Hơn 3.000 vận động viên dự chung kết Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình

Ngày 28/9, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của hơn 3.000 vận động viên trong nước và quốc tế.

Hơn 3.000 vận động viên đã tham gia thi đấu chung kết giải.
Hơn 3.000 vận động viên đã tham gia thi đấu chung kết giải.

Đây là hoạt động thể thao quần chúng thường niên, được xem là một trong những giải chạy giàu truyền thống nhất của Việt Nam, khởi nguồn từ năm 1974.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch; Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và đông đảo đại diện các cơ quan hữu quan.

chay2.jpg
Các đại biểu hoàn thành nghi lễ ký cờ hòa bình.

Giải đấu năm nay được tổ chức trong bối cảnh tại Hà Nội diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, chính trị và văn hóa quan trọng: kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 26 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”.

Với dấu mốc lần thứ 50, giải tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi thể thao gắn bó lâu dài với người dân Thủ đô, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng đến cộng đồng quốc tế.

Lễ phát động từ tháng 3/2025 đã khởi động phong trào rộng khắp tại các khu vực, trường đại học và cao đẳng trên địa bàn Thủ đô.

Theo thống kê, khoảng 350.000 vận động viên đã tham gia vòng cơ sở, con số cao nhất trong lịch sử giải. Đây không chỉ là minh chứng cho sức hút của hoạt động, mà còn cho thấy tinh thần rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe đã lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều tầng lớp nhân dân.

chay3.jpg
Các địa biểu chạy hưởng ứng.

Tại vòng Chung kết cấp thành phố, có hơn 3.000 vận động viên đến từ Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác. Trong số này, 250 người là công dân nước ngoài, thuộc 20 đại sứ quán, tổ chức quốc tế và trường quốc tế tại Hà Nội.

Bên cạnh lực lượng thi đấu chính, còn có khoảng 2.500 vận động viên thuộc các cơ quan Trung ương, thành phố, doanh nghiệp, đơn vị vũ trang, cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân và đại diện các trung tâm văn hóa-thể thao của 126 xã, phường tham gia chạy hưởng ứng.

Sự kết hợp giữa vận động viên chuyên môn và lực lượng hưởng ứng đông đảo đã tạo nên bầu không khí sôi nổi, biến sự kiện thể thao thành ngày hội chung của cộng đồng.

Ban tổ chức đã trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao, trong đó nổi bật là Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa) về nhất nội dung nâng cao nữ khối mở rộng (cự ly 5.250m) và Hoàng Viết Vỹ Ly (trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội) vô địch nội dung nâng cao nam khối mở rộng (cự ly 8.750m).

chay4.jpg
Trao thưởng nội dung nữ chính.

Ngoài những nội dung thi đấu, giải chạy năm nay còn gắn với thông điệp vì hòa bình. Các đại biểu, vận động viên và nhân dân cùng ký vào thông điệp gửi tới bạn bè quốc tế.

Đây được xem là hoạt động mang tính biểu tượng, bổ sung thêm giá trị tinh thần cho sự kiện, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Hà Nội trong việc duy trì và lan tỏa hình ảnh một thành phố gắn với hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Giải chạy Báo Hànộimới không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn quảng bá hình ảnh Thủ đô tới bạn bè năm châu. Theo bà, sự kiện có ý nghĩa xã hội rộng khắp, khuyến khích người dân rèn luyện thể chất trong thời kỳ hội nhập, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội là trung tâm văn hóa và thể thao lớn của cả nước.

chay5.jpg
Trao thưởng nội dung nam chính.

Trải qua nửa thế kỷ, giải chạy đã trở thành một phần ký ức tập thể của nhiều thế hệ người dân. Với mỗi kỳ tổ chức, giải lại ghi nhận thêm những con số mới về quy mô và chất lượng, phản ánh sự phát triển liên tục của phong trào thể dục thể thao quần chúng. Việc duy trì và mở rộng giải đấu cho thấy sức sống bền bỉ của một hoạt động thể thao khởi nguồn từ phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Ngày hội thể thao năm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và người dân Thủ đô. Các khối vận động viên thi đấu trong tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng. Giới quan sát đánh giá rằng sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa thể thao, mà còn góp phần tạo dựng không gian giao lưu văn hóa, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế đang sinh sống tại Hà Nội.

Việc gắn kết thể thao với thông điệp hòa bình cũng được coi là điểm nhấn đặc biệt. Trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều thách thức, thông điệp từ giải chạy của Hà Nội mang tính biểu tượng, thể hiện mong muốn về một tương lai nhân ái và phát triển bền vững.

Với sự tham gia đông đảo, sự kiện năm nay được đánh giá là bước tiến quan trọng, khẳng định sức sống lâu bền của một giải đấu nửa thế kỷ tuổi. Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 – Vì hòa bình 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, khuyến khích phong trào thể thao quần chúng, đồng thời củng cố hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình trong mắt bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Tạp chí in: Tái sinh từ tro tàn

Tạp chí in: Tái sinh từ tro tàn

Trong suốt hai thập kỷ qua, chúng ta thường nghe một câu nói quen thuộc: Internet lên ngôi, báo in lụi tàn. Nhưng liệu lời đồn về “cái chết” của những trang giấy thơm mùi mực có thật sự đúng?

