“Tổ quốc trong tim”- một bộ phim “vô tiền khoáng hậu” và dấu ấn đặc biệt tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Điều làm nên tính “vô tiền khoáng hậu” của “Tổ quốc trong tim” trước hết nằm ở cách kể câu chuyện về Tổ quốc. Thay vì lựa chọn lối diễn giải truyền thống, bộ phim sử dụng ngôn ngữ của concert, điện ảnh và âm nhạc hiện đại, đưa lịch sử, tinh thần dân tộc và lòng yêu nước đến với công chúng bằng cảm xúc chân thực, đầy rung động.

“Tổ quốc trong tim” - dấu ấn đặc biệt tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
“Tổ quốc trong tim” - dấu ấn đặc biệt tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Trong đời sống văn hóa-tinh thần của xã hội đương đại, hiếm có những tác phẩm nghệ thuật vừa tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, vừa mở ra những hướng tiếp cận mới mẻ cho giáo dục tư tưởng, lý tưởng sống và lòng yêu nước. “Tổ quốc trong tim: The Concert Film” - bộ phim do Báo Nhân Dân chỉ đạo thực hiện, phối hợp sản xuất cùng Công ty cổ phần Sáng tạo Nghệ thuật và Sự kiện Sun Bright - là một trường hợp đặc biệt như vậy.

Tại buổi chiếu phim diễn ra lúc 18 giờ ngày 15/12/2025, tại Hội trường tầng 8, nhà E, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), không gian nghệ thuật và cảm xúc của “Tổ quốc trong tim: The Concert Film” đã chạm tới trái tim hàng trăm sinh viên, giảng viên và những người yêu điện ảnh.

Trong đó nhận định của Hiệu trưởng Nhà trường, Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn đã trở thành điểm nhấn quan trọng, khi thầy đánh giá đây là một tác phẩm “vô tiền khoáng hậu” - không chỉ bởi quy mô hay hình thức thể hiện, mà bởi cách bộ phim kết nối thành công giữa báo chí, nghệ thuật, lịch sử và cảm xúc đương đại, tạo nên một mô hình truyền tải giá trị văn hóa-tư tưởng chưa từng có tiền lệ.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Một tác phẩm “vô tiền khoáng hậu” trong cách kể câu chuyện Tổ quốc

Điều làm nên tính “vô tiền khoáng hậu” của “Tổ quốc trong tim” trước hết nằm ở cách kể câu chuyện về Tổ quốc. Thay vì lựa chọn lối diễn giải truyền thống, bộ phim đã sử dụng ngôn ngữ của concert, điện ảnh và âm nhạc hiện đại, đưa lịch sử, tinh thần dân tộc và lòng yêu nước đến với công chúng bằng cảm xúc chân thực, trực tiếp và đầy rung động.

Niềm tự hào dân tộc khi Quốc ca vang lên.

Ở đó, Tổ quốc không xuất hiện như một khái niệm trừu tượng hay một biểu tượng xa vời, mà hiện lên sống động qua từng giai điệu, từng khuôn hình, từng khoảnh khắc khán giả hòa giọng, đặt tay lên trái tim và cùng nhau lắng nghe. Chính cách tiếp cận ấy đã giúp bộ phim xóa nhòa khoảng cách giữa lịch sử và hiện tại, giữa những giá trị nền tảng của dân tộc với đời sống tinh thần của thế hệ trẻ hôm nay.

Vai trò tiên phong của Báo Nhân Dân trong kiến tạo sản phẩm văn hóa

“Tổ quốc trong tim” không chỉ là một bộ phim, mà là minh chứng rõ nét cho sứ mệnh văn hóa của báo chí cách mạng trong giai đoạn mới. Việc một cơ quan báo chí chủ lực quốc gia chủ động chỉ đạo thực hiện và tổ chức lan tỏa một sản phẩm văn hóa quy mô lớn cho thấy tư duy đổi mới, sáng tạo và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam.

z7330626264487-eb4cdfafa97f1b1d7a6337a3ccbeb373.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Bộ phim đã cho thấy báo chí không chỉ dừng lại ở vai trò thông tin, tuyên truyền, mà còn có thể trở thành chủ thể sáng tạo văn hóa, kết nối các nguồn lực nghệ thuật, công nghiệp sáng tạo và cộng đồng để tạo ra những giá trị lâu dài. Đây là một hướng đi rất đáng trân trọng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, đòi hỏi những sản phẩm văn hóa vừa mang bản sắc dân tộc, vừa có khả năng tiếp cận công chúng trẻ bằng ngôn ngữ toàn cầu.

