Hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân trong chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”

Sáng 30/3, tại thành phố Đà Nẵng, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 200 suất quà cho bà con ngư dân và học bổng dành cho con em ngư dân Đà Nẵng.
Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự của Chương trình và Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường trao quà hỗ trợ ngư dân Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự của Chương trình và Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường trao quà hỗ trợ ngư dân Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu tại chương trình, ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban chỉ đạo chương trình, cho biết: Năm 2023, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” chính thức được khởi động. Đây là chương trình thiện nguyện xã hội có ý nghĩa chính trị quan trọng và các giá trị nhân văn cao quý.

Chương trình đã đến với bà con ngư dân ở 9 tỉnh, thành có biển trên cả nước với những món quà giá trị, thiết thực như bình ắc-quy, đèn LED, cẩm nang những điều cần biết về đánh bắt hải sản, túi thuốc gia đình cùng các phần học bổng.

Năm 2024, chương trình được khởi động trở lại và Đà Nẵng là địa điểm đầu tiên cho chuyến hành trình mới.

Ban tổ chức tặng hoa tri ân các đơn vị đồng hành, tài trợ chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển". (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ban tổ chức tặng hoa tri ân các đơn vị đồng hành, tài trợ chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển". (Ảnh: ANH ĐÀO)

Với thế mạnh pháp lý, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn góp một phần thực hiện mục tiêu gỡ “thẻ vàng” như kế hoạch hành động của Chính phủ đã ban hành.

Đồng thời, tạo ra nguồn cảm hứng, sự cảm thông và sẻ chia lớn lao của cả nước hướng về bà con ngư dân – những người thường xuyên vươn khơi, đến những nơi đầu sóng ngọn gió không chỉ để mưu sinh, mà còn góp phần to lớn vào công cuộc thực thi quyền chủ quyền, quyền tài phán và bảo vệ chủ quyền tổ quốc.

Đặc biệt, tháng 6/2024 Ủy ban châu Âu sẽ sang Việt Nam để thanh tra vấn đề vi phạm quy định về chống đánh bắt cá trái phép. Đây được xem là cơ hội quan trọng, có thể nói mang tính quyết định để Việt Nam gỡ thẻ vàng cho hải sản, cởi trói cho giá trị hải sản Việt ở thị trường xuất khẩu.

Từ năm 2007 đến nay không có tàu cá Đà Nẵng bị nước ngoài bắt giữ, xử lý. Trong ảnh là tàu cá của ngư dân miền trung neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Từ năm 2007 đến nay không có tàu cá Đà Nẵng bị nước ngoài bắt giữ, xử lý. Trong ảnh là tàu cá của ngư dân miền trung neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

“Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” mong rằng với Cẩm nang “những điều cần biết về đánh bắt hải sản” mà chúng tôi dày công biên soạn, cùng với các tuyến bài, hoạt động truyền thông pháp lý về chống đánh bắt hải sản trái phép sẽ tiếp sức cho các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng cùng với các ngư dân tỉnh nhà nói riêng, ngư dân cả nước nói chung, quyết liệt để tháo gỡ thẻ vàng trong thời gian sớm nhất”, ông Mai Ngọc Phước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường ghi nhận và đánh giá cao việc Ban tổ chức chương trình đã chọn Đà Nẵng là điểm khởi đầu của chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, góp phần tuyên truyền, lan tỏa những mục tiêu mà chính quyền và nhân dân thành phố đang hướng tới trong công cuộc phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương; đồng thời khẳng định, việc tập trung tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển thủy sản đã giải quyết kịp thời các khó khăn của bà con ngư dân thành phố, qua đó ngư dân có điều kiện phát triển đội tàu mới khai thác vùng khơi được trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại, đảm bảo thông tin liên lạc;

Ban tổ chức trao học bổng cho các con em ngư dân Đà Nẵng tại chương trình. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ban tổ chức trao học bổng cho các con em ngư dân Đà Nẵng tại chương trình. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đặc biệt đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của bà con ngư dân về sự quan tâm của nhà nước trong việc hỗ trợ ngư dân phát triển khai thác thủy sản, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển tại các ngư trường truyền thống như Hoàng Sa, Trường Sa; nâng cao ý thức về bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Tổ Quốc, chống khai thác IUU, từ năm 2007 đến nay không có tàu cá Đà Nẵng bị nước ngoài bắt giữ, xử lý.

Theo ông Trần Chí Cường, đến nay cơ cấu tàu thuyền thành phố đã chuyển đổi theo đúng định hướng, hiện tại số lượng tàu cá khai thác ở vùng khơi có 594 tàu cá chiếm 50% tổng số tàu cá của thành phố hằng năm các tàu cá cung cấp 35 - 36 nghìn tấn hải sản; chiếm 60-65% giá trị sản xuất thủy sản nông lâm, giúp giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho trên 6.000 lao động.

Bên cạnh đó hiện nay ngư dân thành phố phải đối diện với nhiều khó khăn, áp lực trong tổ chức hoạt động khai thác do giá chi phí nhiên liệu tăng cao, tình hình thiên tai, bão lũ, an ninh trật tự trên biển diễn biến phức tạp, lực lượng lao động thủy sản ngày càng khan hiếm...

Tại Chương trình này, Ban tổ chức trao tặng 200 phần quà cho ngư dân, mỗi phần quà trị giá hơn 5 triệu đồng và trao 25 suất học bổng, mỗi suất trị giá hơn 2 triệu đồng dành tặng các em học sinh ở các gia đình bà con ngư dân vượt khó học giỏi.

Những suất học bổng ý nghĩa của chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" đồng hành cùng con em ngư dân vượt khó, học giỏi. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Những suất học bổng ý nghĩa của chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" đồng hành cùng con em ngư dân vượt khó, học giỏi. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" sẽ góp phần hiệu quả trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của bà con ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển;

Qua đó, cùng Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương, cấp bách tháo gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt Nam theo Kế hoạch Hành động mà Thủ tướng đã ban hành.

Đồng thời, chương trình cũng mong là cầu nối để cộng đồng xã hội cùng chung tay hỗ trợ bà con ngư dân an tâm bám biển, khẳng định, gìn giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh tổ chức từ đầu năm 2023, dự kiến sẽ diễn ra tại 28 tỉnh, thành phố giáp biển trên cả nước, với tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ “thẻ vàng” cho ngành hải sản của Việt Nam. Đà Nẵng là địa phương có biển thứ 10 mà được tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Công trường thi công cầu Ngọc Hồi. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Thi công các dự án trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại nhiều xã, phường của Hà Nội, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhịp độ thi công cũng được duy trì liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng Nguyễn Lê Tú. (Ảnh: TUẤN VŨ)

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho người trẻ

Thời gian qua, nhiều tấm gương người trẻ Việt Nam xả thân cứu người, tạo nên những câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Để lan tỏa tinh thần thanh niên, rèn luyện bản lĩnh cho thanh, thiếu niên, các cấp bộ đoàn đã thực hiện các chương trình, đề án tăng cường kỹ năng, khơi gợi tinh thần xung kích.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran; Giá vàng, bạc đồng loạt giảm… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 2/5.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, phân luồng cao tốc, hạn chế ùn tắc. (Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp)

Cảnh sát giao thông phân luồng đón người dân quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Chiều 2/5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khiến nhiều tuyến cao tốc và trục giao thông cửa ngõ đứng trước nguy cơ ùn tắc. Lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm đi lại an toàn, thông suốt cho người dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Giữ vững trật tự an toàn giao thông địa bàn Thủ đô

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.