Dòng họ Hoàng Đạo đã trao tặng gần 40 đầu sách do các tác giả trong dòng họ nghiên cứu, biên soạn cho Thư viện Quốc gia Việt Nam, bổ sung nguồn tư liệu quý phục vụ công tác lưu giữ, nghiên cứu và lan tỏa tri thức.

[Video] Ra mắt hai cuốn sách về lịch sử và bảo tồn di sản

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc tổ chức lễ ra mắt và trao tặng hai công trình nghiên cứu có giá trị học thuật, gồm “Việt sử tân ước toàn biên” của tác giả Hoàng Đạo Thành và cuốn sách “Bảo tồn và tu bổ di tích kiến trúc gỗ” của Tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Đạo Cương.

Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Gia Tường. (Ảnh: FBNV)

Vĩnh biệt Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Gia Tường - "cây violoncelle" tài ba của âm nhạc Việt Nam

Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Gia Tường, người đã dành trọn tâm huyết, đóng góp hết sức mình cho sự phát triển của âm nhạc hàn lâm và đời sống nghệ thuật nước nhà đã trút hơi thở cuối cùng vào 15 giờ 38 phút ngày 17/12/2025, hưởng thọ 89 tuổi. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho người yêu nhạc cổ điển Việt Nam.

Nghệ sĩ viola Nguyệt Thu trong một chương trình hòa nhạc tại Hà Nội.

Nghệ sĩ viola Nguyệt Thu “trở về để gieo mầm yêu thương”

Sau nhiều năm biểu diễn và giảng dạy âm nhạc quốc tế, khi trở về Việt Nam, nghệ sĩ viola Nguyệt Thu đã lựa chọn thêm hành trình với những dự án đưa nghệ thuật hàn lâm đi vào đời sống để sẻ chia và phụng sự mà ở đó mỗi chương trình không chỉ dừng ở biểu đạt thẩm mỹ mà hướng tới những giá trị nhân văn lâu dài.

Khung cảnh làng chài bình yên trong phim "Báu vật trời cho". (Ảnh: Galaxy cung cấp)

Nóng dần đường đua phim Tết

Những ứng viên đầu tiên trong cuộc đua phim Tết Bính Ngọ đã dần lộ diện, với nhiều thể loại, từ hài, hành động đến tâm lý, kinh dị. Cuộc đua phim Tết dường như đang bắt đầu nóng lên từ bây giờ.

Một tiết mục được thiếu nhi Đồng Tháp biểu diễn tại chương trình nghệ thuật.

Giai điệu tự hào, sâu lắng tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Tối 16/12, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; khánh thành công trình “Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc” và lễ giỗ lần thứ 96 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Một tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại đêm nhạc.

Sôi động Đêm nhạc Mỹ La-tinh lần thứ XIII

Với các giai điệu, vũ điệu sôi động, quyến rũ mang đậm phong cách Mỹ La-tinh, Đêm nhạc Mỹ La-tinh lần thứ XIII đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Thủ đô với nhân dân các nước Mỹ La-tinh.

Giới thiệu nét đặc sắc của ẩm thực Bát Tràng.

Kết nối ẩm thực với sáng tạo

Nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực Hà Nội, đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội-Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo” tại Công viên Thống Nhất.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và nhà thơ Murad Sadani trò chuyện về hai tập sách với sự dẫn dắt của nhà thơ Hữu Việt. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Ra mắt hai tập sách kết nối tình hữu nghị Việt Nam-Palestine

Sáng 16/12, tại trụ sở Nhà xuất bản Hội Nhà văn, đã diễn ra lễ ra mắt hai tập sách “Dưới bóng ô liu” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, và “Hòn đá của Murad” của tác giả Murad Sadani, Chủ tịch Hội Nhà văn Palestine.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại (bìa trái) nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Đồng Tháp: Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Sáng 16/12 (nhằm 27/10 năm Ất Tỵ), tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh), tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, khánh thành công trình “Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc” và lễ giỗ lần thứ 96 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

“Tổ quốc trong tim” - dấu ấn đặc biệt tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

“Tổ quốc trong tim”- một bộ phim “vô tiền khoáng hậu” và dấu ấn đặc biệt tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Điều làm nên tính “vô tiền khoáng hậu” của “Tổ quốc trong tim” trước hết nằm ở cách kể câu chuyện về Tổ quốc. Thay vì lựa chọn lối diễn giải truyền thống, bộ phim sử dụng ngôn ngữ của concert, điện ảnh và âm nhạc hiện đại, đưa lịch sử, tinh thần dân tộc và lòng yêu nước đến với công chúng bằng cảm xúc chân thực, đầy rung động.