Khi giáo dục lòng yêu nước chạm tới trái tim người trẻ

Việc “Tổ quốc trong tim: The Concert Film” được trình chiếu tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là nơi đào tạo, nghiên cứu các lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn - cái nôi của tư duy phản biện, nghiên cứu văn hóa, lịch sử và con người. Không gian này đã tạo nên một cuộc đối thoại sâu sắc giữa nghệ thuật và học thuật, giữa cảm xúc và tư duy lý luận.

Buổi chiếu không chỉ là một hoạt động văn hóa, mà còn là một trải nghiệm giáo dục toàn diện, nơi sinh viên được cảm nhận trực tiếp cách mà lịch sử và tinh thần dân tộc có thể được kể lại bằng những hình thức sáng tạo mới. Điều đó góp phần mở rộng nhận thức của sinh viên về mối quan hệ giữa văn hóa, nghệ thuật và trách nhiệm xã hội - một nội dung đặc biệt quan trọng trong đào tạo các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

z7330626117815-1e046ffe26cc38dc626eb6690a612712.jpg
Sinh viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chia sẻ cảm xúc sau buổi chiếu, sinh viên Lưu Hà An cho biết bộ phim đã mang đến cho bạn một trải nghiệm đặc biệt, khác hẳn với những lần tiếp cận lịch sử và tình yêu nước trước đây.

Sinh viên Lưu Hà An, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cùng chung mạch cảm xúc ấy, sinh viên Nguyễn Vũ Thảo Linh bày tỏ rằng bộ phim đã chạm tới những rung động sâu lắng trong trái tim người trẻ.

Sinh viên Nguyễn Vũ Thảo Linh, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong không gian hội trường, hình ảnh sinh viên cùng hòa giọng, cùng lắng nghe và cùng xúc động đã cho thấy sức mạnh của giáo dục bằng trải nghiệm. Tình yêu Tổ quốc không còn là khái niệm trừu tượng trong sách vở, mà trở thành cảm xúc sống động, gắn liền với cộng đồng, với bạn bè, với chính khoảnh khắc hiện tại.

Không khí sôi động bởi nhiệt huyết tuổi trẻ

Unitour - hành trình lan tỏa giá trị văn hóa bền vững

Việc tiếp nối bộ phim bằng hành trình Unitour tại các trường đại học trên toàn quốc là một bước đi đúng đắn và có tầm nhìn dài hạn. Unitour không chỉ mở rộng phạm vi tiếp cận của tác phẩm, mà còn tạo ra một mạng lưới lan tỏa giá trị văn hóa trong cộng đồng sinh viên - lực lượng trí thức trẻ của đất nước.

z7330626165121-39f6551854bb7a8d5e1fbf762c7121c2.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại mỗi điểm dừng, bộ phim lại được tiếp nhận trong những bối cảnh khác nhau, nhưng đều chung một điểm chung: khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức công dân và khát vọng cống hiến. Điều này cho thấy “Tổ quốc trong tim” không phải là một sản phẩm mang tính thời điểm, mà là một hành trình văn hóa có chiều sâu và sức sống lâu dài.

z7330626206838-9b1afed6d9a3e49299b43d92f733f39e.jpg
Sinh viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Đối với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, buổi chiếu “Tổ quốc trong tim” được xem là một dấu mốc đẹp trong đời sống văn hóa học đường. Những trải nghiệm như vậy có giá trị bổ trợ quan trọng cho giáo dục chính khóa, góp phần hình thành nhân cách, lý tưởng sống và bản lĩnh văn hóa cho sinh viên.

Bộ phim cũng gợi mở cho nhà trường những hướng tiếp cận mới trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa-tư tưởng, kết hợp hài hòa giữa học thuật, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng.

Từ góc nhìn của Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, “Tổ quốc trong tim: The Concert Film” thực sự là một tác phẩm vô tiền khoáng hậu - không chỉ bởi hình thức thể hiện độc đáo, mà bởi chiều sâu tư tưởng, giá trị nhân văn và khả năng kết nối các thế hệ.

