Hội thảo "50 năm nền văn học, nghệ thuật tỉnh Nam Định sau ngày đất nước thống nhất"

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định vừa phối hợp Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo "50 năm nền văn học, nghệ thuật tỉnh Nam Định sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025)".
Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định Vũ Đức Thọ nhấn mạnh: Hội thảo là sự kiện văn hóa quan trọng trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) của tỉnh Nam Định; nhằm tổng kết, đánh giá những đóng góp quan trọng của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ Nam Định đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, qua hội thảo, tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa, văn nghệ, tiếp tục cổ vũ, động viên các văn nghệ sĩ phát huy tài năng, tâm huyết sáng tạo, để sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, quảng bá, giới thiệu đến công chúng.

Hội thảo được triển khai thực hiện với mong muốn tổ chức một diễn đàn thu hút sự tham gia của nhiều học giả, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật có cơ hội trao đổi, thảo luận về những kết quả nghiên cứu, những vấn đề tâm huyết đặt ra trong bối cảnh hiện nay; đồng thời đưa ra những giải pháp hiệu quả để phát triển nền văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định trong thời gian tới.

Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất đánh giá: Nam Định là mảnh đất có truyền thống văn hiến, sản sinh và nuôi dưỡng nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch, họa sĩ,... tiêu biểu, nổi tiếng trên cả nước, đóng vai trò quan trọng trong nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Trong suốt 50 năm qua, kể từ ngày đất nước thống nhất (30/4/1975), văn học nghệ thuật Nam Định đã phát huy truyền thống văn hiến, không ngừng phát triển, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Từ những tác phẩm văn học mang đậm tính nhân văn, đến những công trình nghệ thuật độc đáo, là minh chứng cho tình yêu, đam mê, tâm huyết, sức sáng tạo không ngừng nghỉ của các thế hệ văn nghệ sĩ quê hương Nam Định.

Các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật của các thế hệ văn nghệ sĩ tỉnh Nam Định luôn thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc, là nguồn động lực to lớn, bắt nhịp, cổ vũ, đồng hành với công cuộc đổi mới và phát triển quê hương, đất nước, góp phần xây dựng vững chắc nền tảng tinh thần xã hội.

Nhiều đại biểu mang đến Hội thảo những tham luận sâu sắc, với các chủ đề: “Nửa thế kỷ như là sự mở rộng những chân trời văn học (Nhìn từ các tác giả Văn Cao, Trần Dần - hai người thơ Nam Định)”; “Từ trường hợp nhà phê bình và viết kịch Xuân Trình nghĩ về phẩm chất kẻ sĩ hiện đại”; “50 năm văn học nghệ thuật Nam Định - Đổi mới và phát triển”; “Âm nhạc Nam Định trên chặng đường 50 năm sau ngày thống nhất đất nước”; “Đôi điều về mỹ thuật Nam Định - Sự thăng hoa và thầm lặng từ sau ngày thống nhất đất nước đến nay”...

Cùng với các tham luận, các nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa, văn học, nghệ thuật tại Hội thảo đã đưa ra những đánh giá, nhìn lại những cột mốc, dấu ấn quan trọng, đầy tự hào về chặng đường phát triển rực rỡ của nền văn học, nghệ thuật Nam Định trong suốt nửa thế kỷ qua với những dấu ấn đóng góp quan trọng, riêng có cho văn học nghệ thuật nước nhà; phản ánh những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của địa phương thông qua những tác phẩm văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, thể hiện sức sống mạnh mẽ của nền văn hóa dân tộc; tiếp tục cổ vũ, động viên các văn nghệ sĩ phát huy tài năng, tâm huyết sáng tạo để sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, quảng bá, giới thiệu đến công chúng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.