Quân khu 3 tăng cường hợp tác tuyên truyền với báo chí

Chiều 10/4, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm phối hợp tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 3 (31/10/1945- 31/10/2025), đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng vũ trang Quân khu 3 không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Hình ảnh lực lượng vũ trang Quân khu 3 ngày càng lan tỏa sâu rộng, khẳng định vai trò là một trong những đơn vị tiêu biểu dẫn đầu toàn quân về thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đạt được những thành quả to lớn ấy, bên cạnh sự nỗ lực nội tại, lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ hiệu quả từ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các địa phương trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố.

Các đại biểu tham gia ý kiến.

Các đại biểu tham gia ý kiến.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền thời gian qua đã được triển khai bài bản, đồng bộ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa Quân khu 3 với Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh, thành phố và hệ thống cơ quan thông tấn, báo chí từ trung ương tới địa phương.

Các cơ quan báo chí chủ lực như: Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân Dân, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, cùng đài phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố đã có nhiều chương trình, chuyên mục, tin bài phản ánh kịp thời, sâu sắc các hoạt động nổi bật của lực lượng vũ trang Quân khu 3.

Chuyên mục “Truyền hình Quân khu 3” được phát sóng đều đặn tại nhiều địa phương, trở thành kênh thông tin thiết thực, gần gũi, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Quân khu 3 bản lĩnh, nhân văn, kỷ luật và trí tuệ.

Các cơ quan thông tấn, báo chí và truyền hình đã tập trung tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng khu vực phòng thủ.

Quân khu 3 báo cáo dự thảo chương trình phối hợp tuyên truyền.
Quân khu 3 báo cáo dự thảo chương trình phối hợp tuyên truyền.

Bên cạnh đó, báo chí còn truyền tải hình ảnh đẹp của lực lượng vũ trang Quân khu 3 giúp đỡ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác dân vận, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; kết quả thực hiện các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành gắn với phong trào thi đua quyết thắng, gương người tốt, việc tốt...

Qua đó, vừa cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ ra sức phấn đấu, vừa tăng cường niềm tin của nhân dân với lực lượng vũ trang Quân khu 3, khơi dậy truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước trong các tầng lớp xã hội.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, quân đội và Quân khu 3. Trong đó, lực lượng vũ trang Quân khu 3 tập trung triển khai hai nhiệm vụ quan trọng, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ X (dự kiến từ 9-11/7/2025) và tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 3 (31/10/1945-31/10/2025).

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 coi đây là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về vai trò, vị thế, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang quân khu trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu. (Ảnh: Ninh Cơ)

Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu. (Ảnh: Ninh Cơ)

Tại buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, quân đội, địa phương và lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh, thành phố, Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 nhấn mạnh sự trân trọng, ghi nhận và cảm ơn sâu sắc đối với việc đồng hành, phối hợp hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong suốt thời gian tuyên truyền vừa qua.

Thiếu tướng Lương Văn Kiểm mong muốn mọi người cùng trao đổi, góp ý, thống nhất nội dung, phương thức tuyên truyền trong thời gian tới, đặc biệt là về Đại hội Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ X và Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 3.

Đồng chí Trần Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Nam Định chia sẻ.

Đồng chí Trần Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Nam Định chia sẻ.

Đồng chí Trần Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Nam Định chia sẻ, trong thời gian tới, các bài viết, tin tức liên quan đến công tác tuyên truyền về đại hội hay kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Quân khu 3 nên được đồng thời đăng tải và lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông số. Điều này không chỉ mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin, mà còn giúp lan tỏa hình ảnh của Quân khu 3 một cách hiệu quả, hiện đại và phù hợp với xu thế truyền thông hiện nay.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền, Bộ Tư lệnh Quân khu yêu cầu Cục Chính trị chủ động phối hợp các cơ quan báo chí triển khai: xây dựng và đăng tải các bài viết của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, các phóng sự, chuyên đề về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, xây dựng Đảng bộ và lực lượng vững mạnh toàn diện.

Phối hợp sản xuất và phát sóng bộ phim tài liệu “Quân khu 3 - 80 năm lịch sử và những chiến công” trên các kênh truyền hình Trung ương, Quân đội và địa phương. Tổ chức chương trình nghệ thuật “Giai điệu tự hào” đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm. Truyền hình trực tiếp chương trình giao lưu truyền thống với sự tham dự của các Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu qua các thời kỳ, cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu trên nền tảng truyền hình và số.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Ninh Cơ)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Ninh Cơ)

Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 khẳng định thêm, nếu không có báo chí thì phần lớn hoạt động của quân đội sẽ không đến được với công chúng, đặc biệt là các hoạt động dân vận, cứu hộ cứu nạn, diễn tập hay xây dựng quốc phòng toàn dân.

Việc báo chí đưa tin kịp thời, chính xác giúp người dân ở 9 tỉnh, thành phố thuộc quân khu hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ cũng như những đóng góp thầm lặng của lực lượng vũ trang trên địa bàn, tạo sự gắn kết giữa quân và dân, nâng cao ý thức quốc phòng trong toàn xã hội.

