Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 3 khóa X, nhiệm kỳ 2025–2030 cùng các đại biểu tại đại hội.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 3 khóa X, nhiệm kỳ 2025–2030 cùng các đại biểu tại đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 15/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc phiên chính thức tại thành phố Hải Phòng.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt nam dự và chỉ đạo đại hội. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Các đồng chí: Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cùng dự.

ndo_br_dai-hoi-quan-khu-3-ngay-15-5923.jpg
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu dự đại hội.
ndo_br_dai-hoi-quan-khu-3-ngay-15-5971.jpg
Các đại biểu tham dự đại hội.

Tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 trình bày Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, giữ vững nguyên tắc, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu 3 hoàn thành 28/30 mục tiêu, chỉ tiêu, có 6 nội dung vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX.

Đồng thời, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương về điều chỉnh tổ chức lực lượng, thế trận phòng thủ Quân khu 3; chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với phát triển kinh tế-xã hội ngày càng vững chắc, tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ được tăng cường; hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng, gắn với chính quyền địa phương 2 cấp; lực lượng vũ trang Quân khu 3 có sức mạnh tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực sự là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19, cơn bão Yagi (Bão số 3); chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao được nâng lên; nền nếp chính quy, chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự có nhiều chuyển biến tích cực.

Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, đầu tư cho các nhiệm vụ, nâng cao đời sống bộ đội. Trận địa tư tưởng của Đảng được giữ vững, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Việc phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 với các tỉnh, thành ủy ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức…

Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Quân khu 3 về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025; làm rõ hơn kết quả “Ba khâu đột phá”; về công tác cán bộ; công tác dân vận.

ndo_br_dai-hoi-quan-khu-3-ngay-15-6015.jpg
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội.
dai-hoi-quan-khu-3-ngay-15-5715.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, đánh giá, Đại hội Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng đối với Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 3, được Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương lựa chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm trong Đảng bộ Quân đội ở cả 3 cấp.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ to lớn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương, Đảng bộ Quân khu 3 đã phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng", hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đồng chí cũng chỉ ra những khó khăn của tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp có ảnh hưởng đến nước ta. Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, cùng với “bộ tứ trụ cột” quyết sách chiến lược là nền tảng quan trọng để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới. Tuy nhiên, nước ta sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; các thách thức an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng phức tạp, bất thường. Các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng đặt ra những yêu cầu cao hơn.

ndo_br_dai-hoi-quan-khu-3-ngay-15-5837.jpg
Quang cảnh đại hội.

Đồng chí yêu cầu, phát huy kết quả, thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 3 cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện 5 mục tiêu, chương trình, kế hoạch trong nhiệm kỳ 2025-2030:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Quân đội, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các Nghị quyết, Chiến lược, Đề án, Luật về quân sự, quốc phòng, Kết luận số 159 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 866 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, xây dựng phòng thủ quân khu, phòng thủ khu vực ngày càng vững chắc. Lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 3 vững mạnh về chính trị; thực hiện hiệu quả đột phá của Quân ủy Trung ương, Đảng bộ Quân khu 3 về phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tổ chức thật tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 3.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh lực lượng vũ trang Quân khu 3 tinh, gọn, mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 3 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ngay từ năm 2026. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng dự bị động viên "hùng hậu". Đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành, huấn luyện, diễn tập…

Bên cạnh đó, cần chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân khu 3 trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

ndo_br_dai-hoi-quan-khu-3-ngay-15-6044.jpg
Đại hội tiến hành bầu cử.
ndo_br_dai-hoi-quan-khu-3-ngay-15-6088.jpg
Đại hội tiến hành bầu cử.

Đồng chí đề nghị đại hội thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đề xuất được nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 3 nhiệm kỳ 2025-2030, các đồng chí trúng cử đều có số phiếu tín nhiệm cao.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.