Trong nhịp sống hiện đại, khi con người dễ bị cuốn theo những dòng chảy nhanh và đa dạng, những tác phẩm như “Tổ quốc trong tim” đóng vai trò như một điểm tựa tinh thần, nhắc nhớ về những giá trị bền vững của dân tộc. Và chính tại những không gian như giảng đường đại học - nơi ươm mầm tri thức và khát vọng - tinh thần ấy càng được nuôi dưỡng, lan tỏa và tiếp nối cho tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ nhân, diễn viên dân gian biểu diễn tại Liên hoan Văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ III năm 2024.

Hơn 800 nghệ nhân, diễn viên dân gian tham gia Liên hoan Văn hóa cồng chiêng và nhạc cụ truyền thống các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2025

Ngày 16/12, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, từ ngày 19 đến 21/12, tại Trung tâm Văn hóa-Du lịch tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra Liên hoan Văn hóa cồng chiêng và nhạc cụ truyền thống các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2025.

Giới thiệu nét đặc sắc của ẩm thực Bát Tràng.

Kết nối ẩm thực với sáng tạo

Nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực Hà Nội, đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội-Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo” tại Công viên Thống Nhất.

Các em thiếu nhi tại không gian triển lãm tài liệu.

Thiếu nhi cùng đọc, giới thiệu sách ở Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Từ ngày 14-16/12, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Thư viện tỉnh Đồng Tháp tổ chức không gian trưng bày sách, xếp sách nghệ thuật; hoạt động đọc sách; hội thi Giới thiệu sách “Nhớ ơn Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc”; hoạt động thực hành từ sách và STEM khoa học vui với chủ đề “Thư viện-Hành trình kết nối du lịch xanh”.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và nhà thơ Murad Sadani trò chuyện về hai tập sách với sự dẫn dắt của nhà thơ Hữu Việt. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Ra mắt hai tập sách kết nối tình hữu nghị Việt Nam-Palestine

Sáng 16/12, tại trụ sở Nhà xuất bản Hội Nhà văn, đã diễn ra lễ ra mắt hai tập sách “Dưới bóng ô liu” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, và “Hòn đá của Murad” của tác giả Murad Sadani, Chủ tịch Hội Nhà văn Palestine.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại (bìa trái) nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Đồng Tháp: Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Sáng 16/12 (nhằm 27/10 năm Ất Tỵ), tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh), tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, khánh thành công trình “Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc” và lễ giỗ lần thứ 96 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Họa sĩ nhí Đức Long tham gia Triển lãm "Họa sắc yêu thương".

Lan tỏa giá trị nhân văn từ Triển lãm “Họa sắc yêu thương”

Những ngày này, đến Trung tâm Gucino Art Space (Hà Nội), công chúng sẽ có cơ hội thưởng lãm những bức tranh vừa rực rỡ, vừa ấm áp trong Triển lãm “Họa sắc yêu thương”. Triển lãm góp phần lan tỏa tinh thần thiện nguyện qua nghệ thuật - nơi sắc màu trở thành nhịp cầu gắn kết yêu thương, sự sẻ chia trong cộng đồng.

Ca sĩ Tăng Phúc: “Tiếc vì không đủ can đảm và điều kiện để bắt đầu con đường nghệ thuật sớm hơn”

Ca sĩ Tăng Phúc: “Tiếc vì không đủ can đảm và điều kiện để bắt đầu con đường nghệ thuật sớm hơn”

Những ngày cuối năm, ca sĩ Tăng Phúc đón nhận nhiều tin vui: giành giải thưởng Music Artist of the Year, MV mới “Xem như” cùng Trương Thảo Nhi vừa ra mắt đã lên Top 1 itunes Việt Nam. Chia sẻ về hành trình âm nhạc của mình, Tăng Phúc bộc bạch, anh tiếc vì không đủ can đảm và điều kiện để bắt đầu con đường nghệ thuật sớm hơn.

Một trang thơ trong tập thơ “Tết Trường Sa quê em”. (Ảnh: NVCC)

Kể chuyện Trường Sa qua thơ

Tập thơ thiếu nhi “Tết Trường Sa quê em” là những câu chuyện nhỏ nhắn dễ thương về quần đảo Trường Sa qua con mắt của một em bé 6 tuổi, một cư dân Trường Sa. Tập thơ của tác giả Lữ Mai, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam cấp phép, Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Thảo Nguyên, Carobooks phát hành độc quyền.