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo sát sao từ các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội; của Ban Tuyên giáo và Dân vận và cơ quan báo chí địa phương để công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa hiệu quả thiết thực.

Sự phối hợp hiệu quả trong công tác tuyên truyền chính là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên diện mạo mới cho lực lượng vũ trang Quân khu 3, vững bước cùng toàn quân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chúc mừng mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Ngày 8/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa thành lập và ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại”. Mô hình thí điểm này nhằm đổi mới phương thức dân vận gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Quảng Ninh đang hướng đến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quảng Ninh GRDP tăng hơn 11%, đứng thứ 4 cả nước

Sáu tháng đầu năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới nhưng tỉnh Quảng Ninh vẫn đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.

Triển khai thí điểm mô hình cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: PHẠM HÙNG)

Khởi động Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” năm 2026

Sáng 8/7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Lễ khởi động chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng" năm 2026 và Tọa đàm “Việc làm thời AI: Thách thức và cơ hội cho phụ nữ, thanh niên”.

Bác sĩ, nhân viên y tế đang khám sức khỏe cho người cao tuổi xã Đa Phúc (Hà Nội).

Hiện thực hóa những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội từ cấp cơ sở

Thành phố Hà Nội đang hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” với mục tiêu xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động quản trị và phát triển. Mô hình hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân.

Những ngôi nhà “Ấm tình đoàn kết lương-giáo” tại xã Phát Diệm.

Khắc ghi lời Bác về tinh thần đại đoàn kết

Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm vào năm 1946, cách nay đã 80 năm. Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng bộ và nhân dân xã luôn không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương-giáo trong chặng đường xây dựng, phát triển quê hương.

Người dân thôn Cống Khê tự nguyện hiến đất và bỏ nhiều công sức để mở rộng đường giao thông.

Lan tỏa phong trào hiến đất làm đường ở Hải Phòng

Phong trào hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới đang lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều địa phương ở thành phố Hải Phòng. Những con đường rộng rãi, khang trang góp phần mở ra không gian phát triển, là minh chứng cho sức mạnh đồng thuận và vai trò chủ thể của nhân dân.

Cán bộ phường Đông A tuyên truyền chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đến các hộ dân.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố từ sự đồng thuận của nhân dân

Thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương và căn cứ yêu cầu thực tiễn địa phương, tỉnh Ninh Bình xác định việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải được thực hiện đồng bộ với việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cổng làng Nôm.

Vẻ đẹp làng Nôm

Trong quá trình phát triển và đô thị hóa, làng Nôm, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên vẫn giữ gần như nguyên vẹn cấu trúc của một làng Việt cổ.

Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình khi đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực hàng không đang mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân địa phương. Trước mắt, giai đoạn 2027-2030, dự án dự kiến cần ít nhất khoảng 10.000 nhân lực.

Lễ rước sắc bài vị Thành hoàng làng Hoàng Cần trong lễ hội đình Lục Nà năm 2026.

Phát huy giá trị văn hóa đình Lục Nà

Lễ hội đình Lục Nà ở xã Lục Hồn (Quảng Ninh) được tổ chức hằng năm, là dịp để nhân dân địa phương tưởng nhớ công lao của Tướng quân Hoàng Cần có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi; lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã.

Mô hình tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Nghề tơ tằm trên đất cố đô

Tại làng Hạ Trạo, nay là tổ dân phố Hành Cung (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa đang được khôi phục theo hướng sản xuất khép kín gắn với phát triển du lịch trải nghiệm.

Dịch vụ du lịch tại nhiều địa phương phát triển mạnh góp phần vào tăng trưởng chung.

Giữ vững vai trò là vùng động lực phát triển

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2026, trong tổng số 9 tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước, có tới 5 tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.

Đoàn thanh niên các cấp thành phố Hải Phòng tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Góp phần xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân

Ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Hải Phòng đã xuất hiện nhiều mô hình cải cách hành chính ở cấp cơ sở, bắt đầu từ những việc “người dân cần” chứ không phải “chính quyền muốn”; hiệu quả mang lại là mức độ tín nhiệm, sự hài lòng của người dân ngày càng tăng.

Quang cảnh Tọa đàm "Xe bán tải-Từ nhu cầu thực tiễn đến hoàn thiện chính sách" do Báo Xây dựng tổ chức.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để quản lý xe bán tải hiệu quả

Những năm gần đây, xe bán tải (pickup) đã trở thành một trong những dòng xe phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Từ một phương tiện với mục đích ban đầu chủ yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, xe bán tải đã được nhiều người lựa chọn như một phương tiện đa dụng, vừa phục vụ công việc, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và sứ mệnh dẫn dắt ngành hạt nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 7/7, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VinAtom) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (26/4/1976-26/4/2026), đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và cống hiến cho ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.