Tin nổi bật ngày 26/8:Hoàn thiện thể chế, đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ trong giai đoạn mới; Gần 400 du khách mất tích trong trận lũ tại miền bắc Nepal

Tin nổi bật ngày 26/8:Hoàn thiện thể chế, đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ trong giai đoạn mới; Gần 400 du khách mất tích trong trận lũ tại miền bắc Nepal

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW; Tìm thấy thêm nạn nhân vụ lật thuyền tại Thái Nguyên; Gần 400 du khách mất tích trong trận lũ tại miền bắc Nepal… là một số tin nổi bật ngày 26/8.

Hoàn thiện thể chế, đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ trong giai đoạn mới

Chiều 26/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, sau 8 năm thực hiện nghị quyết, nhận thức đã được nâng lên; thể chế, quy định, quy trình công tác cán bộ từng bước hoàn thiện; phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và kỷ luật, kỷ cương cũng được tăng cường. Chuẩn bị cho công tác quy hoạch cán bộ đã chủ động hơn.

1787743167768-486029941497181554-486029941497181554-23124f8dfbb58fd3f8f3660c64985e73.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nghị quyết mới của Trung ương khóa XIV phải thực sự tạo ra bước phát triển mới về tư duy, thể chế và phương thức công tác cán bộ; kế thừa những quan điểm, nguyên tắc còn nguyên giá trị của Nghị quyết số 26-NQ/TW, đồng thời giải quyết được những vấn đề thực tiễn mới đặt ra. Điểm cốt lõi là chuyển mạnh từ quản lý từng khâu sang quản trị xây dựng và phát triển đội ngũ thống nhất, liên thông, xuyên suốt, gắn với nhiệm vụ chính trị, tổ chức vị trí việc làm, tạo nguồn, đào tạo, bố trí, đánh giá, đãi ngộ và sàng lọc.

Đảng viên lão thành tiếp tục phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm, tình cảm cách mạng

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), sáng 26/8, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành.

a1-bnd-9113-8416.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng tặng các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Trong đợt trao tặng Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 20.920 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng; trong đó có 160 đồng chí vinh dự nhận Huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng trở lên.

Trao tặng Huy hiệu Đảng và phát biểu chúc mừng các đồng chí đảng viên lão thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tình cảm quý trọng, sự tri ân sâu sắc; khẳng định đây là niềm vinh dự của mỗi đồng chí, mỗi gia đình, đồng thời là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố Hà Nội quan tâm chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của các đồng chí đảng viên cao tuổi; thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí.

Mong các doanh nghiệp Trung Quốc xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam

Sáng 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc gặp, trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 184,3 tỷ USD, tăng 35,1%; tổng vốn đăng ký tại Việt Nam của nhà đầu tư Trung Quốc đạt gần 3,7 tỷ USD, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với khoảng 850 dự án.

a13-5363.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam. (Ảnh: THANH GIANG)

Với tinh thần đó, Thủ tướng mong các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài; tăng cường đầu tư với chất lượng cao hơn, công nghệ tiên tiến hơn và sức lan tỏa lớn hơn; phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Thủ tướng cũng cơ bản đồng tình và chỉ đạo cụ thể các bộ ngành, cơ quan, địa phương tập trung xử lý đối với 44 kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp Trung Quốc theo 6 nhóm lĩnh vực.

Giá vàng đứng yên, giá bạc vượt 69 USD/ounce

Giá vàng thế giới hôm nay (26/8) đi ngang, giao dịch ở mức 4.635 USD/ounce khi nhà đầu tư tập trung theo dõi lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Tại thị trường trong nước, sáng nay, giá vàng đồng loạt đứng yên theo giá thế giới.

1-9554.jpg
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút sáng 26/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 147,6-150,6 triệu đồng/lượng, không đổi so kết phiên trước đó.

Tính đến 9 giờ sáng 26/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 0,5 USD/ounce so chốt phiên trước đó, lên mức 4.635,3 USD/ounce. Giá vàng thế giới sáng nay tăng trong bối cảnh nhà đầu tư tập trung theo dõi lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Trong khi đó, sáng 26/8, giá bạc thế giới tiếp tục duy trì ổn định và đã vượt mốc 69 USD/ounce trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo mới nhất về chỉ số giá PCE - một công cụ vốn thường được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ưu tiên sử dụng để hoạch định chính sách tiền tệ.

Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 56 phút sáng 26/8, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.064.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.131.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Khẩn trương xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì ở Gia Lai

Ngày 26/8, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Chu Quốc Thịnh đã ký công văn gửi Sở Y tế tỉnh Gia Lai về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

thoa-mh-banh-mi-9064-3451.jpg
(Ảnh minh họa. Ảnh: MINH HÀ)

Cục An toàn thực phẩm cho biết, cơ quan này nhận được Báo cáo số 122/BC-ATTP ngày 25/8/2026 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai về nghi ngờ vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Hộ kinh doanh Bin Bin, địa chỉ: 1041 Quang Trung, phường An Khê, tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo, sau khi sử dụng bánh mì tại cơ sở trên, nhiều người xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như đau bụng, tiêu chảy, nôn nhiều lần, sốt và lần lượt được đưa đến Trung tâm Y tế An Khê để khám, điều trị.

Theo báo cáo, tính đến 19 giờ ngày 25/8, tổng số người đến khám và điều trị liên quan việc sử dụng bánh mì thập cẩm tại cơ sở này là 150 người.

Tìm thấy thêm nạn nhân vụ lật thuyền tại Thái Nguyên

Vào hồi 14 giờ 10 phút ngày 26/8, sau khoảng 20 giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân vụ lật thuyền vào chiều 25/8.

52-568.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Nạn nhân được tìm thấy là D.V.B, sinh năm 1990, trú tại Tổ dân phố số 27, phường Linh Sơn.

Trước đó, như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, chiều 25/8, trên suối Linh Nham, khu vực gần cầu Linh Nham, xã Đồng Hỷ đã xảy ra vụ lật thuyền, làm 4 người trên thuyền rơi xuống nước. Một người bơi được vào bờ, còn ba người mất tích.

Các lực lượng chức năng và các đội cứu hộ cứu nạn vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân cuối cùng.

Công an thành phố Hà Nội cảnh báo một số chủng mã độc đặc biệt nguy hiểm

Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về 2 chủng mã độc đặc biệt nguy hiểm đang bị các nhóm tin tặc khai thác, tấn công trực tiếp vào hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị và thiết bị di động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh mạng, an ninh thông tin.

19369-otnh.jpg
Công an thành phố Hà Nội cảnh báo về 2 chủng mã độc đặc biệt nguy hiểm là RedHook và StormEncryptor. (Nguồn: Công an thành phố Hà Nội)

Hai mã độc được nhắc đến là chủng mã độc gián điệp RedHook, nhắm trực tiếp vào các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android, và mã độc tống tiền StormEncryptor, nhắm vào toàn bộ hệ thống máy chủ (Windows Server) và máy trạm (Windows Clients) trong mạng nội bộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. RedHook có thể âm thầm chiếm quyền điều khiển điện thoại.

Trong khi đó, mã độc tống tiền StormEncryptor (phát hiện ngày 11/8/2026) do nhóm tin tặc chuyên nghiệp Storm-1175 triển khai, nhắm vào toàn bộ hệ thống máy chủ và máy trạm trong mạng nội bộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Lâm Đồng hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 của 38 học sinh

Sáng 26/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa ký quyết định hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 đối với 38 học sinh Trường trung học phổ thông Phan Bội Châu-Phan Thiết (nằm trên địa bàn phường Phú Thủy).

2aoboqu9n3q8xtcflvkzkyr12yusezetishkuwdu-7102.jpg

Theo đó, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Phan Bội Châu-Phan Thiết thông báo việc hủy kết quả trúng tuyển đến phụ huynh và 38 học sinh. Bên cạnh đó, trường cũng đang tiến hành xét tuyển bổ sung lại theo đúng quy định. Lý giải nguyên nhân trên, Trường trung học phổ thông Phan Bội Châu-Phan Thiết cho biết, những học sinh đã đăng ký nguyện vọng 1 vào trường, nhưng không đủ điểm đậu. Sau đó, các em đã trúng tuyển nguyện vọng 2 vào các trường trung học phổ thông khác. Sau khi biết trường thiếu chỉ tiêu, những học sinh này lại tiếp tục tham gia xét tuyển bổ sung vào Trường trung học phổ thông Phan Bội Châu-Phan Thiết, nên đã có kết quả trúng tuyển hai trường.

