50 năm văn học, nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

Ngày 20/3, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp Nhà xuất bản Quân đội nhân nhân tổ chức Hội thảo khoa học "50 năm văn học, nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025); thành tựu, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển".
Hội thảo khoa học được tổ chức quy mô và công phu.
Hội thảo khoa học được tổ chức quy mô và công phu.

Đoàn Chủ tịch hội thảo gồm các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn; Đại tá Phạm Văn Trường, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân; Đại tá, Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ quân đội.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, nhấn mạnh: Cách đây tròn 50 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, quân và dân ta đã tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vẫn là mốc son vàng chói lọi trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Ngày 30/4/1975 đã trở thành dấu mốc vàng trọng đại trong tiến trình lịch sử dân tộc. 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để chúng ta cùng nhìn lại một chặng đường một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, các mặt hoạt động, trong đó có lĩnh vực văn học, nghệ thuật nói chung và văn học, nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng nói riêng.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu khai mạc hội thảo.
Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu khai mạc hội thảo.

Trải qua 80 năm đồng hành cùng đất nước, cùng với dòng chảy của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam; văn học, nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng luôn là mạch nguồn cảm hứng vô cùng to lớn đối với các văn nghệ sĩ.

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và trong thời kỳ mới, văn học, nghệ thuật về đề tài này luôn xuất hiện như một dòng chảy tinh thần bất tận, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khích lệ ý chí chiến đấu, sự vươn lên và tinh thần đại đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật, đã góp phần định hướng tư tưởng, hướng mọi người đến giá trị chân-thiện-mỹ; bồi đắp và xây dựng nên phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội thảo.
Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Hội thảo khoa học có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, văn học, nghệ thuật trong Quân đội nói chung, về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng nói riêng đã có những thành tựu to lớn, góp phần xây dựng và phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, hội thảo làm rõ những giá trị và ý nghĩa của hình tượng Bộ đội Cụ Hồ trong văn học, nghệ thuật; những đóng góp to lớn của văn học, nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng trong việc giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; cổ vũ động viên và phát huy tài năng, tâm huyết của các văn nghệ sĩ trong sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc.

Không kém phần quan trọng, hội thảo cũng làm rõ những hạn chế, bất cập nhất là trong công tác quản lý, công tác xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ…; đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để từ đó gợi mở những chủ trương, giải pháp, hướng đi mới cho văn học, nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá rất cao nỗ lực tổ chức chặt chẽ, chu đáo của Cục Tuyên huấn và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Đặc biệt trân trọng sự quan tâm, trách nhiệm, nhiệt huyết của các đồng chí tướng lĩnh, các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ trong và ngoài quân đội. Những tham luận tại hội thảo là kết quả của sự dày công nghiên cứu, thể hiện trách nhiệm lớn lao trước lịch sử, trước hiện tại và tương lai.

Hội nghị có sự tham gia của đông đảo các đại biểu, chuyên gia và văn nghệ sĩ.
Hội nghị có sự tham gia của đông đảo các đại biểu, chuyên gia và văn nghệ sĩ.

Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đề nghị các đại biểu quan tâm làm rõ một số vấn đề trọng tâm, gồm: Phân tích, luận giải sâu sắc những thành tựu nổi bật, đóng góp quý giá của văn học, nghệ thuật trong việc tôn vinh, lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Qua đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị, cần chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn học, nghệ thuật trong quân đội. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển đúng định hướng, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu tham luận.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu tham luận.

Bên cạnh đó, cần đề xuất các giải pháp mang tính chiến lược và đột phá trong thời gian tới để góp phần khuyến khích, phát triển văn học, nghệ thuật trong Quân đội, trọng tâm là đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, cụ thể hóa, thực hiện thắng lợi các nghị quyết quan trọng của Đảng và Quân ủy Trung ương. Trực tiếp là Kết luận số 84-KL/ TW ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) "về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới". Đây là một vấn đề cốt lõi, là mục đích quan trọng nhất của hội thảo.

Nhiều tác phẩm được trưng bày tại hội thảo.

Nhiều tác phẩm được trưng bày tại hội thảo.

Có hơn 60 tham luận của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chức năng, các nhà khoa học, nhà lý luận phê bình văn học, nghệ thuật, các văn nghệ sĩ trong và ngoài quân đội. Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, công phu, tâm huyết của từng tác giả, được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau, có những nhận định, đánh giá tương đồng và cả những sự khác nhau.

Nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội phát biểu đề dẫn hội thảo.

Nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội phát biểu đề dẫn hội thảo.

Trình bày tại hội thảo, tham luận của Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng; Đại tá - nhà văn Chu Lai; nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam); Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Phó Trưởng ban Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật, Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương... đã đưa ra nhiều nhận định, giải pháp sâu sắc về văn học, nghệ thuật.

Nhà văn Chu Lai trình bày tham luận.

Nhà văn Chu Lai trình bày tham luận.

Hội thảo khoa học "50 năm văn học, nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025); thành tựu, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển" đã đạt được những kết quả quan trọng. Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và sức sống mãnh liệt của văn học, nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng trong nền văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay; đồng thời thông qua những định hướng và giải pháp thiết thực, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; tham mưu đắc lực của các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý văn học, nghệ thuật và sự tâm huyết, dấn thân, sức sáng tạo của chính đội ngũ văn nghệ sĩ, trong thời gian tới, sẽ có nhiều thành tựu mới với nhiều tác phẩm xứng tầm với những chiến công vĩ đại của dân tộc anh hùng, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cũng như phản ánh đậm nét, hiệu quả hơn nữa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.