshop “Ươm mầm tài năng”.

Có thể bạn quan tâm

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.