Do đó, học sinh này phải thực hiện nhập học theo quy định tại trường đã trúng tuyển và không tham gia xét tuyển bổ sung tại Trường trung học phổ thông Phan Bội Châu-Phan Thiết.

Gần 400 du khách mất tích trong trận lũ tại miền bắc Nepal

Ngày 26/8, Ủy ban Du lịch Nepal cho biết khoảng 384 du khách, trong đó có 291 người nước ngoài, được báo cáo mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại huyện Rasuwa ở miền bắc nước này.

mua-lu-va-sat-lo-nepal-resize.jpg
Người dân dọn bùn trên đường phố sau trận lũ quét tại Kathmandu, Nepal, ngày 5/10/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người phát ngôn của Ủy ban trên, ông Sunil Sharma, ra thông báo cho biết các du khách nước ngoài mất tích đến từ nhiều quốc gia như Ấn Độ, Australia, Hà Lan, Mỹ, Malaysia, Anh và Nam Phi.

Các cơ quan chức năng Nepal đã huy động lực lượng tìm kiếm và cứu nạn sau trận lũ kinh hoàng xảy ra trong ngày 26/8 tại huyện Rasuwa, với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng và các thiết bị khác. Trong khi đó, người dân sống gần sông suối được cảnh báo nên di dời đến nơi an toàn. Hình ảnh do Cảnh sát Nepal và một số nguồn khác đăng tải trên mạng xã hội cho thấy dòng nước bùn chảy cuồn cuộn qua các thung lũng núi ở huyện Rasuwa. Theo đánh giá ban đầu, lũ đã gây thiệt hại đường sá và cơ sở hạ tầng điện lực.

Có thể bạn quan tâm

Người dân Đà Nẵng ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. (Ảnh: Công Vinh)

Đà Nẵng: Hàng nghìn người dân đổ ra đường mừng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Tối 26/8, ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết ASEAN Cup 2026 vang lên với chiến thắng thuyết phục thuộc về đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam, hàng nghìn người dân và du khách tại thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt đổ ra các tuyến đường trung tâm, hòa mình vào không khí chiến thắng bùng nổ, ngập tràn niềm tự hào dân tộc.

Cảnh báo mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội yêu cầu cập nhật thông tin trên VssID.

Cảnh giác việc mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội, yêu cầu cập nhật thông tin thẻ bảo hiểm y tế

Cơ quan bảo hiểm xã hội cảnh báo tình trạng đối tượng giả danh cán bộ bảo hiểm xã hội gọi điện thông báo thẻ bảo hiểm y tế của người dân gặp lỗi, hết hạn hoặc cần cập nhật. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin, truy cập đường link lạ hay chuyển tiền theo hướng dẫn qua điện thoại.

Bức ảnh sau khi phục dựng trong phần mộ liệt sĩ. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang phục dựng bức ảnh trong mộ liệt sĩ, mở manh mối tìm kiếm nhân thân

Ngày 26/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cho biết, quá trình lấy mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Tiên phát hiện bức ảnh chân dung bị hư hỏng nặng. Cơ quan chuyên môn phục dựng kỹ thuật số, hình ảnh một phụ nữ trẻ hiện lên khá rõ nét, mở ra hy vọng, manh mối trong xác định danh tính liệt sĩ.

Khi cuộc khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng bắt đầu, những người đã chờ đợi gần 60 năm bỗng có thêm một lý do để hy vọng.

Cuộc chờ đợi khắc khoải suốt gần 6 thập kỷ

Những người con của liệt sĩ Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu, Tô Hoài Thanh… mang theo những khoảng trống không thể lấp đầy về cha, mẹ. Nhiều người đã đi gần hết cuộc đời trong một mong mỏi duy nhất là tìm thấy hài cốt người thân.