Đồng Nai dòng chảy lịch sử, khát vọng tương lai

Tối 30/4, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực sông Đồng Nai, phường Trấn Biên nhằm thiết thực chào mừng  kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và thành lập thành phố Đồng Nai.

Một tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn trong chương trình Đồng Nai dòng chảy lịch sử, khát vọng tương lai.
Một tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn trong chương trình Đồng Nai dòng chảy lịch sử, khát vọng tương lai.

Tại tuyến đường ven sông Đồng Nai, đoạn thuộc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai, đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề Đồng Nai dòng chảy lịch sử, khát vọng tương lai, thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức.

Chương trình với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc kèm theo hoạt cảnh do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn đã tái hiện lại vùng đất Đồng Nai gắn liền với tiến trình mở cõi về phương nam của dân tộc ta cách đây 328 năm về trước đánh dấu bằng sự kiện Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh thiết lập dinh Trấn Biên, tạo cơ sở cho việc phát triển xứ Đồng Nai-Gia Định và cả vùng Nam Bộ sau này.

ndo_br_img-3651-resize-8628.jpg
Tiết mục hoạt cảnh mở cõi mở đầu chương trình nghệ thuật đặc biệt.
ndo_br_z7779309459411-da98f7e16c9523cae65155ff5c5c3474-5770.jpg
Tiết mục hoạt cảnh mở cõi trong chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Tiếp đó, các tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, vùng đất Đồng Nai trải qua các giai đoạn khác trong dòng chảy lịch sử. Các tiết mục cũng ca ngợi quá trình xây dựng, phát triển của quê hương Đồng Nai kể từ sau ngày giải phóng đến nay, với một hình ảnh vùng đất luôn năng động, dung dị, hào hiệp, nghĩa tình.

ndo_br_z7779291190381-28fa08ce0a06f919ebc49f660168196a-233.jpg
Tiết mục nghệ thuật thể hiện khát vọng của Đồng Nai.

Thông qua các tiết mục cũng thể hiện một Đồng Nai hôm nay với quy mô, tiềm lực, vị thế mới, tầm nhìn xa, khát vọng lớn xây dựng vùng đất này ngày càng xanh, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, cùng cả nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

ndo_br_z7779309472826-07cc7ec0b550e45aefc405733b2d0c33-311.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Đồng Nai và nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Phước, cùng đông đảo nhân dân tham dự.

Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao trong thời gian 15 phút ngay trên cầu Hóa An bắc qua sông Đồng Nai.

ndo_br_z7779292210330-00db95cc4fc8dfc011681924cb2dd066-2713.jpg
Màn pháo hoa tầm cao được bắn ngay trên cầu Hóa An.

*Cùng thời gian trên, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tại hồ Suối Cam, phường Bình Phước.

Ngoài hai chương trình nghệ thuật đặc biệt tại 2 địa điểm nêu trên, tại xã Đại Phước và 10 phường mới thành lập cũng đồng loạt diễn ra chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm thấp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và thành lập phường và thành lập thành phố Đồng Nai.

ndo_tr_z7779309486555-0d9a2406044437c277508dcefc688433.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Đồng Nai cùng người dân xem chương trình nghệ thuật tại khu vực đường ven sông Đồng Nai.

Ngày 30/4 năm nay kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước cũng là ngày thành phố Đồng Nai chính thức đi vào hoạt động theo Nghị quyết của Quốc hội. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đặc biệt to lớn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn thành phố.

ndo_tr_z7779291001828-080e59966a79e2fbb85df033b817826e-4863.jpg
Đông đảo người dân đến xem chương trình nghệ thuật đặc biệt và màn bắn pháo hoa tại khu vực ven sông Đồng Nai.

Thành phố Đồng Nai sẽ quyết tâm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đưa địa phương bước sang một trang phát triển mới, với diện mạo đô thị và chất lượng cuộc sống của người dân phải thực sự xứng tầm và sẵn sàng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Với việc thành lập thành phố Đồng Nai, cả nước hiện có 7 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Huế và Đồng Nai.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.