Hội thảo khoa học “Quân khu 3 - 80 năm truyền thống vẻ vang”

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 3 (31/10/1945-31/10/2025), ngày 6/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 phối hợp với Báo Quân đội nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Quân khu 3 - 80 năm truyền thống vẻ vang” tại Thành phố Hải Phòng.

Các đại biểu tại hội thảo.
Các đại biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 nêu rõ: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên cường, bất khuất, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, lập nên những chiến công hiển hách, tô thắm truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”.

z7086751314980-31524243ef9181378fbb0572f65a9a26.jpg
Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu khai mạc hội thảo.

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cùng với sự đồng hành, chở che, giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương, Lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã viết nên những trang sử vàng trong các cuộc kháng chiến vĩ đại, chiến đấu bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hội thảo sẽ góp phần tiếp tục khẳng định đường lối quân sự đúng đắn của Đảng, tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với Lực lượng vũ trang Quân khu 3 trong suốt 80 năm qua.

Những bài học lịch sử được rút ra sẽ là cơ sở lý luận và thực tiễn quý báu để xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 3 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân phù hợp với tình hình mới.

Hội thảo cũng là dịp để tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, hun đúc phẩm chất cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ trong Quân khu.

z7086753008395-eb2d2825f14016256be815ab06f1c6c8.jpg
Đoàn Chủ tịch Hội thảo.

Trong phát biểu đề dẫn, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập báo Quân đội nhân dân nhấn mạnh: Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2/9/1945), trước yêu cầu cấp bách bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, ngày 31/10/1945, Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định thành lập Chiến khu 2, Chiến khu 3 - tiền thân của Lực lượng vũ trang Quân khu 3 ngày nay. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu sự hình thành và phát triển của Lực lượng vũ trang tại địa bàn chiến lược này.

Trong kháng chiến chống Pháp, Quân khu 3 là chiến trường ác liệt, nơi địch tập trung khống chế, uy hiếp Thủ đô và tạo bàn đạp tấn công ra các hướng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: “Đặc điểm nổi bật của Khu Tả Ngạn là nơi tiếng súng kháng chiến nổ ra sớm nhất ở miền Bắc và kết thúc muộn nhất”.

Vượt lên khó khăn, quân và dân Quân khu 3 nhớ lời dặn của Bác Hồ: “Các chú ở đồng bằng không có rừng cây, nhưng có rừng người, căn cứ trong lòng dân là tốt nhất”.

Bằng tinh thần quả cảm, cách đánh sáng tạo, Lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã cùng nhân dân và các lực lượng chủ lực lập nhiều chiến công vang dội, như “Sấm đường 5”, “Đường 10 quật khởi”, “Cát Bi rực lửa”, góp phần cùng cả nước làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.

z7087309208797-b3d57d707158d2d39e326044f28a1f44.jpg
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập báo Quân đội nhân dân phát biểu đề dẫn.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quân khu 3 trở thành hậu phương lớn, chi viện đắc lực cho tiền tuyến cả sức người, sức của. Lực lượng vũ trang Quân khu còn trực tiếp chiến đấu, bắn rơi hàng trăm máy bay và phá hủy nhiều tàu chiến của đế quốc Mỹ, cùng các lực lượng đập tan những chiến dịch tập kích đường không của địch, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân khu là địa bàn thực hiện xuất sắc 3 chức năng của Quân đội, là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; lá cờ đầu của toàn quân thực hiện mục tiêu “Làm giàu, đánh thắng”, luôn nêu cao truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc.

Thời kỳ đổi mới, Lực lượng vũ trang Quân khu 3 là nòng cốt xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, luôn là điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Với những chiến công và thành tích xuất sắc, Lực lượng vũ trang Quân khu 3 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng hai Huân chương Sao vàng, hai Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, năm Huân chương Độc lập... cùng rất nhiều huân chương, huy chương khác. Toàn Quân khu có 854 tập thể và 391 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

z7087310208216-efa5501daf330773fccf6115e08afacb.jpg
Tiết mục nghệ thuật chào mừng hội thảo.
z7087310208832-cef89841b9b4ba2d93b1c2335e5ff1dc.jpg
Tiết mục nghệ thuật chào mừng hội thảo.

Ban tổ chức Hội thảo khoa học “Quân khu 3 - 80 năm truyền thống vẻ vang” đã nhận được 44 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương, địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; các đồng chí tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử, nhà khoa học, cựu chiến binh...

Nhiều đại biểu đã trực tiếp tham luận tại hội thảo với nội dung rất sâu sắc. Mỗi tham luận là một công trình khoa học độc lập, phân tích luận giải, làm sáng tỏ từng vấn đề cụ thể về sự ra đời, trưởng thành, phát triển, chiến đấu và chiến thắng của Lực lượng vũ trang Quân khu 3; rút ra những bài học quý để vận dụng trong điều kiện mới. Các tham luận đã đề cập tương đối toàn diện, hệ thống, tập trung làm rõ một số nội dung chủ yếu:

Khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng là nhân tố quyết định quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Quân khu 3.

Làm rõ quá trình xây dựng, phát triển, những chiến công và truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang Quân khu 3 trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược; trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của Lực lượng vũ trang Quân khu; việc vận dụng trong giáo dục, tuyên truyền truyền thống lịch sử, hoạt động xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân”, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

z7086752058823-a7629c2b3b6af60f6b4d274d7dcc37b8.jpg
Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Trọng Cường, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại hội thảo.

Theo Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Trọng Cường, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, trong thời kỳ mới, Lực lượng vũ trang Quân khu 3 cần phát huy giá trị địa bàn chiến lược trọng yếu trong các cuộc kháng chiến vào xây dựng phòng thủ Quân khu 3 vững chắc.

Hội thảo khoa học “Quân khu 3 - 80 năm truyền thống vẻ vang” với các tham luận tâm huyết và sâu sắc đã mang lại giá trị, hiệu quả to lớn.

z7087310226852-a0a16400f29778a741dfa4b41535555f.jpg
Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quân khu 3.

Nhân dịp này, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Quỹ Vì tầm vóc Việt-Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á và Quỹ Thiện Tâm-Tập đoàn Vingroup trao kinh phí hỗ trợ xây dựng năm ngôi Nhà tình nghĩa, Nhà đại đoàn kết tặng các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quân khu 3.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.