[Ảnh] Hàng loạt bãi xe dưới gầm cầu đã được di dời sau vụ cháy xe tại cầu Vĩnh Tuy
Sau khi Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo rà soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý hành lang an toàn đường bộ liên quan vụ cháy xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, hàng loạt bãi trông giữ xe dưới gầm cầu đã được di dời, trả lại hiện trạng ban đầu nhằm bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng.
Tại gầm cầu Chương Dương, bãi trông giữ xe đã được di dời toàn bộ từ nhiều ngày trước theo yêu cầu của chính quyền thành phố Hà Nội, đồng thời đang tiến hành sơn sửa lại hành lang an toàn chung quanh.
Theo yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội, bãi xe dưới gầm cầu Chương Dương đã ngừng hoạt động từ ngày 6/9. (Ảnh: VĂN THỊNH)Hành lang chung quanh bãi xe dưới gầm cầu Chương Dương được sơn lại để bảo đảm mỹ quan. (Ảnh: VĂN THỊNH)Toàn bộ lượng xe gửi dưới gầm cầu Chương Dương đã được di dời từ nhiều ngày trước, sau khi xảy ra vụ cháy xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy. (Ảnh: VĂN THỊNH)Không gian mặt bằng dưới gầm cầu Chương Dương sau khi bãi xe được di dời. (Ảnh: VĂN THỊNH)
Không chỉ tại khu vực cầu Chương Dương, nhiều bãi trông giữ xe dưới gầm cầu khác cũng đã được di dời toàn bộ.
Bãi xe dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Sở đã được di dời. (Ảnh: VĂN THỊNH)Hình ảnh bãi xe dưới Ga Cầu Giấy, đối diện với công viên Thủ Lệ sau khi di dời. (Ảnh: VĂN THỊNH)
Tại cầu Vĩnh Tuy, nơi xảy ra vụ cháy xe nghiêm trọng ngày 30/8, một số bãi xe dưới gầm cầu đã được di chuyển đi nơi khác để bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ.
Hình ảnh bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy đoạn nối với Quốc lộ 5. (Ảnh: VĂN THỊNH)Hình ảnh bãi trông xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy gần khu vực xảy ra vụ cháy khiến hơn 500 xe máy bị thiêu rụi. (Ảnh: VĂN THỊNH)
Khu vực xảy ra đám cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy đã được rào chắn, bên trong tập kết các khung xe máy đã bị thiêu rụi vừa qua và một số xe máy cũ. (Ảnh: VĂN THỊNH)
Tuy nhiên, tại một số bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy vẫn có nhiều xe máy, xe ô-tô chưa được di dời hết, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy, kết cấu công trình và an toàn hành lang đường bộ.
Hình ảnh bãi trông giữ xe dưới đầu cầu Vĩnh Tuy đoạn nối với Quốc lộ 5. (Ảnh: VĂN THỊNH)Nhiều loại xe ô-tô vẫn được người dân gửi dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. (Ảnh: VĂN THỊNH)Hình ảnh ô-tô trong bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. (Ảnh: VĂN THỊNH)
Việc di dời toàn bộ các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, bảo đảm kết cấu hạ tầng, giải quyết tình trạng trông giữ xe trái phép...
Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức khi Hà Nội đang thiếu hụt nghiêm trọng các điểm đỗ xe, gây bất tiện cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ gây tắc nghẽn giao thông khi người dân buộc phải dừng đỗ xe dưới vỉa hè, lòng đường.
Trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại Khu du lịch sinh thái Cồn Vành (xã Hưng Phú, Hưng Yên), lượng người và phương tiện về nghỉ ngơi, tắm biển tăng mạnh.
Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, trong hai ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Quảng Ninh đã đón khoảng 600.000 lượt, trong đó khách nội địa đạt khoảng 583.800 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 16.200 lượt; khách lưu trú ước đạt 250.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.860 tỷ đồng.
Đến hẹn lại lên, vào ngày 15/3 âm lịch, nhân dân, du khách thập phương cùng hậu duệ nhà Lý lại náo nức về trảy hội Đền Đô (phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), dự lễ kỷ niệm ngày Đức vua Lý Thái Tổ đăng quang, thành kính tri ân công đức các vị vua triều Lý.
Ngày 1/5, tại Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình diễn ra sự kiện văn hóa-du lịch đặc sắc mang tên “Đông A khải hoàn 2026”, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.
Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.
Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.
Sáng 30/4, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu về kế hoạch tác chiến “Vòm phòng không bền vững” và “phương thức tác chiến phòng, chống phương tiện bay không người lái”.
Sáng 30/4, kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026). Trong ngày đặc biệt này, tại Hà Nội, ngoài các điểm di tích, khu vui chơi nổi tiếng thì rất nhiều người dân và du khách đã đến Quảng trường Ba Đình để chứng kiến nghi lễ chào cờ.
Nhằm xây dựng, lan tỏa hình ảnh Hà Nội “An toàn-Thân thiện-Chất lượng-Hấp dẫn”, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 45.000 suất quà cho người dân vào viếng Lăng Bác trong dịp nghỉ lễ.
Ngày 30/4, đại diện Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, phường đã hoàn thành 100% công tác kiểm đếm, không phải cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với dự án đường Vành đai 2,5 trên địa bàn.
Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).
Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.
Sở Xây dựng Hà Nội ban hành phương án hướng dẫn giao thông, bố trí các điểm đỗ xe nhằm phục vụ nhân dân, khách quốc tế vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Cụm di tích lịch sử-văn hóa Ba Đình, dịp lễ 30/4 và 1/5.
Ngày 29/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về việc chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý.
Hai triển lãm mỹ thuật “Giai điệu Thống nhất” và “Việt Nam quê hương tôi” vừa khai mạc tại tòa nhà Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, tạo nên một điểm đến nghệ thuật đặc sắc trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Chiều 29/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Đến nay, xã Thanh Oai (Hà Nội) đã chi trả hơn 1.290 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 880 hộ dân tại 8 thôn có đất bị thu hồi phục vụ dự án Khu đô thị thể thao Olympic, góp phần tạo đồng thuận trong nhân dân và thúc đẩy tiến độ triển khai dự án.
Chiều 29/4, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử trên địa bàn.
Sau hai ngày xem xét đơn kháng cáo, sáng 29/4, Hội đồng xét xử Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã tiến hành tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng.
Nghệ sĩ trẻ Lê Thanh Phong, người đau đáu với câu ví, giặm, đã thành công mang làn điệu quê hương tới đêm concert quốc gia” "Âm vang Tổ quốc" tại Mỹ Đình, trình diễn trước hơn 40 nghìn khán giả.
Sáng 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.
Sau 10 ngày chỉ ăn trái cây, chàng trai 28 tuổi rơi vào trạng thái mệt mỏi, bủn rủn do rối loạn chuyển hóa, đường huyết tăng gấp 10 lần bình thường nguy cơ hôn mê tăng áp lực thẩm thấu.
Ngày 29/4, tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi nhấn mạnh yêu cầu “Mục tiêu bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân là trên hết, lấy người dân là trung tâm và chủ thể trong phòng chống, thiên tai”.
Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.
Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Sáng 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.