Hơn 142 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2022

Trong năm 2022, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt hơn 142 nghìn người , vượt xa con số hơn 45 nghìn lao động của năm trước đó.
Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Ảnh: Colab)
Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Ảnh: Colab)

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, trong năm 2022, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 142.779 người, đạt 158,64% kế hoạch. Trước đó, mục tiêu đặt ra là đưa 90 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài.

Thành tích này ghi nhận sự nỗ lực vượt qua những khó khăn của lĩnh vực này do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Hơn 142 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng là con số cao nhất trong hai năm trở lại đây, đánh dấu sự khởi sắc với thị trường lao động ngoài nước.

Trước đó, năm 2019, số lao động lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt mức kỷ lục là 152 nghìn người. Nhưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, con số này đã giảm xuống còn khoảng 78.000 người vào năm 2020 và chạm đáy hơn 45.000 người vào năm 2021.

Nhật Bản vẫn là thị trường hàng đầu tiếp nhận lao động thu hút nhiều lao động Việt Nam nhất năm 2022 với 67.295 người. Tiếp đó là các thị trường: Đài Loan (Trung Quốc) với 58.598 lao động, Hàn Quốc 9.968 lao động, Singapore 1.822 lao động, Trung Quốc 910 lao động...

Số doanh nghiệp được cấp phép hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đến hết quý IV năm 2022 là 456 đơn vị. Trong số này, có 15 doanh nghiệp nhà nước, còn lại là công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn.

Trong thời gian tới, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động theo thỏa thuận đã ký với các nước tiếp nhận lao động. Cơ quan này cũng thực hiện các giải pháp ổn định và phát triển thị trường truyền thống; đàm phán mở rộng thêm các thị trường thu nhập cao, việc làm tốt cho người lao động.

Dự kiến, mục tiêu của năm 2023 là đưa khoảng 110.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Từ ngày 1/1/2022, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chính thức có hiệu lực. Do đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước tích cực cung cấp thông tin, phổ biến chính sách, quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn triển khai.

Hiện nay, lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có 29 thủ tục hành chính, trong đó có 24 thủ tục hành chính thực hiện ở cấp Trung ương và 5 thủ tục hành chính thực hiện ở cấp địa phương.

100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục Quản lý lao động ngoài nước ở dịch vụ công trực tuyến mức độ 2.

Có thể bạn quan tâm

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, ngành đường bộ đang nỗ lực cao nhất, chạy đua với thời gian để khôi phục hệ thống giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, góp phần giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống nhân dân các tỉnh miền núi phía bắc.

Đẩy nhanh khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm thông xe tại các tỉnh miền núi phía bắc

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông các tỉnh miền núi phía bắc, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ khắc phục, sớm thông xe các tuyến đường huyết mạch, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, ổn định đời sống nhân dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển người dân xã Mường Than đến nơi an toàn. (Ảnh: Trần Tuấn)

Hà Nội hỗ trợ tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 20/7, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gửi thư thăm hỏi tới Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu về tình hình mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.

Tuyến đường tạm chạy qua xã Mường Than được thông xe từ sáng 19/7 phục vụ nhu cầu đi lại cho bà con. (Ảnh: cắt từ clip)

Đa số điểm sạt lở miền núi phía bắc đã thông xe

Đến 15 giờ ngày 20/7, hầu hết các điểm sạt lở trên quốc lộ và đường tỉnh tại các tỉnh miền núi phía bắc đã được khắc phục, bảo đảm lưu thông trở lại. Hiện chỉ còn một số điểm phát sinh mới tại Lào Cai và Lai Châu đang được khẩn trương xử lý, tổ chức phân luồng để sớm thông xe an toàn.

Lãnh đạo tỉnh tuyên dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng.

Vĩnh Long gặp mặt, biểu dương các gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 20/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình gặp mặt, biểu dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề “Ánh sáng ngày trở về”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những nỗ lực vươn lên của người lầm lỗi và ghi nhận sự đồng hành của xã hội.

Lãnh đạo xã Hưng Nguyên báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trục bắc-nam. (Ảnh: CTV)

Tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao bắc-nam đoạn qua Nghệ An thành các dự án độc lập

Sáng 20/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp rà soát quy trình, thủ tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam, đoạn qua địa phận tỉnh.